Sanchez lập siêu phẩm đưa Chile vào tứ kết Copa America

Ecuador trở thành đội bóng thứ nhì tại Copa America 2019 sau Bolivia bị loại sớm sau thất bại ở lượt trận thứ nhì dưới tay đương kim vô địch Chile.

Clip Chile hạ Ecuador, giành vé tứ kết thứ nhì:

Có lẽ nỗi thất vọng lớn nhất của Ecuador ở trận đấu này chính là quyết định xử lý có phần nhẹ tay của trọng tài Patricio Loustau ngay trước khi hiệp 1 khép lại. Dù đã xem xét kỹ tình huống phút 44 trên hệ thống VAR khi thủ thành Gabriel Arias của Chile xông ra ngoài vòng cấm phạm lỗi với Andres Ibarra, trọng tài người Argentina chỉ rút thẻ vàng thay vì thẻ đỏ cho lỗi ngăn cản pha đi bóng có thể chuyển thành bàn thắng này.

Thủ môn Arias phạm lỗi với Ibarra ngoài vòng cấm nhưng chỉ nhận thẻ vàng

Thủ môn Arias phạm lỗi với Ibarra ngoài vòng cấm nhưng chỉ nhận thẻ vàng

Giả sử Chile bị mất người ở tình huống nói trên, thế trận hẳn đã xoay chuyển theo hướng có lợi cho Ecuador. Thủ môn của tuyển Chile không nhận được nhiều sự hỗ trợ của đồng đội trong cả hiệp 1, từng phải xông lên gần giữa sân để cản phá một pha tấn công nhanh của Ecuador phút 39 hay trước đó ở phút 26, một mình đối mặt với Enner Valencia trong vòng cấm. Phạm lỗi là điều không thể tránh khỏi và Arias không thể ngăn cản cựu tiền đạo West Ham thực hiện thành công quả phạt đền để san bằng tỉ số 1-1 cho Ecuador.

Valencia (13) bị Arias phạm lỗi và sút phạt 11m thành công

Chile nhập cuộc rất tốt ở trận đấu này khi họ đặt mục tiêu giành chiến thắng để giành suất vé đầu tiên của bảng C tham dự vòng tứ kết. Chỉ 8 phút sau khi bóng lăn, Chile được hưởng quả đá phạt góc cánh trái và chớp tình huống bóng bật ra, tiền vệ 34 tuổi Jose Fuenzalida tung cú sút chìm trong vòng cấm. Bóng đi xuyên qua rừng chân hậu vệ Ecuador để đi luôn vào khung thành của thủ môn Alexander Dominguez.

Jose Fuenzalida (6) vui mừng cùng đồng đội sau bàn mở tỉ số

Diễn biến trận đấu sôi động hẳn ở hiệp 2 khi đôi bên dốc sức tìm kiếm bàn thắng và các cầu thủ không ngại va chạm, chấp nhận bị cảnh cáo. Cũng như ở hiệp 1, Chile nhanh chóng vượt lên ở những phút đầu tiên và lần này, Alexis Sanchez phá vỡ thế cân bằng bằng cú vuốt bóng đẳng cấp sau đường chuyền lật cánh của Charles Aranguiz. 2-1 cho Chile và Sanchez đã có hai pha lập công sau hai trận liên tiếp.

Mùa giải thất vọng với Man United dường như đã ở lại phía sau và mùa hè đang thực sự nóng bỏng với ngôi sao có mức lương cao nhất sân cỏ Ngoại hạng Anh.

Thủ môn Dominguez bất lực nhìn bóng bay vào lưới...

Alexis Sanchez sau pha lập công thứ nhì qua 2 vòng đấu

Trận đấu từ đây gần như vỡ vụn với rất nhiều tình huống va chạm. Có đến 9 thẻ vàng được trọng tài Patricio Loustau rút ra, 5 cho Ecuador và 4 cho các cầu thủ Chile. Không những vậy, đến phút 89, Gabriel Achilier của Ecuador còn nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha đánh chỏ vào mặt Arturo Vidal.

Bị dẫn bàn lại thua người, Ecuador không còn cơ hội tìm kiếm thêm bàn thắng dù trận đấu được cộng thêm gần 6 phút.

Trận đấu nát vụn về cuối với 9 thẻ vàng, 1 thẻ đỏ

Chile trở thành đội bóng đầu tiên của bảng C giành vé và tứ kết, rộng cửa bảo vệ ngôi vô địch giành được liên tiếp hai mùa 2015, 2016 còn Ecuador ngậm ngùi chờ ngày về nước dù vẫn còn một lượt trận cuối gặp Nhật Bản.

Đông Linh - Ảnh: Reuters, Clip: FPT

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/sanchez-lap-sieu-pham-dua-chile-vao-tu-ket-copa-america-20190622083601173.htm