Sân thi đấu '5 sao' của Olympic Việt Nam tại vòng bảng ASIAD 2018

Sân Wibawa Muki đã gần như hoàn thiện với mặt cỏ hoàn hảo, sẵn sàng cho 3 trận thi đấu vòng bảng của Olympic Việt Nam

Trưa 12/8, tức là 2 ngày trước khi trận đấu đầu tiên của Olympic Việt Nam diễn ra, sân vận động Wibawa Muki đã gần như hoàn thiện.

Đây là sân vận động chính của thành phố Cikarang, tỉnh Tây Java, được khánh thành năm 2014 và đang được sửa sang lại để phục vụ cho ASIAD 2018.

Mặt cỏ của Wibawa Mukti đáp ứng đủ các tiêu chuẩn của Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA). Loại cỏ được sử dụng tên là Manila cũng là loại được sử dụng tại các sân vận động ở vòng chung kết World Cup 2018. Loại cỏ Manila này có màu xanh đậm và độ mềm tốt.

Ghế dành cho ban huấn luyện và các cầu thủ dự bị được lắp đặt mới.

Sân thi đấu "5 sao" của Olympic Việt Nam, Wibawa Muki có mái che hết cả 4 khán đài, có thể đảm bảo cho khán giả khi trời mưa.

Cận cảnh sân thi đấu hiện đại củaOlympic Việt Nam ở ASIAD 18, sức chứa của sân Wibawa Muki là gần 29.000 chỗ. Những chiếc ghế của sân sẽ được lau dọn lại trong 1-2 ngày nữa.

Khu vực dành cho phóng viên viết tại khán đài A là khu vực cuối cùng đang được hoàn thiện.

Các công nhân lắp đặp các micro thu âm thanh hiện trường, phục vụ cho việc truyền hình trực tiếp.

Đường piste của sân cũng trong tình trạng hoàn hảo, có thể dùng làm nơi thi đấu cho các môn điền kinh.

Phòng thay đồ được thiết kế màu trắng chủ đạo, sáng sủa và sạch sẽ.

Bên cạnh phòng thay đồ chính, sân Wibawa Muki còn có các phòng tắm, nhà vệ sinh, phòng massage, hồi phục…

Hành lang chính bên trong sân vận động khá rộng và thoáng mát.

Theo Zing

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/san-thi-dau-5-sao-cua-olympic-viet-nam-tai-vong-bang-asiad-2018-1099081.html