San sẻ khó khăn với người bán vé số nghèo

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm dừng dịch vụ xổ số, trò chơi có thưởng, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên (TNHH MTV) Xổ số kiến thiết Đồng Tháp tạm dừng phát hành 2 kỳ vé số. Thấu cảm những khó khăn của người bán vé số nghèo trong toàn tỉnh, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp đã triển khai các hoạt động hỗ trợ giúp đỡ 1.400 hộ bán vé số tạm nghỉ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Người bán vé số nhận gạo do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp hỗ trợ

Người bán vé số nhận gạo do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp hỗ trợ

Những ngày qua, ông Hồ Văn Thảo ngụ ấp Tịnh Đông, xã Tịnh Thới, TP.Cao Lãnh mang một tâm trạng buồn vì không đi bán vé số. Trước đây, ông Thảo làm thợ hồ, công việc lao lực, nặng nhọc làm khớp chân ông bị bệnh, phải phẫu thuật. Sau khi phẫu thuật thay khớp gối với chi phí hơn 100 triệu đồng, gia đình ông trước đây đã túng thiếu giờ lại càng túng thiếu hơn. Sức khỏe suy giảm ông bỏ nghề thợ hồ, chuyển sang đi bán vé số, mới bán vé số được 8 tháng thì do dịch bệnh Covid-19, vé số tạm ngưng 2 tuần. Ông Thảo chia sẻ: “Khi nghe tin nghỉ bán vé số 14 ngày, tôi rơi nước mắt. Nhà có 4 miệng ăn, vợ đi giữ trẻ thuê, tôi thì đi bán vé số, mỗi buổi chiều chỉ muốn lấy vé chạy đi khắp nơi để bán được nhiều vé. Giờ vé số tạm ngưng rồi, cũng may công ty hỗ trợ gạo nên cũng đỡ lo, chỉ lo kiếm thêm con cá, mớ rau để đắp đổi qua ngày chờ đến ngày đi bán lại...”.

Các dịch vụ ăn uống tạm thời đóng cửa phòng, chống dịch Covid-19 nên những người lớn tuổi nghỉ bán vé số cũng khó có thể tìm được việc làm thêm để có thu nhập. Hộ bà Phan Thị Thanh Tâm ngụ tổ 66, đường Ngô Sĩ Liên, phường 2, TP.Cao Lãnh có 6 người. Bà Tâm trước giờ đi bán vé số, giờ nghỉ bán vé số, muốn đi tìm việc làm khác nhưng cũng không ai mướn. Bà Tâm buồn bã kể: “Hoàn cảnh của gia đình tôi giờ rất khổ, cứ nghĩ không bán vé số thì kiếm việc gì làm thêm, nhưng giờ dịch bệnh ai cũng sợ, hỏi làm mướn không ai dám mướn. Cả nhà đi lãnh bao ớt về lặt kiếm được 50.000 đồng mỗi ngày. Giờ nhận được bao gạo 20kg của công ty tặng, tôi mừng lắm. Có gạo, gia đình tôi có thể ăn uống tiết kiệm cũng đắp đổi được. Tôi mong muốn vé số sớm được bán lại để gia đình tôi có tiền trang trải cuộc sống...”.

Trong hoạt động kinh doanh, lãnh đạo, nhân viên Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp luôn xem những người bán vé số lẻ là những người đóng góp cho sự phát triển của công ty. Chính vì vậy, khi có thông tin tạm dừng phát hành 2 kỳ vé số, công ty đã phối hợp với ngành lao động-thương binh và xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố lập danh sách các hộ bán vé số, hộ nghèo để chuyển 1.400 phần quà hỗ trợ gồm gạo và tiền đến 1.400 hộ bán vé số, hộ nghèo tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Trong quá trình thực hiện việc hỗ trợ, công ty, chính quyền địa phương chấp hành nghiêm chỉ đạo tránh tụ tập đông người; tuân thủ khuyến cáo của ngành y tế trong việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đồng thời cấp ủy, chính quyền địa phương chuyển phát quà đến trực tiếp từng hộ bán vé số tạm nghỉ trong mùa dịch. Theo ông Ngô Thanh Trí – Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp, thực hiện nghiêm chủ trương đảm bảo sức khỏe, phòng, chống dịch Covid-19, công ty chuyển quà đến các địa phương, sau đó địa phương sẽ chuyển đến trao từng hộ, mỗi hộ sẽ nhận được 20kg gạo và 800.000 đồng. Cùng với các hoạt động hỗ trợ của công ty, các đại lý vé số cũng giúp đỡ người bán vé số lẻ trong những ngày tạm dừng bán. Tại TP.Cao Lãnh, các đại lý vé số Công Thi, Thanh... cũng hỗ trợ gạo, quà cho hơn 100 người bán vé số thường xuyên nhận vé của đại lý.

Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phường 2 , TP.Cao Lãnh phát quà cho người nghèo

Ngoài ra, một số mạnh thường quân, phối hợp cùng chính quyền địa phương hỗ trợ gạo cho người nghèo, người bán vé số. Như hộ bà Nguyễn Thị B. ngụ tại đường Lý Tự Trọng, phường 2, TP.Cao Lãnh đã vận động, mua 4 tấn gạo phát cho hộ nghèo, người bán vé số, người chạy xe lôi, mua phế liệu dạo, mỗi hộ 10kg gạo. Ngoài ra, một số người dân tại phường 6, TP.Cao Lãnh cũng mua các phần quà gồm: mì, nước tương, đường, dầu ăn phát tặng cho những người bán vé số nghèo với mong muốn chia sẻ những khó khăn trong những ngày không có việc làm. Nhận được sự hỗ trợ từ công ty và những mạnh thường quân, ông Lâm Văn Hữu mưu sinh với nghề bán vé số ngụ tổ 27, khóm 3, phường 6, TP.Cao Lãnh cho biết: “Gia đình tôi những ngày qua rất lo, nghe tin có quà hỗ trợ nên anh em bán vé số chung cùng thông báo nhau đến nhận gạo. Có gạo rồi thì không lo sẽ không có cơm, chút đắp đổi qua ngày để chờ đến ngày đi bán vé số lại. Giờ thì cũng tạm ổn định rồi. Anh em bán vé số chúng tôi ai cũng mong mau được đi bán vé số trở lại để có tiền lo cho gia đình...”.

Đối với những người bán vé số, người nghèo tại các huyện: Châu Thành, Lai Vung, Lấp Vò, TP.Sa Đéc vào những buổi trưa có thể đến nhận các suất cơm miễn phí tại Bếp ăn dành cho người bán vé số tại TP.Sa Đéc do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp tài trợ nhiều năm qua. Chia sẻ gánh nặng cho người bán vé số, Bếp ăn dành cho người bán vé số, người nghèo cũng tiếp tục duy trì với hình thức tăng suất cơm để người bán vé số, người nghèo có thể mang cơm về dùng trong buổi chiều, vơi bớt gánh nặng chi phí ăn uống hàng ngày.

C.Phương

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/xa-hoi/san-se-kho-khan-voi-nguoi-ban-ve-so-ngheo-90578.aspx