Sáng nay, gần 115.000 thí sinh ở Hà Nội bước vào môn thi Ngữ văn

Sáng nay (10/6), gần 115.000 thí sinh bước vào môn thi Ngữ văn – là môn thi đầu tiên của kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2023 - 2024. Các thí sinh có tâm trạng khá hồi hộp, không biết năm nay đề thi môn Ngữ văn sẽ ra vào tác phẩm nào?

 Sáng 10/6, thí sinh sẽ thi môn đầu tiên của kỳ thi lớp 10: Môn Ngữ văn

Sáng 10/6, thí sinh sẽ thi môn đầu tiên của kỳ thi lớp 10: Môn Ngữ văn

Tại 201 điểm thi vào lớp 10 sáng nay đều ghi nhận đông đảo thí sinh có mặt từ rất sớm. Không khí buổi sáng mát mẻ, trong lành, lưu lượng giao thông còn vắng vẻ nên tâm trạng của các thí sinh đều thoải mái, nhẹ nhõm nhưng cũng pha lẫn sự hồi hộp.

Nguyễn Mai Hương, thi tại điểm Trường THCS Phan Chu Trinh, quận Ba Đình chia sẻ: “Trong 3 môn, em dành thời gian nhiều nhất cho môn Ngữ văn bởi đó không phải là môn sở trường. Em học Toán và Ngoại ngữ tốt nhưng môn Ngữ văn thì không. Chính bởi thế, học hai môn kia em nhàn bao nhiêu thì học Ngữ văn em vất vả bấy nhiêu. Em rất hồi hộp, không biết đề Văn năm nay sẽ ra vào tác phẩm nào. Về dạng thức đề thì em đã ôn tập rất kỹ. Em thích phần đọc hiểu, ngại phần nghị luận văn học”.

Phụ Huynh Nguyễn Văn Quyền (thôn Ấp Trung, xã Tiền phong, huyện Mê Linh) đưa con Nguyễn Hoàng Dương đi thì từ sớm cho chủ động. Tranh thủ dặn dò con. Ảnh: Phạm Hùng

Tại điểm thi Trường THPT Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, thí sinh Lê Tuấn Anh bộc bạch: “Thi môn Ngữ văn phải viết nhiều nên em đã chuẩn 3 chiếc bút. Em không ngại môn Văn nên ra tác phẩm nào cũng được. Em nghĩ đề thi vào lớp 10 sẽ không quá khó, kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa; hơn nữa mô típ đề cũng không còn lạ. Em rất thoải mái trước giờ thi”.

“Nhiều “cao nhân” đoán đề Ngữ văn năm nay sẽ ra vào các tác phẩm như: “Bếp lửa”, “Lặng lẽ Sa Pa”, “Những ngôi sao xa xôi”, “Đoàn thuyền đánh cá”… Em không ôn luyện theo kiểu đoán đề, học tủ mà học tất cả, không bỏ sót tác phẩm nào. Ngữ văn là môn học có yêu cầu rất cao về tư duy và hiểu biết xã hội. Em đã rất sẵn sàng bước vào môn thi đầu tiên”- Phạm Bảo Hân, điểm thi Trường THCS Ngô Sỹ Liên, quận Hoàn Kiếm bộc bạch.

Thí sinh có mặt từ rất sớm tại các điểm thi với tâm trạng thoải mái nhưng cũng pha chút hồi hộp

Tại buổi làm thủ tục sáng 9/6, cán bộ coi thi đã nhắc nhở rất kỹ thí sinh về những vấn đề cần lưu ý khi đi thi. Đối với môn thi Ngữ văn là môn học không cần tính toán, thí sinh chỉ cần mang vài chiếc bút viết cùng màu mực (đen hoặc xanh), bút chì (để gạch chân). Thí sinh tuyệt đối không được mang vật dụng chứa thiết bị có kết nối wifi vào phòng thi (kể cả các vật dụng thiết yếu đảm bảo sức khỏe).

Tại buổi thi đầu tiên với môn tự luận, thí sinh cũng cần nhớ một số nguyên tắc sau: Chỉ được ra khỏi phòng thi sau khi hết 2 phần 3 thời gian làm bài; phải nộp bài thi kèm theo đề thi, giấy nháp cho cán bộ coi thi trước khi ra khỏi phòng thi và phải ở tại phòng chờ trong suốt thời gian còn lại của buổi thi.

Khi nhận tờ giấy thi, giấy nháp từ cán bộ coi thi, thí sinh gấp giấy đúng quy cách, ghi số báo danh và điển đầy đủ thông tin vào các mục cần thiết trên tờ giấy thi trước khi làm bài.

Thí sinh lưu ý về những vật dụng được phép mang vào phòng thi

Khi nhận đề thi, thí sinh cần kiểm tra tình trạng của đề thi; nếu thấy bị thiếu câu, thiếu trang, rách, mờ, nhòe phải lập tức báo cáo cán bộ coi thi. Nếu không phát hiện hoặc để quá sau khi phát đề 5 phút mới báo cáo thì thí sinh tự chịu trách nhiệm. Đề thi là Tối mật nên mọi hành vi cung cấp, tiết lộ đề thi trong thời hạn bảo vệ bí mật Nhà nước đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo các thầy cô dạy Ngữ văn, sau khi nhận đề, thí sinh cần đọc kỹ một lượt; xác định các từ khóa nêu yêu cầu trong từng câu. Thí sinh nên làm lần lượt từ phần I đến phần II của đề để tránh bỏ sót câu, sót ý (với câu hỏi có nhiều ý hỏi). Nên phân chia thời gian làm hợp lý: Phần I làm trong khoảng 60 phút, phần II làm trong khoảng 50 phút và dành khoảng 5-10 phút cuối giờ để đọc soát lại bài thi. Thí sinh cố gắng trình bày bài cẩn thận, rõ ràng, sạch đẹp, chú ý không có ký hiệu đặc biệt trong bài thi.

Theo kế hoạch, 10 giờ sáng 10/6, thí sinh sẽ kết thúc thời gian thi môn Ngữ văn và nộp bài. Buổi chiều cùng ngày, thí sinh làm bài thi môn Ngoại ngữ trong thời gian 60 phút (từ 14 giờ đến 15 giờ); đề ra dưới hình thức trắc nghiệm.

Nam Du

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/sang-nay-gan-115000-thi-sinh-o-ha-noi-buoc-vao-mon-thi-ngu-van-339484.html