Sản xuất 'sát thủ diệt hạm', Ấn Độ tuyên bố, New Delhi chưa bao giờ là kẻ xâm lược

Tờ Times of India trích dẫn phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh cho biết, nước này đang sản xuất tên lửa BrahMos không phải để tấn công bất cứ ai.

Tên lửa BrahMos do Nga và Ấn Độ hợp tác phát triển. (Nguồn: Livejournal)

Tên lửa BrahMos do Nga và Ấn Độ hợp tác phát triển. (Nguồn: Livejournal)

Sau khi đặt nền móng xây dựng Trung tâm Công nghệ và Thử nghiệm Quốc phòng và Trung tâm Sản xuất BrahMos, được thành lập bởi Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDO) tại Lucknow của Ấn Độ, Bộ trưởng Quốc phòng Singh tuyên bố, Ấn Độ chưa bao giờ tìm cách tấn công bất kỳ quốc gia nào hoặc giành lấy dù chỉ một tấc đất của nước nào.

Theo lãnh đạo quốc phòng Ấn Độ: "Chúng tôi muốn sản xuất BrahMos trên đất Ấn Độ để không quốc gia nào đủ can đảm nghĩ đến việc tấn công Ấn Độ".

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ đồng thời chúc mừng các nhà khoa học và kỹ sư của DRDO và BrahMos Aerospace, bày tỏ tin tưởng, hai đơn vị đóng vai trò nòng cốt trong việc củng cố an ninh quốc gia.

Ông nói: "Các cơ sở vật chất hiện đại sẽ là một dấu mốc quan trọng trong lĩnh vực quốc phòng ...".

BrahMos là loại tên lửa hành trình siêu thanh ứng dụng công nghệ tàng hình có thể phóng từ tàu, tàu ngầm, máy bay hay các trạm phóng lưu động trên mặt đất, được NPO Mashinostroeyenia của Nga và DRDO hợp tác phát triển.

Cái tên BrahMos là tên viết tắt của hai con sông: Brahmaputra của Ấn Độ và Moscow của Nga. Loại tên lửa này có vận tốc 2,5 đến 2,8 Mach, nhanh hơn 3,5 lần so với tên lửa hành trình Harpoon của Hoa Kỳ vốn bay dưới tốc độ âm thanh.

Phiên bản BrahMos siêu thanh mới cũng đang được nghiên cứu và phát triển, với thử nghiệm trong phòng thí nghiệm cho thấy tên lửa này đạt vận tốc 5,26 Mach).

(theo Times of India)

Bảo Hà

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/san-xuat-sat-thu-diet-ham-an-do-tuyen-bo-new-delhi-chua-bao-gio-la-ke-xam-luoc-169177.html