Sáng mãi tinh thần Thanh niên xung phong

70 năm qua, lực lượng thanh niên xung phong (TNXP) cả nước nói chung và những cựu TNXP Quảng Ninh nói riêng vẫn luôn phát huy bản lĩnh, trí tuệ, gương mẫu đi đầu, tiếp tục đóng góp vào công cuộc kiến thiết, dựng xây đất nước với nhiều việc làm thiết thực, có ý nghĩa.

Cựu TNXP Lương Quang Nghênh gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế gia đình.

Cựu TNXP Lương Quang Nghênh gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế gia đình.

Ông Lương Quang Nghênh (phường Quang Trung, TP Uông Bí) là một trong rất nhiều cựu TNXP Quảng Ninh từng không quản gian lao, hiểm nguy, tiếp sức cho chiến trường để đấu tranh, bảo vệ đất nước. Tháng 9/1965, ông Nghênh tình nguyện lên đường làm nhiệm vụ xây dựng trường bay quân sự ở Yên Bái. Sau đó ông được bổ sung làm Trung đội trưởng C4, Đại đội 4, Đội N59, Công trường 130, Bộ Tư lệnh Công binh, Bộ Quốc phòng.

Tháng 5/1967, ông Nghênh bị thương trong lúc đang làm đường sân bay Yên Bái, sức khỏe suy giảm, ông được phân công về phụ trách văn thư của Đội N59, tổng hợp lưu trữ văn thư và quân lực rồi về làm công nhân tại Xí nghiệp Xây lắp mỏ Vàng Danh (Công ty Than Uông Bí), năm 1988 ông nghỉ hưu theo chế độ.

Trở về với cuộc sống đời thường, mặc dù tuổi đã cao, nhưng cựu TNXP Lương Quang Nghênh vẫn luôn hăng say phát triển kinh tế hộ gia đình. Ông cùng gia đình nhận 2ha đất đồi đầu tư phát triển chăn nuôi và trồng cây ăn quả để tăng thêm thu nhập và phát triển kinh tế địa phương. Năm 2011, ông Nghênh đầu tư đào ao nuôi cá, nuôi ba ba và trồng nhãn, vải, thanh mai, mít, thanh long ruột đỏ, bưởi Diễn. Mỗi năm, trừ chi phí, gia đình ông thu được lợi nhuận khoảng 100 triệu đồng.

Ông Nghênh đứng ra thành lập Tổ hợp tác cựu TNXP làm kinh tế giỏi, chia sẻ kinh nghiệm làm ăn, phát triển kinh tế và giúp đỡ những hội viên, tổ viên có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời tích cực tham gia vào các phong trào, hoạt động ở địa phương; tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn chấp hành tốt mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Hội cựu TNXP huyện Hải Hà tuyên dương các cựu TNXP tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam 15/7 (1950-2020).

Hay như ông Bùi Quang Hải (phường Hải Yên, TP Móng Cái), cựu TNXP tại đơn vị C4, Công trường 130, tỉnh Yên Bái, là tấm gương điển hình về phát triển kinh tế nhiều năm nay ở địa phương. Hiện ông đang cùng gia đình điều hành, kinh doanh dịch vụ máy xúc, máy cẩu, mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm; ông Bùi Văn Thi (phường Đông Mai, TX Quảng Yên) kinh doanh vật liệu xây dựng và mở đại lý thức ăn gia súc, doanh thu mỗi năm đạt 150 triệu đồng; bà Nguyễn Thị Thanh (phường Quảng Yên, TX Quảng Yên) kinh doanh nông cụ, doanh thu mỗi năm khoảng 80 triệu đồng...

Hiện nay, Quảng Ninh có 2.130 cựu TNXP sinh hoạt ở các hội, chi hội. Riêng cựu TNXP thuộc N78 do UBND tỉnh thành lập hiện có 214 hội viên. Toàn tỉnh có 25 gia đình cựu TNXP vươn lên làm giàu chính đáng, tạo việc làm cho gần 100 lao động, bình quân mỗi gia đình thu nhập từ 300 triệu đồng trở lên/năm, đóng góp vào quỹ an sinh xã hội từ 50 triệu đồng/năm.

Nhiều cựu TNXP vẫn tích cực tham gia cống hiến tinh thần, sức lực, của cải góp phần phát triển KT-XH, xây dựng NTM tại địa phương. Điển hình như ông Nguyễn Đình Giáp (xã Quảng Nghĩa, TP Móng Cái) hiến 200m2 đất; ông Đào Xuân Khuyện, Chủ tịch Hội Cựu TNXP huyện Đầm Hà hiến 900m2 đất... Tính đến nay, các hội viên đã hiến gần 6.000m2 đất, đóng góp 120 triệu đồng và nhiều ngày công lao động vào chương trình xây dựng NTM, xây dựng đô thị văn minh...

Yến Vy

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202007/sang-mai-tinh-than-thanh-nien-xung-phong-2494029/