Sân Selayang: An ninh thắt chặt, CĐV 'thắp lửa' cho U22 Việt Nam

An ninh ở sân Selayang được thắt chặt trước giờ G, trong khi các CĐV Việt Nam có mặt từ rất sớm để "thắp lửa" cho thầy trò HLV Hữu Thắng ở trận mở màn

Từ 12h (tức 11h theo giờ Việt Nam), các CĐV Việt Nam đã có mặt ở sân Selayang để chuẩn bị "thắp lửa" cổ vũ cho thầy trò HLV Hữu Thắng trong trận ra quân tại SEA Games 29 gặp Timor Leste.

Người hâm mộ bóng đá nước nhà mong muốn "nhuộm đỏ" sân Selayang để tạo thêm sự tự tin và hưng phấn cho thầy trò HLV Hữu Thắng.

Bầu không khí sôi động ngay bên ngoài sân vận động Selayang trước giờ G.

Các CĐV phần lớn đều là người đang sinh sống, học tập và làm việc ở Malaysia đã đến sân trực tiếp cổ vũ cho U22 Việt Nam.

Cờ, trống đã sẵn sàng.

Một CĐV lặn lội từ Hà Nội sang Malaysia cổ vũ U22 Việt Nam.

Trong khi đó, an ninh ở Selayang được thắt chặt trước giờ G.

Lực lượng an ninh đã sẵn sàng để đảm bảo an toàn mọi người.

Kiểm tra kỹ lưỡng từng người vào sân.

Các nhóm nhân viên an ninh được quy định rõ khu vực làm việc trên khán đài sân Selayang.

Lực lượng an ninh làm việc dưới sân Selayang khi trận đấu U22 Việt Nam - U22 Timor Leste bắt đầu.

Nguồn VOV: http://vov.vn/media/san-selayang-an-ninh-that-chat-cdv-thap-lua-cho-u22-viet-nam-659460.vov