Sản xuất cây vụ đông ở Phù Yên

Quyết tâm không để “đất nghỉ, đất trống”, ngay sau khi thu hoạch xong lúa mùa, nông dân huyện Phù Yên bắt tay ngay vào việc gieo trồng cây vụ đông, bảo đảm khung thời vụ, diện tích theo kế hoạch, góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, tăng thu nhập cho nhân dân.

Nông dân huyện Phù Yên, làm đất trồng cây vụ đông.

Vụ đông năm nay, huyện Phù Yên trồng trên 456 ha cây vụ đông, gồm các loại rau xanh, đậu đỗ, ngô, tỏi... tập trung chủ yếu ở các xã Gia Phù, Tường Phù, Quang Huy, Huy Tân, Huy Bắc, Huy Hạ. Để vụ đông giành thắng lợi, huyện đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, các xã, thị trấn vận động nhân dân đẩy nhanh tiến độ xuống giống, khép kín diện tích theo kế hoạch. Hướng dẫn nông dân sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc “4 đúng”, sản xuất rau an toàn, bảo đảm sức khỏe cho người sản xuất và người tiêu dùng, cũng như nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm trên thị trường. Khuyến khích, hỗ trợ bà con nông dân tăng cường xây dựng các mô hình liên kết sản xuất, tìm đầu ra cho sản phẩm, từ đó nâng cao giá trị và hiệu quả kinh tế của vụ sản xuất chính thứ 3 trong năm.

Ông Nguyễn Bá Tú, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Phù Yên, cho biết: Trên cơ sở điều kiện khí hậu của từng vùng trong huyện, Trung tâm đã tham mưu cho UBND huyện ban hành kế hoạch sản xuất vụ đông, hướng dẫn cơ cấu giống và thời vụ gieo trồng; chỉ đạo các xã, các bản chủ động nạo vét kênh mương nội đồng để đảm bảo nước tưới tiêu. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị vật tư để cung ứng đủ nguồn giống, đảm bảo giống tốt, chất lượng cao cho nông dân gieo trồng. Tích cực sử dụng nhiều giống mới, cây trồng mới có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao vào sản xuất để phù hợp với thị trường tiêu thụ hiện nay.

Gia Phù là xã đi đầu trong thực hiện trồng cây vụ đông. Xác định sản xuất cây vụ đông đem lại hiệu quả kinh tế cao cho các hộ dân, UBND xã chỉ đạo các bản căn cứ vào tình hình thực tế để vận động nông dân thu hoạch lúa mùa đến đâu, tranh thủ làm đất trồng cây vụ đông đến đó. Tuyên truyền cho nhân dân không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phun cho cây trồng, thực hiện bón phân hữu cơ, nên sản phẩm được thương lái đến thu mua tại ruộng.

Bà Hoàng Thị Hà, Chủ tịch UBND xã Gia Phù, cho biết: UBND xã đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn phối hợp với ban quản lý các bản tích cực tuyên truyền, hướng dẫn nông dân trồng cây vụ đông, phấn đấu đạt 120 ha trở lên. Để chủ động nguồn nước phục vụ sản xuất, các bản đã huy động hàng nghìn ngày công lao động cải tạo hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất vụ đông.

Ông Hoàng Văn Thiệp, bản Nhọt 1, xã Gia Phù, chia sẻ: Năm nào cũng vậy, thu hoạch lúa xong là gia đình tôi làm đất, đánh luống để trồng rau màu. Vụ đông này, gia đình tôi trồng hơn 2.000 m2 ngô và các loại rau, như cải bắp, súp sơ, su hào... theo hướng hữu cơ, đáp ứng nhu cầu sử dụng rau sạch của thị trường, giúp gia đình có thêm thu nhập gần 30 triệu đồng/vụ.

Không như các địa phương khác, nông dân xã Tường Phù lại lựa chọn trồng ngô và tỏi. Vụ đông năm nay, nông dân trong xã trồng 35ha ngô và 19ha tỏi; cây ngô trồng chủ yếu làm thức ăn chăn nuôi cho hộ gia đình và xuất bán các cơ sở chăn nuôi lớn trên địa bàn huyện. Còn cây tỏi trở thành sản phẩm thế mạnh của địa phương, đem lại hiệu quả kinh tế cho nông dân, được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh ưa chuộng.

Anh Đinh Văn Bình, Giám đốc HTX sản xuất, kinh doanh tỏi Phù Yên, xã Tường Phù, cho biết: HTX đã liên kết với 30 hộ dân trồng hơn 10ha tỏi, thu nhập đạt 35-50 triệu đồng/vụ. Ngoài bán tỏi củ, HTX còn chế biến tỏi thành các sản phẩm như tỏi đen, rượu tỏi, tỏi ngâm mật ong... HTX còn ký kết tiêu thụ với các đại lý trên địa bàn thành phố Hà Nội, tỉnh Bắc Giang, Điện Biên...

Thời điểm này, toàn huyện Phù Yên đã trồng trên 250 ha cây vụ đông, đạt 46% kế hoạch. Để bà con yên tâm sản xuất, huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường quản lý phân bón, giống cây trồng, thuốc bảo vệ thực vật, đảm bảo người dân sản xuất đạt hiệu quả cao nhất, góp phần cung cấp nguồn thực phẩm tươi, sạch cho người tiêu dùng, đem lại nguồn thu nhập cho nông dân và tạo ra những đặc sản riêng của vùng đất Phù Yên.

Bài, ảnh: Huy Thành

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/kinh-te/san-xuat-cay-vu-dong-o-phu-yen-FlsRMc4Sg.html