Sane bị loại, Man City là nguyên nhân?

Mặc cho đã trải qua một mùa giải thành công ở Man City, Leroy Sane vẫn bị loại khỏi đội hình tham dự World Cup 2018. Hãy cùng tìm hiểu một số nguyên nhân cho quyết định của HLV Joachim Low.

Vài ngày sau trận giao hữu với đội tuyển Áo, Nhà vô địch World Cup Đức đã chính thức công bố 23 cầu thủ đến Nga rút gọn từ danh sách sơ bộ trước đó. Nhìn vào 4 cái tên bị loại, không ít người cảm thấy bất ngờ khi Leroy Sane phải ngồi nhà xem World Cup, cầu thủ Man City đã có mùa giải xuất sắc và lên ngôi vô địch Premier League cùng CLB. Theo lẽ thường, anh xứng đáng với một suất dự World Cup nhưng HLV Joachim Low lại nói không.

Danh sách 23 cầu thủ Đức đến Nga.

Trở lại với danh sách sơ bộ 27 cái tên tuyển Đức công bố cách đây vài tuần, thời điểm đó, hai cầu thủ chạy cánh Julian Brandt và Marco Reus mới chính là những người nằm trong diện nguy hiểm. Julian Brandt là cầu thủ trẻ mới nổi và chưa từng tham dự một giải đấu lớn trong khi đó, Marco Reus lần đầu tiên được gọi lên tuyển kể từ Tháng 3 năm 2016, tức hơn 2 năm. Tuy nhiên, đó đơn giản chỉ là suy nghĩ của những NHM. Với tư cách là một HLV trưởng, góc nhìn của Joachim Low hoàn toàn khác.

Điềm báo từ một năm trước

Để có được thành công như ngày hôm nay, Joachim Low hẳn có nguyên tắc trong cách dùng người của mình. Và nguyên tắc lớn nhất ông đã cho thấy trong những năm cầm quan của mình chính là an toàn. Mọi cầu thủ Joachim Low sử dụng ở World Cup và EURO đa phần đều là những người ông nắm rõ ưu nhược điểm và hoàn toàn tin tưởng. Dựa trên điều này, Reus đã được mặc định đến Nga bởi anh vẫn giữ được những phẩm chất vốn có kể từ khi trở lại sau chấn thương. Cũng vì nguyên tắc này, mới có chuyện Low dùng cả một kỳ Confeds Cup 2017 chỉ để tuyển quân. Không đơn giản dấu bài hay dưỡng sức cho trụ cột, giải đấu cách đây một năm cơ bản đã là bước khởi động cho hành trình bảo vệ Cúp Vàng của Low.

Tiếc cho Sane khi anh gặp chấn thương cách đây một năm.

Và thật không may cho Leroy Sane, anh bị chấn thương đúng thời điểm Confeds Cup chuẩn bị bắt đầu và không thể góp mặt. Hơn nửa tháng ở bên cạnh Low và có cơ hội tạo niềm tin cho người thầy biến mất hoàn toàn với Sane. Đây có thể xem là nguyên nhân chính cho kết cục buồn của Sane ngày hôm nay khi phải ở nhà xem World Cup.

Man City cũng là nguyên nhân

Cách đây hai năm, trong bối cảnh Marco Reus chấn thương, Sane đã được điền tên vào danh sách tham dự EURO 2016 trên đất Pháp. Rõ ràng, so với Julian Brandt, người chỉ mới tham dự Confeds Cup 2017, kinh nghiệm của Sane ở các giải lớn nhỉnh hơn hẳn, nhưng tại sao anh vẫn bị loại? Câu trả lời có thể là Man City.

Trở lại với nguyên tắc an toàn của HLV Joachim Low, hẳn mỗi cuối tuần ông đều đến sân, theo dõi các trận đấu ở giải vô địch quốc gia để hiểu thêm về các cầu thủ cũng như tìm kiếm những tài năng mới. Và một lần nữa không may cho Leroy Sane, hai năm qua, anh đã thi đấu ở nước Anh.

Tại Man City, Sane vô tình rơi vào cảnh 'xa mặt cách lòng' với Joachim Low

Joachim Low có thời gian và có đủ điều kiện đến Anh xem Sane thi đấu, đó là điều rõ ràng. Nhưng ông chẳng 'dại' đến xứ sở sương mù xa xôi chỉ vì một cái tên chưa phải là trụ cột của tuyển Đức. Thay vào đó, Bundesliga, nơi rất nhiều ngôi sao người Đức đang thi đấu chắc chắn có sức hút hơn Sane. Và đây chính là tiền đề để Brandt vượt qua Sane trong cuộc đua 100m mà Joachim Low đã đề cập.

Sau tất cả, Joachim Low đã cố gắng trao cơ hội cho Leroy Sane trong những trận giao hữu gần đây. Tiếc rằng, cầu thủ Man City lại không thể tận dụng để gây ấn tượng với ông và đành chấp nhận lỡ hẹn với nước Nga.

Ở một đất nước nhiều tài năng như Đức, những tiểu tiết dù nhỏ nhất cũng có thể quyết định bạn là người số 23 hay 24!

Thành Đạt

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/sane-bi-loai-man-city-la-nguyen-nhan-d474699.html