Sang Italia, Ronaldo vẫn có thể bị bắt

Real Madrid đã đồng ý bán Cristiano Ronaldo cho Juventus, tuy nhiên, không vì thế mà CR7 đã có thể chấm dứt mọi vấn đề ở Tây Ban Nha.

Mặc dù Real Madrid đã đồng ý để Cristiano Ronaldo chuyển sang Juventus từ mùa Hè này nhưng Bộ Tài chính Tây Ban Nha tuyên bố, ngay cả khi siêu sao người Bồ Đào Nha có sang Italia thì lệnh bắt giữ vẫn có thể được thực hiện nếu cần thiết.

Như đã biết, Ronaldo có một cuộc chiến kéo dài với các cơ quan tài chính Tây Ban Nha vì vấn đề thuế, dù theo thông tin hồi tháng 6 vừa qua, 2 bên đã đạt được thỏa thuận giải quyết sự việc.

Nhưng theo ông Jose Maria Mollinedo, Tổng thư ký của GESTHA, việc sang Serie A sẽ không thay đổi tình thế của Ronaldo.

"Ký hợp đồng với Juventus không có nghĩa là vấn đề của anh ta với Bộ Tài chính, kể cả khi có ở Italia thì lệnh bắt giữ vẫn có thể được thực hiện", ông nói trên Europa Press.

"Các luật sư sẽ tiếp tục bảo vệ anh ta tại Tòa án Tây Ban Nha. Vụ việc cũng có thể được Tòa án châu Âu xử lý".

Ngoài ra, phía Bộ Tài chính cũng làm rõ rằng, cho đến ngày cựu tiền đạo của Manchester United đặt bút ký hợp đồng với nhà ĐKVĐ Italia, họ cần thấy được những nỗ lực nộp thuế thu nhập của một người sinh sống và làm việc tại Tây Ban Nha thay vì như một công dân Tây Ban Nha.

Theo thông tin mới nhất từ Italia, Ronaldo sẽ ra mắt Juve vào ngày mai (15/7).

Tam Nguyên (BĐS)

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/bong-da-quoc-te/sang-italia-ronaldo-van-co-the-bi-bat-346-296836.html