Sang chơi với ông ngoại, 2 cháu bé tử vong vì đất đá sạt lở vùi lấp nhà ông

Hai cháu nhỏ đang ngủ trong nhà ông bà ngoại thì đất đá từ taluy phía sau nhà đổ ập xuống khiến cả hai thiệt mạng.

Sáng 15/3, trao đổi với VTCNews, ông Triệu Văn Nông, Chủ tịch UBND xã Yến Dương (huyện Ba Bể, Bắc Kạn) cho hay một vụ sạt lở đất vừa xảy ra tại địa phương khiến 2 cháu nhỏ thiệt mạng.

Cụ thể, vào khoảng 20h ngày 14/3, một lượng lớn đất đá từ taluy đổ ập xuống phía sau ngôi nhà cấp bốn của ông Hoàng Văn Việt (thôn Nà Giảo, xã Yến Dương). Đất đá vùi lấp 1/3 ngôi nhà và trúng vị trí 2 cháu ngoại của ông Việt đang ngủ.

Hiện trường vụ tai nạn. (Nguồn: Công Luận)

Hiện trường vụ tai nạn. (Nguồn: Công Luận)

Dù được lực lượng cứu nạn cứu hộ và người dân tìm thấy, đưa đi cấp cứu nhưng các cháu không qua khỏi.

Danh tính 2 cháu bé thiệt mạng là Ma Hoàng Diễm (10 tuổi) và cháu Ma Hoàng An Nguyên (4 tuổi).

Nhà ông Hoàng Văn Việt nằm sát taluy dương có độ cao gần 10m. Ảnh Dân Việt

Báo Dân Việt đưa tin, do mẹ hai cháu (bà Hoàng Thị Hoa) đang phải điều trị tại bệnh viện nên các cháu sang nhà ông Việt chơi rồi ngủ lại. Vợ chồng chị Hoa chỉ có 2 người con là Diễm và Nguyên, cả hai ở nhà làm ruộng.

Nhà ông Hoàng Văn Việt nằm dưới ta-luy dương cao khoảng gần 10m. Dù mấy ngày gần đây trên địa bàn xã không có mưa, cũng không có dấu hiệu sạt lở nhưng phần đất taluy dương gần đó cách đây ít hôm có một hộ gia đình tiến hành san ủi hạ cấp. "Việc san ủi này đã được ông Thoa xin phép, và cũng đã được cấp có thẩm quyền thẩm định, kiểm tra" ông Nông cho biết thêm.

P.L

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/kiem-soat-chat-viec-buon-ban-lon-canh-mini-58699.htm