Sân tập của U23 Việt Nam không phù hợp để giữ kín chiến thuật

Sân Lad Krabang 54 của CLB hạng 2 Thai League chỉ có 2 khán đài chứ không kín đáo hoàn toàn cho một trận đấu đảm bảo bí mật.

U23 Việt Nam sẽ tập trên sân Lad Krabang 54 của đội hạng 2 MOF Customs United. Sân có sức chứa khoảng 2.000 chỗ ngồi, được thiết kế đơn giản, có 4 giàn đèn.

Sân Lad Krabang 54 cách khách sạn đội tuyển gần 20 km. Mặt cỏ lá kim được chăm sóc khá kỹ và đẹp. Sân chỉ có 2 khán đài, mỗi khán đài có 6 hàng ghế.

Hai mặt còn lại không được dùng làm khán đài. Phía hướng ra sân chỉ có hàng cây che phủ, từ ngoài có thể nhìn thấy bên trong. Việc ra vào khu vực này cũng dễ dàng.

Ở phía đối diện là khu nhà ở, phòng thay đồ, nhà kho. Vậy nên khu vực này che kín tầm nhìn vào phía trong.

U23 Việt Nam sẽ có 3 buổi tập và có một trận giao hữu kín trên sân Lad Krabang 54. Với tình hình hiện tại, HLV Park Hang-seo có lẽ phải cho trợ lý quan sát buổi tập từ phía ngoài.

Nước uống phục vụ đội tuyển được mang ra để sẵn từ sớm. Ban huấn luyện cũng có mặt từ 16h30, tức là trước buổi tập 30 phút, để sắp xếp các thiết bị tập luyện.

Một nhân viên tranh thủ lau dọn bàn ghế ở khán đài A trước khi U23 Việt Nam đến sân tập lúc 17h. U23 Việt Nam sẽ tập luyện trong khoảng 2 giờ.

Sân Lad Krabang 54 được đoàn hậu cần của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khảo sát từ trước. Sân được cấu tạo rất đơn giản, khán đài được cố định bằng hàng rào sắt, dễ dàng tháo lắp.

Do U23 Bahrain nằm cùng bảng với chủ nhà U23 Thái Lan nên trận giao hữu ngày mai của U23 Việt Nam sẽ được báo chí địa phương quan tâm. Vấn đề của U23 Việt Nam là làm sao đảm bảo bí mật chiến thuật.

Tấn Sinh, Văn Toản, Thái Quý dạo quanh khách sạn ở Thái Lan Sáng 2/1, Huỳnh Tấn Sinh cùng thủ môn Nguyễn Văn Toản và tiền vệ Trương Văn Thái Quý dành thời gian đi dạo, khám phá khách sạn nơi U23 Việt Nam lưu trú ở Bangkok (Thái Lan).

Quang Thịnh (từ Thái Lan)

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/san-tap-cua-u23-viet-nam-khong-phu-hop-de-giu-kin-chien-thuat-post1031915.html