Sáng kiến hòa bình... kiểu Mỹ

Trong một cuộc gặp không được công bố gần đây với Tổng thống Palestine, Mahmoud Abbas, các cố vấn thân cận của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề xuất ý tưởng sáp nhập Palestine vào Jordan để tiến tới thành lập một nhà nước liên bang, coi đây là giải pháp cho cuộc xung đột giữa Israel và Palestine.

Tất nhiên, không đời nào Palestine chấp nhận ý tưởng ngược đời này. Nhà lãnh đạo Palestine Mahmoud Abbas đã ngay lập tức bác bỏ đề xuất của các vị cố vấn từ Washington. Dân tộc Palestine đã và đang trải qua cuộc đấu tranh cực kỳ gian khổ và bền bỉ để đòi lại đất đai và độc lập, nay lại xuất hiện ý tưởng đề xuất họ sáp nhập vào một quốc gia khác, khác gì khuyên họ đánh mất độc lập thêm lần nữa.

Cũng như những người tiền nhiệm, Tổng thống Donald Trump coi việc đạt được một thỏa thuận hòa bình giữa Palestine và Israel là một trong những mục tiêu quan trọng trong nhiệm kỳ. Chính quyền của ông đang thúc đẩy sáng kiến về “Thỏa thuận thế kỷ” cho hòa bình Trung Đông. Tổng thống Donald Trump thừa nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, chuyển Đại sứ quán Mỹ đến thánh địa này cũng là để thực thi sáng kiến.

Nhưng có điều, người Mỹ coi đó là sáng kiến, còn với Palestine thì không hẳn. Israel vui mừng còn với người Palestine, đó là bi kịch.

Hậu quả là xuất hiện nghịch lý sáng kiến hòa bình nhưng lại làm bùng phát bạo lực giữa người Palestine và Israel cùng biết bao hệ lụy trong quan hệ quốc tế như đã từng thấy khi “quả bom Jerusalem” phát nổ hồi cuối năm ngoái.

Vì vậy, không ngạc nhiên khi các cố vấn Mỹ đề xuất ý tưởng thành lập nhà nước liên bang Palestine-Jordan. "Sáng kiến" này cho thấy Mỹ không còn mặn mà với giải pháp một Nhà nước Palestine độc lập tồn tại song song với Nhà nước Israel vốn được cộng đồng quốc tế ủng hộ và Mỹ là đồng bảo trợ.

Hơn nữa, thông tin về "sáng kiến" mới của Mỹ xuất hiện vào dịp Mỹ vừa thông báo dừng đóng góp tài chính cho cơ quan Liên hợp quốc về người tị nạn Palestine. Trước đó, Mỹ cũng quyết định ngừng hơn 200 triệu USD viện trợ song phương cho Palestine.

Đến đây thì đã rõ! Sự trùng hợp là chỉ dấu hiệu cho thấy khả năng Mỹ gây sức ép với Palestine để đạt được các mục tiêu riêng. Không phải ngẫu nhiên, một thành viên của Tổ chức Giải phóng Palestine, ông Wasel Abu Yousef đã nhận xét rằng: “Chúng ta lại một lần nữa chứng kiến cách hành xử với chính sách ra tối hậu thư và đe dọa”.

Thế nên cũng có thể gọi "sáng kiến hòa bình Trung Đông mới" này là sáng kiến kiểu… Mỹ!

HẠNH NGUYÊN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/sang-kien-hoa-binh-kieu-my-548650