Sân thi đấu của U22 Việt Nam đón bão trước giờ bóng lăn

Sân Rizal Memorial hứng trọn cơn mưa lớn kéo dài từ sáng 3/12. Tuy nhiên, ban tổ chức chưa đưa ra thông báo hoãn các trận bóng đá nam SEA Games 30 diễn ra tại đây.

Lúc 11h trên sân Rizal Memorial, mưa bắt đầu trút xuống địa điểm thi đấu dành cho môn bóng đá nam và nữ ở SEA Games 30.

Lúc 11h trên sân Rizal Memorial, mưa bắt đầu trút xuống địa điểm thi đấu dành cho môn bóng đá nam và nữ ở SEA Games 30.

Khác với ngày chưa có bão. Sáng 3/12, rất ít lực lượng tình nguyện viên, an ninh của ban tổ chức có mặt trên sân. Nhiều cảnh báo từ cơ quan chức năng về việc cơn bão sẽ đổ bộ vào Manila từ trưa 3/12.

Ban tổ chức sân chuẩn bị những lều tạm, sẵn sàng ứng phó trước cơn bão trong điều kiện hai trận đấu lúc 15h và 19h vẫn có thể diễn ra như kế hoạch.

Mặt sân là điều mà các đội rất quan tâm. Mối lo đọng nước trên sân sẽ ảnh hưởng nhiều đến lối chơi. Trận đầu tiên là cặp đấu giữa Lào và Thái Lan diễn ra lúc 15h.

U22 Việt Nam thi đấu với Singapore lúc 19h, đúng lúc tâm bão đang ở Manila. Ban huấn luyện đã cử người ra sân để đánh giá tình hình sân bãi, điều kiện thi đấu.

Một số thiết bị điện tử được nhân viên sân che, đậy bằng tấm bạt chống nước.

Số ít nhân viên đang tranh thủ những bước chuẩn bị cuối cùng trước khi bão Kammuri trở nên mạnh hơn vào buổi chiều. Sức gió của siêu bão này có thể lên tới 180 km/h.

Theo ghi nhận của phóng viên Zing.vn lúc 12h, hai cầu gôn trên sân Rizal Memorial không có dấu hiệu đọng nước.

Một huấn luyện viên đang đi kiểm tra sân.

Bão Kammuri cũng ảnh hướng đến việc theo dõi các môn thể thao khác của khán giả ở khu phức hợp thể thao Rizal Memorial.

Thuận Thắng - Quang Thịnh (từ Philippines)

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/san-thi-dau-cua-u22-viet-nam-don-bao-truoc-gio-bong-lan-post1020657.html