Sáng 9/2, Nghệ An ghi nhận 1.395 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 408 ca cộng đồng

408 ca cộng đồng tại 12 địa phương (TP.Vinh: 280, Diễn Châu: 42, Cửa Lò: 21, Quỳnh Lưu: 18, Nghi Lộc: 14, Anh Sơn: 11, Quỳ Hợp: 6, Nghĩa Đàn: 5, Hưng Nguyên: 4, Tân Kỳ: 3, Thanh Chương: 2, Thái Hòa: 2 ); 987 ca đã được cách ly từ trước .

Sáng 9/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An thông tin: Trong 12 giờ qua (từ 18h00 ngày 08/02/2022 đến 06h00 ngày 09/02/2022), Nghệ An ghi nhận 1.395 ca dương tính mới với COVID-19 tại 15 địa phương (TP.Vinh: 531, Diễn Châu: 234, Nghi Lộc: 176, Cửa Lò: 106, Quỳnh Lưu: 90, Hưng Nguyên: 73, Anh Sơn: 42, Thái Hòa: 39, Nghĩa Đàn: 32, Tân Kỳ: 24, Thanh Chương: 23, Quỳ Hợp: 11, Hoàng Mai: 8, Kỳ Sơn: 4, Nam Đàn: 2 ).

Xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Thành Cường

Xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Thành Cường

Trong đó, có 408 ca cộng đồng tại 12 địa phương (TP.Vinh: 280, Diễn Châu: 42, Cửa Lò: 21, Quỳnh Lưu: 18, Nghi Lộc: 14, Anh Sơn: 11, Quỳ Hợp: 6, Nghĩa Đàn: 5, Hưng Nguyên: 4, Tân Kỳ: 3, Thanh Chương: 2, Thái Hòa: 2 ); 987 ca đã được cách ly từ trước (963 ca là F1, 24 ca từ ngoại tỉnh có dịch về). Ghi nhận 702 ca có triệu chứng, 693 ca không có triệu chứng.

Lũy kế từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 21.984 ca mắc COVID-19 ở 21 địa phương: TP Vinh: 3.548, Quỳnh Lưu: 2.045, Nghi Lộc: 1.862, Yên Thành: 1.473, Diễn Châu: 1.569, Thanh Chương: 1.270, Đô Lương: 1193, Hoàng Mai: 947, Nam Đàn: 947, Quế Phong: 726, Quỳ Châu: 656, Quỳ Hợp: 651, Tân Kỳ: 655, Hưng Nguyên: 760, Nghĩa Đàn: 585, Con Cuông: 543, Cửa Lò: 729, Anh Sơn: 625, Kỳ Sơn: 490, Thái Hòa: 407, Tương Dương: 303… Lũy kế số bệnh nhân (BN) điều trị đã khỏi bệnh, ra viện: 13.542 BN. Lũy kế số BN tử vong: 47 BN. Số BN hiện đang điều trị: 8.395 BN.

Các BN cộng đồng có tại các xã/phường/thị trấn:

Tại thành phố Vinh gồm phường/xã: Đội Cung, Quán Bàu, Nghi Liên, Nghi Phú, Quang Trung, Hưng Đông, Trường Thi, Nghi Kim, Hưng Lộc, Hưng Dũng, Lê Lợi, Hưng Bình, Bến Thủy, Hồng Sơn, Trung Đô, Lê Mao, Cửa Nam, Hưng Chính, Hưng Phúc, Vinh Tân, Hà Huy Tập và Đông Vĩnh.

Tại thị xã Cửa Lò gồm các phường: Nghi Hải, Nghi Thu, Nghi Tân, Nghi Hòa và Thu Thủy.

Tại huyện Nghi Lộc gồm các xã: Nghi Vạn, Khánh Hợp, Nghi Văn, Nghi Phương, Nghi Thạch, Nghi Diên, Nghi Xá, Nghi Long, Nghi Hoa, Nghi Thiết, Nghi Quang, Nghi Tiến, Nghi Phong và Nghi Trường

Tại huyện Anh Sơn gồm các xã/thị: Lạng Sơn, Tào Sơn, Đức Sơn, Vĩnh Sơn và thị trấn Anh Sơn.

Tại huyện Diễn Châu gồm các xã/thị: Diễn Xuân, Diễn Đoài, Diễn Kỷ, Diễn Thành, Diễn Bích, Diễn Tân, Diễn Phú, Diễn Ngọc, Diễn Phúc, Diễn Lợi, Diễn Phong, Diễn Hạnh, Diễn Liên, Diễn Vạn, Diễn Thịnh, Diễn Đồng, Diễn Trường và thị trấn Diễn Châu.

Tại huyện Nghĩa Đàn gồm các xã: Nghĩa Long, Nghĩa Thành, Nghĩa Khánh và Nghĩa Hồng.

Tại huyện Quỳnh Lưu gồm các xã/thị: Tân Sơn, Quỳnh Thanh và thị trấn Cầu Giát.

BN cộng đồng còn có ở thị trấn huyện Yên Thành (huyện Yên Thành); xã Châu Bình (huyện Quỳ Châu); xã Tam Hợp (huyện Quỳ Hợp); xã Hưng Đạo, Hưng Thịnh, Hưng Lĩnh (huyện Hưng Nguyên); xã Nghĩa Mỹ, phường Quang Tiến (thị xã Thái Hòa); xã Hương Sơn, Đồng Văn và Kỳ Sơn (huyện Tân Kỳ); xã Thanh Khê, Thanh Xuân (huyện Thanh Chương).

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An khuyến cáo: Dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, số ca bệnh tăng nhanh, nhiều ca bệnh không có triệu chứng. Để phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, mọi người dân cần thực hiện tốt "5K" và tiêm vắc- xin phòng Covid-19 đầy đủ.

Thành Chung

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/sang-9-2-nghe-an-ghi-nhan-1395-ca-nhiem-covid19-moi-trong-do-co-408-ca-cong-dong-302248.html