Sáng mãi tinh thần thượng tôn pháp luật

Tối 5/11, Bộ Quốc phòng tổ chức chương trình giao lưu 'Sáng mãi tinh thần thượng tôn pháp luật' và biểu dương 61 tập thể, 60 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc. Đến dự có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình.

Khẳng định Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đánh giá cao những nỗ lực và thành tích của các cơ quan, đơn vị toàn quân đã đạt được trong hưởng ứng, triển khai, thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam 5 năm qua, Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh: Ngày Pháp luật Việt Nam đã thực sự trở thành ngày hội sinh hoạt chính trị, pháp lý sôi nổi, thường xuyên trong cơ quan, đơn vị quân đội.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam đã góp phần thể chế hóa đầy đủ đường lối, chủ trương của Đảng thành các quy định của pháp luật và nhanh chóng đưa pháp luật đi vào cuộc sống, học tập, công tác của bộ đội, bảo đảm cho quân đội luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thượng tướng Lê Chiêm cũng chỉ rõ, những năm tới, việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đề cao vai trò Hiến pháp và pháp luật trong quản lý xã hội, trong tổ chức, hoạt động của cả hệ thống chính trị, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đặt ra yêu cầu, đòi hỏi hết sức cần thiết, cấp bách về giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp và pháp luật cho mọi người trong xã hội nói chung, cán bộ, chiến sỹ toàn quân nói riêng.

Để phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được thời gian qua, tiếp tục hưởng ứng, triển khai hiệu quả Ngày Pháp luật Việt Nam, Thượng tướng Lê Chiêm đề nghị: Bên cạnh việc tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế về quân sự, quốc phòng, đẩy mạnh triển khai, thi hành Hiến pháp và văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành; cần đa dạng hóa các mô hình, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm cho Hiến pháp, pháp luật được nhận thức đầy đủ, đi vào cuộc sống; gắn phổ biến, giáo dục pháp luật với đẩy mạnh học tập, làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, mỗi cán bộ, chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam cần tích cực học tập, tìm hiểu, nâng cao trình độ hiểu biết, năng lực thực thi pháp luật, thực hiện khẩu hiệu “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, chấp hành nghiêm điều lệnh, điều lệ, chế độ quy định của Quân đội...

Hạnh Quỳnh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/sang-mai-tinh-than-thuong-ton-phap-luat-20181105225434129.htm