Sáng kiến Vành đai và Con đường sẽ sụt vốn mạnh nếu có bất ổn

Nếu xảy ra trục trặc trong chính trị và chính sách thương mại liên quan đến Sáng kiến Vành đai và Con đường do Chủ tịch Tập Cận Bình phát động, vốn đầu tư của Trung Quốc có thể sụt giảm tới 800 tỷ USD.

Bloomberg ngày 11/9 dẫn thông tin từ báo cáo chung của công ty tư vấn Con đường Tơ lụa và công ty luật Baker McKenzie.

 Trung Quốc có tham vọng lớn đối với cảng nước sâu đang được xây dựng tại Gwadar (Pakistan).

Trung Quốc có tham vọng lớn đối với cảng nước sâu đang được xây dựng tại Gwadar (Pakistan).

Báo cáo công bố ngày 11/9 đưa ra dự báo ở các cấp độ: Lạc quan nhất là Trung Quốc tiếp tục rót vốn đầu tư lên đến 1.300 tỷ USD trong giai đoạn 2020 - 2030; trong trường hợp xấu nhất bị tác động bởi suy thoái hay chủ nghĩa dân tộc, vốn đầu tư của Trung Quốc cũng có khả năng đạt mức 530 tỷ USD.

Hiện Sáng kiến Vành đai và Con đường đang hợp tác với hơn 130 quốc gia nhưng con số đầu tư của Trung Quốc không được rõ ràng, có nguồn nói chỉ vài trăm tỷ USD nhưng cũng có nguồn nói vốn cam kết đã lên đến tận 8.000 tỷ USD. Theo Ngân hàng thế giới, tổng vốn đã chi là 575 tỷ USD. Lấy ví dụ như trường hợp của Sri Lanka hay Malaysia, tại đây một số dự án có vốn đầu tư Trung Quốc đã bị đình hoãn hoặc hủy bỏ nên việc “tìm dấu” số vốn đã bỏ ra là rất khó.

MINH TRANG

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/sang-kien-vanh-dai-va-con-duong-se-sut-von-manh-neu-co-bat-on-post249208.html