San sẻ yêu thương trong mùa dịch bệnh

Những ngày qua, nhiều tổ chức, cá nhân đã ủng hộ tiền, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Sự chung tay của những tấm lòng hảo tâm góp phần phòng chống, đẩy lùi dịch COVID-19.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, những người con đất Việt đã nêu cao tinh thần “tương thân tương ái, nhường cơm sẻ áo”, từng ngày từng giờ san sẻ nỗi lo chung của cả nước.

Các nhà hảo tâm tặng gạo và khẩu trang cho hộ nghèo huyện Đồng Xuân. Ảnh: KIM CHI

Đi từng ngõ, gõ từng nhà để trao quà

Khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, tôi nghĩ mọi người ai cũng đều mong muốn góp một phần nào đó để hỗ trợ cho bà con nghèo. Với sự sẻ chia, thấu cảm, tôi tin rằng sau đại dịch này, mọi người sẽ càng yêu thương nhau hơn, gắn kết với nhau hơn và tiếp tục chung tay để lo cho cộng đồng ngày càng tốt hơn. Chị Đoàn Xuân Tú Oanh, nhà hảo tâm đến từ TP Hồ Chí Minh

Những ngày vừa qua, hàng ngàn suất quà là gạo, khẩu trang, dầu ăn, nước mắm... được các nhà hảo tâm khắp nơi trong cả nước gửi về, hoặc thông qua các tình nguyện viên (TNV) Đom Đóm Phú Yên để dành tặng cho những người khó khăn trên địa bàn tỉnh. Đường sá xa xôi và thực hiện lệnh cách ly xã hội của Chính phủ, các TNV với khẩu trang đúng chuẩn và giữ khoảng cách tối thiểu đã đi đến tận nhà người dân có hoàn cảnh khó khăn để trao từng suất quà, túi gạo, giúp hộ nghèo, khó khăn đảm bảo cuộc sống trong mùa dịch bệnh.

Bình thường, bà Ngô Thị Ngà (70 tuổi, ở huyện Tây Hòa) đi phụ rửa chén cho quán ăn ở thị trấn Phú Thứ nên không phải đói ăn. Bây giờ đang trong mùa dịch, vừa không có việc làm, lại không có tiền nên cuộc sống lâm vào túng bấn. Cầm túi quà trên tay, bà Ngà chia sẻ: “Trong mùa dịch, những người già như chúng tôi rất ngại đi ra đường. Vả lại sức khỏe không cho phép, cũng không có việc gì làm cho phù hợp nên cuộc sống khó khăn vô cùng. Hôm nay, các cháu TNV đến tặng gạo, khẩu trang, mì ăn liền, ai cũng mừng, cũng muốn xin thêm cho những người cùng hoàn cảnh. Tôi rất xúc động trước việc làm ý nghĩa này của các cháu. Đây là việc làm rất cấp thiết, bởi có được phần gạo lúc này là hạnh phúc đối với người nghèo”.

Bà Lê Thị Xém (73 tuổi, ở huyện Sông Hinh) nhận được phần quà của các nhà hảo tâm gửi tặng cũng rơm rớm nước mắt. Bà bộc bạch: “Những phần quà lúc này thực sự có ý nghĩa đối với gia đình. Đây là tấm lòng thảo thơm, chia sẻ trong lúc khó khăn. Tôi rất biết ơn mọi người đã cưu mang chúng tôi trong những lúc như thế này”. Nhà bà Xém có đến 7 miệng ăn, nhưng vì dịch COVID-19 nên tất cả đều ở nhà, cách ly xã hội, không có việc làm. Ai cũng mong hết dịch bệnh để cuộc sống trở lại như cũ. Vì vậy, phần quà mà bà Xém nhận được tuy không lớn nhưng rất thiết thực, giúp gia đình vượt qua thời điểm khó khăn tạm thời này.

Anh Lê Thoại Kỳ, Trưởng nhóm TNV Đom Đóm Phú Yên, cho biết: Có rất nhiều cách để mọi người chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch COVID-19. Những ngày qua, nhiều nhà hảo tâm ở khắp mọi miền đất nước đã tìm hiểu và mong muốn san sẻ khó khăn với bà con nghèo trên địa bàn tỉnh. Chị Đoàn Xuân Tú Oanh, chị Trần Vân... (TP Hồ Chí Minh) và nhiều nhà hảo tâm trên địa bàn TP Tuy Hòa cũng đã hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm để phát kịp thời cho bà con nghèo khắp nơi trong tỉnh. Thực hiện giãn cách xã hội, không được tập trung đông người theo đúng tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, nhóm TNV chúng tôi đã phân công nhau đi từng nhà, giữ khoảng cách an toàn để tặng quà cho từng người một. Chúng tôi mong muốn những phần quà này góp phần san sẻ, mang chút yêu thương, bình an đến mọi người.

Bà Sô Thị Lý, Phó Chủ tịch UBND xã Suối Bạc (huyện Sơn Hòa), trực tiếp đi từng nhà người dân để phát 50 phần quà do các nhà hảo tâm trao tặng. Bà nói: “Cuộc sống bà con đang thực sự khó khăn. Tiếp nhận những suất quà dành tặng bà con nghèo này, chúng tôi rất vui mừng nên sẵn sàng dành thời gian, công sức để đi phát cho bà con. Việc làm này cũng mang lại cho chúng tôi cảm giác rất ấm áp”.

Chung tay đảm bảo an sinh xã hội

Bà Huỳnh Phạm Ái Thy, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Phú Yên, cho biết: Vừa qua, dự án WWO (tổ chức phi chính phủ) thông qua trung tâm đã hỗ trợ 10 phụ nữ đơn thân, đang nuôi con nhỏ, bị mất việc, người chăm sóc trẻ có hoàn cảnh khó khăn mỗi người từ 200.000-300.000 đồng. Ngoài ra, nhiều tổ chức, cá nhân cũng đã trao tặng hàng trăm suất quà cho các đối tượng khó khăn trong toàn tỉnh. Nhiều người cuộc sống không khá giả, nhưng khi nghe được lời kêu gọi chung tay ủng hộ không những vật chất và cả tinh thần, họ đều san sẻ. Đó là điều rất cảm động.

Còn theo ông Đinh Viết Hậu, Trưởng Phòng Bảo trợ xã hội (Sở LĐ-TB-XH), những ngày qua, nhiều tổ chức, cá nhân thông qua các hội đoàn thể, ban ngành đã gửi tặng nhiều phần quà đến bà con hộ nghèo, lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái” trong xã hội, sẻ chia, giúp đỡ những bà con còn khó khăn trong suốt thời gian chống dịch. Đây là những hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa trong mùa dịch bệnh.

Cũng theo ông Đinh Viết Hậu, các sở, ban ngành đang tiếp tục phối hợp triển khai các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội theo tinh thần chung của Chính phủ. Hiện Sở LĐ-TB-XH rà soát, thống kê số lượng đối tượng trong diện bảo trợ xã hội để báo cáo UBND tỉnh, có kế hoạch triển khai các giải pháp đảm bảo an sinh cho các đối tượng. Qua thống kê sơ bộ, toàn tỉnh hiện có gần 50.000 trường hợp đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, gồm người nghèo, cận nghèo, trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người cao tuổi neo đơn không nơi nương tựa, người khuyết tật thuộc dạng thần kinh, trí tuệ và người khuyết tật thuộc diện hộ nghèo... Trước mắt, Chính phủ đã cơ bản thống nhất hỗ trợ cho một số nhóm đối tượng như: người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo có trong danh sách thống kê tới ngày 31/12/2019, người lao động bị tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ không lương tại các doanh nghiệp...

Thực hiện chi trả trợ cấp xã hội tại nhà cho các đối tượng

UBND tỉnh vừa có công văn thống nhất chủ trương việc thực hiện chi trả trợ cấp cho người có công và đối tượng bảo trợ xã hội (BTXH) như đề nghị của Sở LĐ-TB-XH Phú Yên.

UBND tỉnh giao Sở LĐ-TB-XH phối hợp cùng UBND các địa phương hướng dẫn thực hiện chi trả trợ cấp cho người có công đảm bảo kịp thời, tận tay, góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho các đối tượng. Bưu điện tỉnh phối hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng thống nhất phương án chi trả trợ cấp đối tượng BTXH cụ thể cho từng xã, phường, thị trấn; đảm bảo chi trả kịp thời và thực hiện đầy đủ các quy định về phòng chống dịch...

Trước đó, để đảm bảo việc thực hiện chi trả trợ cấp cho người có công và đối tượng BTXH kịp thời, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, nhưng phải đảm bảo an toàn, không tụ tập đông người theo Chỉ thị 16 của Chính phủ, Sở LĐ-TB-XH đã có tờ trình xin ý kiến UBND tỉnh về việc thực hiện chi trả trợ cấp cho người có công tháng 4 và đối tượng BTXH theo phương án: đối với người có công, cán bộ LĐ-TB-XH trực tiếp chi trả bằng tiền mặt tại gia đình; đối với đối tượng BTXH, nhân viên trực tiếp chi trả bằng tiền mặt tại hộ gia đình trợ cấp tháng 4 và tháng 5 cùng một lúc.

Được biết, bình quân mỗi tháng, toàn tỉnh có gần 11.000 người có công nhận trợ cấp với số tiền gần 20 tỉ đồng/tháng; gần 50.000 đối tượng BTXH nhận trợ cấp BTXH.

KIM CHI

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/141/237420/san-se-yeu-thuong-trong-mua-dich-benh.html