Sân trường đại học có đủ tiêu chuẩn cho trận Thái Lan - Việt Nam?

Người Thái đảm bảo sân Thammasat đạt tiêu chuẩn của Liên đoàn Bóng đá châu Á nên tuyển Việt nam không cần phải lo lắng.

Hiệp hội Bóng đá Thái Lan (FAT) vừa phải đổi sân Tinsulanon của tỉnh Songkhla về sân Thammasat ở Bangkok để tổ chức trận tiếp đón UAE. Thammasat là sân của trường đại học địa phương, nơi diễn ra trận đấu với tuyển Việt Nam vào ngày 5/9.

Khi biết sân Thammasat là cơ sở vật chất của một trường đại học, nhiều CĐV Việt Nam lo ngại nơi này không đạt tiêu chuẩn thi đấu. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cũng đã cử người sang Bangkok đánh giá địa điểm thi đấu trong quá trình lên kế hoạch cho đội tuyển ở Thái Lan.

Sân Thammasat đạt mọi tiêu chuẩn nhưng sức chứa quá ít so với độ hấp dẫn của trận đấu. Ảnh: Nguyên Trí.

Sân Thammasat đạt mọi tiêu chuẩn nhưng sức chứa quá ít so với độ hấp dẫn của trận đấu. Ảnh: Nguyên Trí.

Thammasat là một trong những sân vận động tiêu chuẩn ở Thái Lan. Nó được chọn làm một trong 4 sân tổ chức vòng chung kết U23 châu Á 2020 mà U23 Việt Nam sẽ tham dự vào tháng 1/2020. Đây cũng là sân nhà của CLB Bangkok United ở Thai League.

Trao đổi với Zing.vn, Giám đốc Phát triển và Cấp phép CLB của FAT, Benjamin Tan khẳng định: "Đáng lẽ trận Thái Lan gặp Việt Nam sẽ diễn ra trên sân Rajamangala. Tuy nhiên, địa điểm này đang được sửa chữa để phục vụ cho vòng chung kết U23 châu Á 2020 nên FAT quyết định chọn Thammasat".

"Thammasat từng tổ chức trận đấu của AFC Champions League cho Bangkok United. Sân được AFC cấp phép cho các trận đấu quốc tế, cơ sở vật chất ở đây như phòng thay đồ, mặt cỏ đều đạt tiêu chuẩn châu Á. Đích thân HLV Akira Nishino đến và đồng ý chọn sân Thammasat", ông Benjamin Tan nói.

Phóng viên của Zing.vn đã có mặt tại sân Thammsat và ghi nhận những hình ảnh tại đây. Thammasat chỉ có sức chứa 25.000 chỗ ngồi, tương đối nhỏ so với một trận đấu quan trọng ở vòng loại World Cup 2022 và đối thủ nhiều duyên nợ như tuyển Việt Nam.

Chính vì sức chứa không nhiều nên Thammasat luôn là phương án B cho các trận đấu của Thái Lan trên đường tìm vé đến World Cup 2022. Vé xem trận đấu giữa Thái Lan với Việt Nam cũng vì vậy mà không thể đáp ứng nhu cầu của cả CĐV chủ nhà lẫn đội khách.

CĐV Việt Nam chỉ có 2.500 vé để đến sân theo dõi vào ngày 5/9. Bóng đá Thái Lan đang chạy đua với thời gian để hoàn thiện những sân vận động có sức chứa lớn hơn cho giải đấu U23 châu Á 2020 nên đành chấp nhận tổ chức ở sân Thammasat.

Tuyển Thái Lan che chắn, bảo vệ nghiêm ngặt sân tập Phóng viên cố gắng tiếp cận bên trong sân tập của tuyển Thái Lan nhưng không thành công. HLV Akira Nishino yêu cầu tập chiến thuật kín, không cho phép báo chí tác nghiệp.

Quang Thịnh (từ Bangkok)

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/san-truong-dai-hoc-co-du-tieu-chuan-cho-tran-thai-lan-viet-nam-post984973.html