Sáng đầu tuần, đường phố Hà Nội vẫn đông đúc dù đang giãn cách xã hội

Sáng 16/8, một số tuyến đường trên địa bàn Hà Nội có hiện tượng đông đúc trở lại mặc dù thành phố vẫn đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Hà Nội đang trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg trên toàn thành phố, yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên trong sáng 16/8, một số tuyến đường của Thủ đô vẫn đông đúc.

Các tuyến đường có rất nhiều phương tiện di chuyển.

Hình ảnh trên đường Nguyễn Trãi sáng nay.

Lưu lượng giao thông trên đường Hồ Tùng Mậu vào giờ cao điểm vẫn khá cao.

Đường Cầu Giấy trong giờ cao điểm sáng nay.

Cầu vượt qua Láng Hạ - Lê Văn Lương ùn ứ nhẹ.

Đường Tây Sơn, Đống Đa cả 2 hướng đều có rất nhiều phương tiện di chuyển.

Đường Lê Văn Lương hướng đi vào trung tâm.

Nút giao Ngã Tư Sở cũng khá đông đúc vào giờ cao điểm.

Việc người dân ra đường nhiều vào thời gian này sẽ khiến công tác dập dịch của chính quyền khó khăn hơn.

Nguồn Khỏe 365: https://khoe365.nguoiduatin.vn/sang-dau-tuan-duong-pho-ha-noi-van-dong-duc-du-dang-gian-cach-xa-hoi-77495.html