Sanest Khánh Hòa vô địch Giải bóng chuyền cúp PV Đạm Cà Mau

Vượt qua đối thủ rất mạnh là Tràng An Ninh Bình trong trận chung kết giải bóng chuyền cúp PV Đạm Cà Mau để giành cúp, đội bóng Sanest Khánh Hòa đã chứng tỏ được họ đã có bước chuẩn bị rất tốt cho kỳ Đại hội thể thao toàn quốc diễn ra vào cuối năm.

Vượt qua đối thủ rất mạnh là Tràng An Ninh Bình trong trận chung kết giải bóng chuyền cúp PV Đạm Cà Mau để giành cúp, đội bóng Sanest Khánh Hòa (S.KH) đã chứng tỏ được họ đã có bước chuẩn bị rất tốt cho kỳ Đại hội thể thao toàn quốc diễn ra vào cuối năm.

Tối 4-11, tại Nhà Thi đấu thể thao tỉnh Đắk Nông, hàng nghìn khán giả phố núi cũng như người hâm mộ bóng chuyền cả nước đã có dịp chứng kiến một trận đấu kịch tính cho đến những điểm số cuối cùng giữa 2 đối thủ mạnh nhất giải đấu này là Tràng An Ninh Bình và S.KH. Dẫu đây chỉ là giải đấu mang tính tập huấn, song với màn thể hiện của các đội, đặc biệt là chiến thắng 3-2 của S.KH trước Tràng An Ninh Bình ở trận chung kết đã cho thấy quyết tâm của các đội bóng. S.KH từng đánh bại Tràng An Ninh Bình ở lượt trận cuối cùng vòng bảng với tỷ số 3-1, song đó là trận đấu mà cả 2 đội đã không thể hiện gì nhiều với một dàn vận động viên (VĐV) dự bị cho một trận đấu mang tính thủ tục. Còn trong trận chung kết giải, khi đứng trước một dàn hảo thủ rất mạnh đã từng giúp Tràng An Ninh Bình đăng quang cúp Hùng Vương 2018 như: Nguyễn Thanh Tùng, Vũ Quang Khơi, Giang Văn Đức, Nguyễn Văn Khải…, S.KH đã có một trận đấu căng sức. Để rồi với sức trẻ, sự quyết tâm cùng với niềm tin trong việc thay đổi lối chơi đội bóng của Huấn luyện viên Thái Quang Lai, S.KH đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục trong trận đấu kéo dài đến 5 hiệp với điểm số: 25-23; 20-25; 29-31; 25-22 và 15-10 để đăng quang ngôi vô địch.

Đội bóng Sanest Khánh Hòa đăng quang chức vô địch giải.

Đối với S.KH, chức vô địch giải cúp PV Đạm Cà Mau là chiếc cúp đầu tiên của mùa giải năm nay. Nếu so với thành tích của chính họ ở các mùa giải trước, có thể thành tích này là chưa nhiều. Tuy vậy, nếu ai từng dõi theo chặng đường của S.KH thì những gì các VĐV của đội thể hiện mùa giải này, từ cúp các câu lạc bộ nam châu Á cách đây ít tháng đến giải lần này đều sẽ rất yên tâm. Bởi lẽ, lứa VĐV trẻ S.KH dưới thời Huấn luyện viên Thái Quang Lai ở giải này hay giải châu Á đã cho thấy một sự thay đổi rất lớn, đặc biệt lối chơi của đội luôn có sự biến hóa liên tục. Các VĐV ở từng vị trí trên sân từ chủ công, phụ công, đối chuyền hay thậm chí chuyền 2 đều có khả năng phòng thủ, tấn công ghi điểm chứ không chỉ dựa vào tấn công biên như trước đây. Đó cũng chính là điều lý giải vì sao trong đội hình S.KH lúc này, bên cạnh những VĐV trứ danh như: chủ công Từ Thanh Thuận, Libero Huỳnh Trung Trực thì cái tên phụ công Nguyễn Đình Nhu cũng rất “hot”. Tại giải cúp các câu lạc bộ nam châu Á, Nguyễn Đình Nhu đã được Ban tổ chức giải xướng tên cho danh hiệu VĐV phụ công xuất sắc nhất giải đấu. Ở trận chung kết cúp PV Đạm Cà Mau, Đình Nhu là một trong số VĐV góp công lớn trong các pha chắn bóng, tấn công nhanh mang về chiến thắng cho đội trước dàn hảo thủ của Tràng An Ninh Bình.

Với những gì S.KH thể hiện ở giải cúp PV Đạm Cà Mau năm nay, người hâm mộ sẽ rất nóng lòng chứng kiến thầy trò Huấn luyện viên Thái Quang Lai trong hành trình kiếm huy chương vàng tại đấu trường Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 8 vào tháng 12 tới.

AN NHIÊN

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-trong-nuoc/201811/sanest-khanh-hoa-vo-dich-giai-bong-chuyen-cup-pv-dam-ca-mau-8095401/