Sẵn sàng nhận nhiệm vụ cứu hộ-cứu nạn

Bắt đầu cơ động từ đêm ngày 12-10 tới chiều ngày 13-10, 100 cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 414, Quân khu 4 đã có mặt tại khu vực tập kết tại xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế để chuẩn bị làm nhiệm vụ cứu hộ-cứu nạn.

Ngay khi tới nơi, Lữ đoàn Công binh 414 phối hợp với đơn vị bạn nhanh chóng ổn định nơi ăn, chốn ở cho cán bộ, chiến sĩ. Tại vị trí, các đơn vị đã khẩn trương tổ chức bữa cơm dã chiến cho bộ đội để chuẩn bị sẵn sàng đi làm nhiệm vụ cứu hộ-cứu nạn.

Phóng viên Báo Quân đội nhân dân Điện tử có mặt tại hiện trường tổng hợp một số hình ảnh về Lữ đoàn Công binh 414 và Trung đoàn 19, Sư đoàn 968, Quân khu 4:

 Sau gần 10 tiếng cơ động, Lữ đoàn 414 đã tới điểm tập kết, chuẩn bị làm nhiệm vụ.

Sau gần 10 tiếng cơ động, Lữ đoàn 414 đã tới điểm tập kết, chuẩn bị làm nhiệm vụ.

Cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng di chuyển quân tư trang tới nơi tập kết.

Trong điều kiện bão lũ, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều phải chủ động bảo quản quân tư, trang khỏi bị ướt.

Sau khi ổn định, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 414 chuẩn bị "bữa ăn dã chiến".

Công tác chuẩn bị được tiến hành khẩn trương để có những bữa ăn nóng sốt trong điều kiện khó khăn do bão lũ.

Quán triệt nội dung nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 19.

NHÓM PHÓNG VIÊN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/san-sang-nhan-nhiem-vu-cuu-ho-cuu-nan-640723