Sân thi đấu của U22 Việt Nam chỉ có 3.330 chỗ ngồi

Sân bóng đá Binan ở tỉnh Laguna được sửa chữa lại, nhưng chỗ ngồi quá ít so với các địa điểm thi đấu khác của U22 Việt Nam tại SEA Games.

U22 Việt Nam có buổi tập đầu tiên trên sân thi đấu Binan ở tỉnh Laguna vào chiều 24/11. Thầy trò ông Park Hang-seo di chuyển gần 40 km từ Manila xuống thành phố Bina.

Ngay khi ra sân tập, huấn luyện viên Park Hang-seo lập tức kiểm tra mặt sân. Sân Binan chỉ có 2.580 chỗ ngồi cố định và 750 ghế nhựa di động được lắp thêm trước thềm SEA Games 30.

Ở khán đài B, ban tổ chức cho lắp 600 ghế nhựa xanh. Còn ở khu vực khán đài A, chủ nhà cho lắp thêm 150 ghế để nâng tổng số chỗ ngồi lên 3.330.

Cũng như sân Rizal Memorial, sân Binan có ghế mới. Nhiều hạng mục bên trong đường hầm đã hoàn thiện, nhưng vẫn chưa được sử dụng.

Rất đông nhân viên kỹ thuật đang cố gắng hoàn tất các hạng mục bên ngoài sân. Công việc bị gián đoạn một chút khi U22 Việt Nam đến sân tập.

Với số lượng 3.330 chỗ ngồi, sân Binan dự kiến khó đáp ứng được nhu cầu trận "chung kết bảng B" giữa Việt Nam với Thái Lan vào ngày 5/12. Vé trận đấu này hiện tại đã bán hết.

Vé xem trận đấu ở sân Binan có 3 mệnh giá, vé VIP có giá khoảng 205.000 đồng, có mái che với giá khoảng 45.000 đồng và vé không có mái che là khoảng 22.000 đồng.

Sân Binan là kết quả của sự hợp tác giữa chính quyền thành phố Binan với Liên đoàn Bóng đá Philippines vào năm 2015. Đây là sân nhà của đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Philippines và dùng để phát triển bóng đá trẻ.

Giờ thi đấu của U22 Việt Nam ở các trận vòng bảng. Đồ họa: Minh Phúc.

Sân Binan tạm dừng nâng cấp để U22 Việt Nam tập Sân Binan diễn ra trận U22 Việt Nam và Brunei. Nhiều hạng mục vẫn được chủ nhà Philippines cố gắng hoàn thành kịp tiến độ.

Thuận Thắng - Quang Thịnh (từ Philippines)

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/san-thi-dau-cua-u22-viet-nam-chi-co-3330-cho-ngoi-post1016972.html