Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những năm qua, Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Mường La đã tích cực vận động hội viên tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, thắt chặt nghĩa tình đồng đội trong cuộc sống.

Mô hình phát triển kinh tế của gia đình cựu TNXP Lù Văn Sệnh, bản Búng Diễn, xã Mường Bú cho thu nhập cao.

Hội Cựu TNXP huyện Mường La hiện có 77 hội viên, sinh hoạt tại 4 chi hội, 3 ban liên lạc. Ông Tô Văn Thắng, Chủ tịch Hội, cho biết: Hội thường xuyên chỉ đạo các cơ sở hội quán triệt tới hội viên các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tuyên truyền hội viên thực hiện tốt chủ trương phát triển kinh tế của tỉnh, của huyện. Với tinh thần nêu gương sáng cho lớp trẻ noi theo, các hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua, ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, đóng góp làm đường bê tông, xây dựng nông thôn mới. Chú trọng các hoạt động nghĩa tình đồng đội, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, xóa nhà tạm.

Ông Cà Văn Giót, bản Xu Xàm, xã Chiềng Lao, là TNXP tham gia phục vụ tại đơn vị N32 tại bản Hang Mon, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu. Năm nay đã bước sang tuổi 78, sức khỏe yếu, cuộc sống của gia đình ông khó khăn. Ông Giót cho biết: Năm 2021, Hội Cựu TNXP tỉnh, huyện đã hỗ trợ gia đình tôi 50 triệu đồng xây nhà tình nghĩa. Có ngôi nhà mới, gia đình tôi rất mừng, yên tâm phát triển kinh tế. Mỗi khi ốm đau, tôi luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của anh em, bạn bè, các cựu TNXP.

Bên cạnh đó, Hội phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tặng sổ tiết kiệm, xây dựng nhà tình nghĩa; hỗ trợ giống vật nuôi giúp cựu TNXP vươn lên phát triển kinh tế, thoát nghèo. Từ năm 2015 đến nay, các cấp hội cựu TNXP trong huyện đã xây dựng quỹ giúp nhau làm kinh tế được trên 120 triệu đồng, cho các hội viên vay không tính lãi. Đến nay, trên địa bàn huyện có 6 mô hình kinh tế của cựu TNXP có thu nhập từ 150-200 triệu đồng/năm.

Sau 3 năm (1972 - 1975) tham gia TNXP tại đơn vị B20 tỉnh, đảm nhận xây dựng công trình hồ Tiền Phong, xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, ông Lù Văn Sệnh, bản Búng Diến, xã Mường Bú trở về địa phương, công tác tại Cửa hàng vật tư nông nghiệp huyện Mường La, đến năm 1994, ông nghỉ hưu. Ông Sệnh cho biết: Năm 2011, tôi đầu tư nuôi nhím sinh sản; trồng trên 1,3ha cây xoài ghép, nhãn, vải. Sau 3 năm, vườn cây ăn quả cho thu hoạch, sản lượng đạt trên 13 tấn quả các loại/năm. Cùng với bán nhím giống, nhím thịt, mỗi năm gia đình có thu nhập trên 200 triệu đồng.

Cựu TNXP huyện Mường La thường xuyên chia sẻ, giáo dục truyền thống cho ĐVTN trong huyện.

Các cựu TNXP huyện còn tích cực tham gia Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”... Hằng năm, 100% số gia đình hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Chung sức cùng với địa phương trong xây dựng nông thôn mới, nhiều hội viên đã tự nguyện tham gia hiến trên 1.000m² đất để xây dựng nhà văn hóa, điểm trường, bê tông hóa trên 5 km đường nội bản, liên bản. Điển hình như gia đình các ông, bà: Quàng Thị Bệ, Cà Văn Muôn, xã Mường Bú; Vì Văn Sạch, xã Pi Toong...

Với tinh thần dũng cảm trong chiến đấu, năng động sản xuất kinh doanh trong thời bình, các cựu TNXP huyện Mường La tiếp tục gương mẫu, cống hiến chung sức xây dựng quê hương thêm giàu đẹp.

Trường Sơn

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/sang-mai-tinh-than-thanh-nien-xung-phong-51629