Sáng kiến xây dựng Thủ đô Hà Nội

Ngày 15/10, Sở VH&TT Hà Nội phối hợp với Trung tâm Văn hóa TP, Học viện Báo chí và truyên truyền tổ chức Lễ phát động cuộc thi hùng biện 'Người Hà Nội' và giới thiệu dự án 'Hà Nội 36' của website hanoidep.vn.

Phát biểu tại Lễ Phát động cuộc thi, ông Dương Minh Châu - Giám đốc Trung tâm Văn hóa TP Hà Nội cho biết: “Người Hà Nội” là cuộc thi hùng biện do Trung tâm Văn hóa TP Hà Nội phối hợp với Khoa Tuyên truyền - Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức, dành cho các bạn trẻ trong độ tuổi từ 16 - 25 đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hà Nội. Có thể nói, đây là một sân chơi ý nghĩa để giới trẻ có cơ hội bày tỏ, chia sẻ quan điểm của bản thân về các vấn đề xã hội mà mình quan tâm. Từ đó, lan tỏa, truyền cảm hứng để cộng đồng nói chung, cộng đồng những người trẻ nói riêng đóng góp ý tưởng, sáng kiến góp phần cải thiện, thậm chí xây dựng lối sống văn hóa đô thị mới”.

PGS Mai Đức Ngọc - Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát biểu.

Theo PGS Mai Đức Ngọc - Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền: “Khác với những cuộc thị hùng biện trước đây, thí sinh thường chỉ trình bày bài nói của mình về một chủ đề cho trước, cuộc hùng biện “Người Hà Nội” năm nay, Ban Tổ chức cho phép thí sinh được chọn chủ đề và đề xuất các ý tưởng sáng tạo của mình về một vấn đề thực tiễn đang đặt ra trong lĩnh vực văn hóa Thủ đô Hà Nội.

Vì vậy, cuộc thi năm nay, không chỉ giúp Ban Tổ chức phát hiện, bồi dưỡng những tài năng trẻ về hùng biện - một trong những kỹ năng đặc biệt quan trọng đối với sự thành đạt của mỗi con người, mà thông qua cuộc thi này con giúp Ban Tổ chức phát hiện những sáng kiến, những ý tưởng sáng tạo của các bạn trẻ trong việc kiến nghị các giải pháp giải quyết những vấn đề khó khăn, thách thức của Thủ đô trong quá trình xây dựng và phát triển. Kết quả của cuộc thi vì vậy sẽ là một thành tích vô cùng có ý nghĩa chào mừng 64 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và các ngày lễ lớn trong năm 2018”.

Bên cạnh các cuộc thi hùng biện, Ban Tổ chức cũng tổ chức các chương trình đào tạo kỹ năng cho top 21 thí sinh, top 10 thí sinh, talkshow truyền cảm hứng cũng được chú trọng nhằm giúp các thí sinh ngừng hoàn thiện kỹ năng cũng như truyền cảm hứng hoạt động. Cuộc thi hùng biện “Người Hà Nội” chính là cơ hội tốt để mỗi người trẻ dám đứng lên, nói ra câu chuyện của mình - cũng là câu chuyện của xã hội.

Ngoài ra, cuộc thi số hóa “Hà Nội 36” là một trong những nội dung hoạt động của website hanoidep.vn năm 2018. Cuộc thi nhằm tìm kiếm các dữ liệu sống về quá trình hình thành, phát triển của những con phố ở Hà Nội; giành quyền tham gia cho tất cả những ai đang sinh sống, học tập và làm việc tại cả nước; đặc biệt khuyến khích sự tham gia của những người có thời gian gắn bó lâu dài với Thủ đô.

Lại Tấn

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/sang-kien-xay-dung-thu-do-327512.html