Sáng kiến phát triển xã hội: Kinh nghiệm của Phần Lan

Ngày 30/10/2018, Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội), phối hợp với Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam và Trường Đại học Lao động Xã hội tổ chức buổi Tọa đàm 'Sáng kiến phát triển xã hội: Kinh nghiệm của Phần Lan'.

Ngài Kari Kaholluoto, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Phần Lan tại Việt Nam phát biểu tại buổi tọa đàm.

Ngài Kari Kaholluoto, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Phần Lan tại Việt Nam phát biểu tại buổi tọa đàm.

Ngài Kari Kaholluoto, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Phần Lan tại Việt Nam phát biểu: “Cuốn sách “Những sáng kiến Phần Lan” đã được dịch ra 50 ngôn ngữ khác nhau trên toàn thế giới và Bộ ngoại giao Phần Lan là đơn vị chịu trách nhiệm trong việc tài trợ việc dịch ra các ngôn ngữ và quảng bá cho cuốn sách. Cách viết của cuốn sách mang tính kể chuyện về những câu chuyện đời sống thường ngày của người dân Phần Lan. Tôi nghĩ rằng những câu chuyện mà tôi kể và chia sẻ ở đây cũng rất phù hợp với những vấn đề mà Việt Nam đang gặp phải. Những câu chuyện đang trong quá trình đô thị hóa hay quá độ chuyển từ xã hội theo những hình mẫu và giá trị truyền thống sang xã hội hiện đại, những vấn đề về bình đẳng giới… Ở đây, chúng tôi không đưa ra giải pháp gì cụ thể cho Việt Nam mà chúng tôi mong muốn là sẽ kích thích sự suy nghĩ cũng như tạo nguồn cảm hứng để cho người Việt Nam có thể suy nghĩ về những sáng kiến xã hội cho riêng mình”.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ LĐ-TB&XH) phát biểu tại buổi tọa dàm

“Những sáng kiến Phần Lan do Ngài IIkka Taipale biên tập là cuốn sách có giá trị lan tỏa không chỉ ở Phần Lan mà tại nhiều nước trên thế giới. Cuốn sách đã tập hợp những khía cạnh khác nhau về mặt xã hội và văn hóa dẫn tới thành công của đất nước Phần Lan hôm nay. Cuốn sách cũng giúp người đọc hiểu được vì sao Phần Lan - một quốc gia nghèo khó, từng bị chiến tranh tàn phá lại có được sự phát triển thịnh vượng và trở thành một trong những xã hội bình đẳng vào hàng cao nhất thế giới như hiện nay” - ông Nguyễn Mạnh Cường, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ LĐ-TB&XH) nhấn mạnh. Đồng thời ông Cường bày tỏ tin tưởng rằng những chia sẻ của Ngài IIkka Taipale tại Trường Đại học Lao động - Xã hội sẽ trở thành nguồn tham khảo và kinh nghiệm quý cho các cán bộ và đặc biệt là các em sinh viên của Trường”.

NGƯT. TS Hà Xuân Hùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Lao động - Xã hội chia sẻ: “Bên cạnh nhiệm vụ đào tạo sinh viên, Nhà trường còn tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chính sách, luật pháp. Trường đã thực hiện nhiều nghiên cứu trong lĩnh vực an sinh xã hội, công tác xã hội, bình đẳng giới, giảm nghèo, quan hệ lao động… Các sáng kiến xã hội, mô hình phát triển và kinh nghiệm hay của các nước phát triển, trong đó có Phần Lan sẽ là những đề tài nghiên cứu hữu ích cho Nhà trường để làm tốt hơn công tác giảng dạy và tham vấn xây dựng luật pháp, chính sách, góp phần cải thiện hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam”.

TS Hà Xuân Hùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Lao động Xã hội phát biểu tại tọa đàm.

Tại buổi Tọa đàm, GS. TS IIkka Taipale, với tư cách là Nhà khoa học, Chính trị gia, Nhà hoạt động xã hội, tác giả của trên 100 cuốn sách, trong đó cuốn “Những sáng kiến Phần Lan” đã chia sẻ những kinh nghiệm và sáng kiến xã hội quý báu mà Phần Lan đã và đang áp dụng trong nhiều thập kỷ qua để cải thiện vị thế của những nhóm người thiệt thòi trong xã hội và để thúc đẩy sự tham gia của toàn xã hội vào công cuộc xây dựng và phát triển, đưa Phần Lan từ một nước nghèo bị chiến tranh tàn phá đã vươn lên trở thành một trong những nền kinh tế có sức cạnh tranh và phát triển bậc nhất thế giới…

GS.TS IIkka Taipale, diễn giả chính phát biểu tại tọa đàm.

Sau khi giới thiệu về cuốn sách, các đại biểu và các em sinh viên đã có buổi trao đổi, thảo luận sôi nổi về những vấn đề xuyên suốt quá trình phát triển của xã hội Phần Lan, từ những chính sách xã hội, chăm sóc y tế, văn hóa, giáo dục, bình đẳng giới, công nghệ đến sự tham gia của xã hội dân sự và quản trị hành chính cũng như những cuộc sống thường ngày ở Phần Lan. Điều này đã góp thêm những thông tin bổ ích phục vụ tốt cho công việc của mỗi cá nhân.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

PHƯƠNG MINH

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/sang-kien-phat-trien-xa-hoi-kinh-nghiem-cua-phan-lan-d84385.html