Sản xuất thuốc thủy sản giả

Ngày 21-2, Bộ Công an cho biết, lực lượng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bạc Liêu vừa bắt quả tang cơ sở sản xuất do Châu Hào Thực (SN 1993, ở phường 1, TP Bạc Liêu) làm chủ, đang tổ chức cho công nhân pha trộn, đóng gói số lượng lớn thuốc thủy sản giả.

An ninh - Trật tự

Tại hiện trường, công an thu giữ gần 4,5 tấn thuốc thủy sản giả các loại. Thực khai nhận, từ tháng 11-2019 đến nay đã mua các loại men vi sinh, thuốc tăng trưởng thủy sản…, sau đó trộn với các loại đường công nghiệp, bột mầu hóa học rồi đóng gói, dán nhãn mác tự thiết kế và bán ra thị trường với giá dao động từ 60.000 - 110.000 đồng/sản phẩm. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý.

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 21-2, Công an thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) cho biết, đã khởi tố bị can đối với Huỳnh Tấn Vỹ (SN 1975, trú tại thị xã Điện Bàn) và Hoàng Văn Ngọc (SN 1991, trú tại tỉnh Nam Định, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Nhất Thành Nam, địa chỉ quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo đó, công an đã bắt tạm giam Vỹ, còn Ngọc được tại ngoại và cấm đi khỏi nơi cư trú. Kết quả điều tra cho thấy, dù chưa chuyển đổi được mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở và chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý, nhưng Vỹ cùng Công ty cổ phần Nhất Thành Nam đã “vẽ” ra dự án khu khối phố Hà Dừa, phường Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn) để rao bán cho khách hàng, với số tiền hơn 16 tỷ đồng.

Khởi tố vụ án buôn lậu nước giải khát

Ngày 21-2, Cục trưởng Hải quan tỉnh An Giang Trần Quốc Hoàn ký quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu xảy ra tại cửa khẩu Khánh Bình, huyện An Phú, An Giang. Trước đó, cuối năm 2019, Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình tiếp nhận tờ khai hải quan của Công ty TNHH MTV XNK SX TM DV Toàn Cầu khai báo nhập khẩu 10.000 thùng nước giải khát có ga Mirinda. Tuy nhiên, qua kiểm tra xác định, công ty trên có hành vi vận chuyển trái phép qua biên giới, cố ý không khai báo tên hàng, số lượng, chủng loại số lượng lớn hàng hóa lớn. Vụ việc đã được chuyển tới Công an tỉnh An Giang.

Sử dụng trái phép chất ma túy

Ngày 21-2, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, tối 20-2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Nam kiểm tra và phát hiện quán ka-ra-ô-kê Victory (phường Tân An, TP Hội An) do Đỗ Thế Đ. (SN 1988, trú tại TP Đà Nẵng) làm chủ, có 31 đối tượng dương tính với chất ma túy. Tổ công tác đã lập biên bản thu giữ nhiều tang vật liên quan việc sử dụng trái phép chất ma túy tại quán này.

Sập cầu

Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 21-2, chiếc xe tải chở hàng hóa khi chạy qua cầu Phú Dân (đoạn giáp ranh xã Hữu Định, huyện Châu Thành và xã Phú Hưng, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre) đã làm sập cầu. Lúc xảy ra tai nạn, xe tải BKS 71C-044.80 do tài xế Châu Ngọc Khoa (ngụ huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) điều khiển chở đầy hàng hóa gồm dừa và thức ăn với tải trọng khoảng 15 tấn. Tuy nhiên, tải trọng cho phép của cầu chỉ tám tấn cho nên xảy ra tai nạn. Khi đó, một xe gắn máy chạy phía sau xe tải bị rơi xuống kênh, rất may người điều khiển xe kịp thời thoát ra bên ngoài.

Y án về tội trốn thuế

Ngày 21-2, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên án phúc thẩm vụ án trốn thuế sau khi có kháng cáo bản án sơ thẩm của luật sư Trần Vũ Hải và vợ là bà Ngô Tuyết Phương. Theo đó, Tòa phúc thẩm giữ nguyên hình phạt 12 tháng cải tạo không giam giữ, 20 triệu đồng mỗi người đối với vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải về tội trốn thuế.

Theo Hội đồng xét xử phúc thẩm, bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân TP Nha Trang ngày 15-11-2019 đã tuyên xử đúng quy định pháp luật.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/43353702-san-xuat-thuoc-thuy-san-gia.html