Sáng đẹp hơn nhờ hoa chuông vàng

Những năm qua, Sư đoàn 301 (Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội) được đầu tư xây dựng rất cơ bản, doanh trại ngày càng chính quy. Bước chân vào cổng đơn vị, chúng tôi khá ấn tượng với hệ thống khuôn viên xanh, sạch, đẹp.

Từ cổng vào đơn vị là những chậu hoa được bài trí khoa học, hệ thống cây cảnh được cắt tỉa ngay ngắn, thẳng hàng. Dẫn chúng tôi đi tham quan đơn vị, Thiếu tá Trịnh Xuân Vân, cán bộ thuộc Ban Tuyên huấn giới thiệu: “Mấy năm trước đây, cơ sở hạ tầng của đơn vị còn nhiều khó khăn nên hệ thống bồn hoa cây cảnh chưa chính quy. Từ khi đơn vị được cấp trên đầu tư xây dựng, cảnh quan đơn vị đã có nhiều thay đổi. Hệ thống khuôn viên cũng được đầu tư và ngày càng chính quy”.

 Chiến sĩ Trung đội vệ binh (Sư đoàn 301) chăm sóc cây cảnh.

Chiến sĩ Trung đội vệ binh (Sư đoàn 301) chăm sóc cây cảnh.

Đến nhà ăn của đơn vị, chúng tôi khá ấn tượng với những bồn hoa chuông vàng đang khoe sắc rực rỡ. Thấy chúng tôi say sưa ngắm những cánh hoa vàng óng ả, anh Vân bật mí: “Đây là cây hoa chuông vàng, rất dễ trồng, phát triển nhanh, cây ra hoa quanh năm, màu sắc rực rỡ. Nó không chỉ tạo cho cán bộ, chiến sĩ cảm giác nhẹ nhàng, thân thiện, hào hứng mỗi khi ngắm mà còn làm cho cảnh quan môi trường của đơn vị thêm sáng, đẹp”.

Được biết, ban đầu, đơn vị chỉ có vài cây, sau một thời gian, chỉ huy đơn vị thấy loại cây hoa này dễ trồng, có khả năng nhân giống và cho hoa đẹp nên đã triển khai cho các cơ quan trong sư đoàn tổ chức ươm, nhân giống. Đến nay, cây hoa chuông vàng đã được trồng nhiều vị trí quanh đơn vị. Chắc chắn trong thời gian tới, khuôn viên trong sư đoàn sẽ sáng đẹp hơn vì quanh đơn vị đều có màu vàng óng ả của loài hoa này.

Bài và ảnh: TRẦN QUANG ĐÔNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/sang-dep-hon-nho-hoa-chuong-vang-602849