Sản xuất chương trình phát thanh giải trí trong bối cảnh bùng nổ giải trí trực tuyến

Trong khuôn khổ Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XV năm 2022, sáng nay 5-8, Đài Tiếng nói nhân dân TP. Hồ Chí Minh (VOH) đã tổ chức hội thảo 'Sản xuất chương trình phát thanh giải trí trong bối cảnh bùng nổ giải trí trực tuyến'.

Hội thảo thu hút sự tham gia của rất đông các đơn vị, cá nhân hàng đầu trong lĩnh vực phát thanh, giải trí trực tuyến và các nhà báo, biên tập viên và phóng viên đến từ các Đài Phát thanh - Truyền hình trên cả nước.

Hiện nay, trước sự lên ngôi của các loại hình báo chí mới và các nền tảng trực tuyến, đã tạo ra thế cạnh tranh khốc liệt giữa các loại hình báo chí, truyền thông. Các chuyên gia nhận định, với đặc trưng nhanh, rộng và phạm vi tương tác đa chiều, không phân biệt không gian và thời gian, các nền tảng trực tuyến đang là một “gã khổng lồ”, có ảnh hưởng vô cùng mạnh mẽ tới đời sống báo chí, truyền thông ở tất cả các quốc gia.

Tại hội thảo, ông Lê Công Đồng, Giám đốc VOH đã thông tin về vị thế và những thành quả mà VOH hiện có trong bối cảnh bùng nổ giải trí trực tuyến, đặc biệt là nắm bắt tầm quan trọng của hệ sinh thái trực tuyến.

Hội thảo đã được nghe chuyên gia và lãnh đạo các đài chia sẻ, trình bày tham luận về một số vấn đề liên quan đến thực trạng, hướng đi trong việc sản xuất các chương trình phát thanh giải trí hiện nay. Đặc biệt là việc áp dụng công nghệ số vào các chương trình phát thanh giải trí và làm thế nào để nâng cao nội dung âm thanh hấp dẫn dành cho các đối tượng giải trí trực tuyến.

Ông Lê Công Đồng, Giám đốc Đài Tiếng nói nhân dân TP. Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc buổi hội thảo

Ông Phạm Trung Tuyến, Phó giám đốc Kênh VOV giao thông quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam đề cập về thực trạng sản xuất các chương trình phát thanh giải trí hiện nay trên các kênh phát thanh của VOV

Đặc biệt hội thảo còn có sự tham gia của các diễn giả trẻ đến từ các công ty truyền thông, trao đổi thông tin xoay quanh thực trạng và phương thức sản xuất các sản phẩm và nội dung phát thanh trực tuyến trên các nền tảng số hiện đại.

Ông Đỗ Hoàng Anh, CFO Soundio, đơn vị sản xuất Podcast hàng đầu tại Việt Nam hiện nay đề cập về xu hướng dịch chuyển của khán/thính giả về giải trí sang nền tảng âm thanh trực tuyến và chia sẻ cách thức sản xuất những nội dung phát thanh trực tuyến (Podcast) hấp dẫn cũng như khả năng tạo doanh thu trên nền tảng này

Hội thảo có sự tham gia chia sẻ của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong về những thuận lợi, khó khăn và quá trình thực hiện các nội dung âm thanh hấp dẫn dành cho đối tượng giải trí trực tuyến. Đến với hội thảo, nhạc sĩ giới thiệu về loại hình phát thanh “nghe phim” với ý tưởng xem phim mới bằng âm thanh mà không cần hình ảnh, xuất phát từ mô hình nghe radio phát thanh trực tuyến.

Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong chia sẻ tại hội thảo

Thục Oanh - Trương Hiện

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/135723/san-xuat-chuong-trinh-phat-thanh-giai-tri-trong-boi-canh-bung-no-giai-tri-truc-tuyen