Sản vật Nam Tây Nguyên hội tụ tại Tuần lễ vàng du lịch Lâm Đồng 2023

DNVN – Không chỉ giới thiệu những nét văn hóa bản địa đặc sắc của vùng đất Nam Tây Nguyên hùng vĩ, 'Không gian trưng bày giới thiệu văn hóa truyền thống các dân tộc' tại Tuần lễ vàng du lịch Lâm Đồng năm 2023 còn bày đãi du khách thập phương các loại sản vật đặc trưng rất đa dạng, phong phú.

Với chủ đề “Nét đẹp Di sản Văn hóa Nam Tây Nguyên”, Không gian trưng bày giới thiệu văn hóa truyền thống các dân tộc tỉnh Lâm Đồng diễn ra từ ngày 29/4 đến hết ngày 3/5, tại Đài phun nước - Quảng Trường Lâm Viên, TP Đà Lạt. Đây là một trong 19 chương trình chính của Tuần lễ vàng du lịch Lâm Đồng lần thứ 2, năm 2023.

Không gian trưng bày giới thiệu văn hóa truyền thống các dân tộc tỉnh Lâm Đồng sẽ diễn ra đến hết ngày 3/5.

Không gian trưng bày giới thiệu văn hóa truyền thống các dân tộc tỉnh Lâm Đồng sẽ diễn ra đến hết ngày 3/5.

Không gian trưng bày giới thiệu đến du khách 14 gian hàng của các huyện, thành phố trong tỉnh và tỉnh Ninh Thuận. Đây là kho tàng văn hóa vật thể và phi vật thể của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đa dạng, phong phú, đậm đà bản sắc. Tại đây, nhiều nét đẹp văn hóa được phô diễn, nhiều di sản văn hóa được trưng bày.

Bên cạnh các di sản văn hóa, không gian còn giới thiệu đến người dân, du khách các loại sản vật đặc trưng của vùng đất Nam Tây Nguyên trù phú, mang thương hiệu “Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành”, đạt chứng nhận sản phẩm OCOP, như: các loại rau củ quả, lụa tơ tằm, sầu riêng, bơ, mắc ca, cà phê, dược liệu…

Không gian là kho tàng văn hóa vật thể và phi vật thể của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Các loại sản vật đặc trưng của vùng đất Nam Tây Nguyên trù phú cũng quy tụ tại đây để giới thiệu đến người dân, du khách.

Đây là các loại nông đặc sản mang thương hiệu “Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành” và tiêu chuẩn OCOP.

Thích mắt với các loại nông sản đặc trưng của vùng đất lạnh.

Sầu riêng nức tiếng của các huyện phía Nam tỉnh Lâm Đồng.

Bơ booth vạn người mê.

Dứa mật, chuối Laba tiến vua của vùng đất Đam Rông.

Sản vật của huyện Đạ Tẻh.

Các sản phẩm đặc trưng của huyện Cát Tiên.

Óng ánh tơ lụa Bảo Lộc.

Trà B'Lao.

Mắc ca Di Linh.

Đa dạng, phong phú các sản phẩm đặc trưng của huyện Đơn Dương.

Các sản phẩm được làm từ trầm hương có nguồn gốc từ vùng đất khó Đam Rông.

Du khách rất quan tâm tìm hiểu và mua sắm các loại sản vật đặc trưng của Lâm Đồng về làm quà.

Thưởng trà B'Lao tại Không gian trưng bày giới thiệu văn hóa truyền thống các dân tộc tỉnh Lâm Đồng.

Viên Hữu - Tâm An

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/doanh-nghiep/san-vat-nam-tay-nguyen-hoi-tu-tai-tuan-le-vang-du-lich-lam-dong-2023/20230501082247115