Sáng nay tuyên án: Hoàng Công Lương có được hưởng án treo?

Theo kế hoạch, 8h sáng nay, 19/6/2019, TAND tỉnh Hòa Bình tiến hành tuyên bản án phúc thẩm đối với Hoàng Công Lương và các bị cáo có kháng cáo trong vụ án hình sự 'Vô ý làm chết người' và 'Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng' xảy ra tại BVĐK tỉnh Hòa Bình.

Các bị cáo kháng cáo trong vụ án này gồm: Hoàng Công Lương, nguyên bác sỹ BVĐK tỉnh Hòa Bình; Trương Quý Dương, nguyên Giám đốc BVĐK tỉnh Hòa Bình; Hoàng Đình Khiếu, nguyên Phó Giám đốc BVĐK tỉnh Hòa Bình; Trần Văn Thắng, nguyên Trưởng phòng Vật tư – Thiết bị y tế, BVĐK tỉnh Hòa Bình; và Đỗ Anh Tuấn, nguyên Giám đốc CTCP Dược phẩm Thiên Sơn.

Bản án sơ thẩm đã tuyên Hoàng Công Lương 42 tháng tù giam về tội “Vô ý làm chết người” theo Điều 98 BLHS năm 1999. Các bị cáo Hoàng Đình Khiếu, Trần Văn Thắng cùng bị tuyên phạt 36 tháng tù; Trương Quý Dương, Đỗ Anh Tuấn cùng bị tuyên phạt 30 tháng tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo khoản 2 Điều 285 BLHS năm 1999.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Hoàng Công Lương vẫn là bị cáo được chú ý nhiều nhất. Đáng chú ý, bị cáo đã thay đổi nội dung kháng cáo tới 4 lần, lần cuối cùng bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và xin được hưởng án treo, đồng thời thừa nhận tội “Vô ý làm chết người”.

Bị cáo Hoàng Công Lương tại phiên tòa phúc thẩm.

Bị cáo Hoàng Công Lương tại phiên tòa phúc thẩm.

Ngoại trừ bị cáo Đỗ Anh Tuấn kháng cáo kêu oan, các bị cáo còn lại đều kháng cáo xin được giảm trách nhiệm hình sự.

Trong phần luận tội, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hòa Bình giữ quyền công tố đã bác kháng cáo xin được hưởng án treo của Hoàng Công Lương. Tuy nhiên, đồng ý một phần nội dung kháng cáo, từ đó đề nghị HĐXX tuyên phạt Lương từ 36-39 tháng tù giam.

Các bị cáo Trương Quý Dương, Hoàng Đình Khiếu, Trần Văn Thắng, và Đỗ Anh Tuấn đều bị đại diện Viện Kiểm sát bác kháng cáo, đồng thời cho rằng các tình tiết giảm nhẹ của những bị cáo này đều đã được bản án sơ thẩm xem xét đến.

Nói lời sau cùng trước khi HĐXX nghị án, Hoàng Công Lương tha thiết xin HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ để bị cáo được hưởng mức án treo. Bị cáo cũng khẳng định phiên phúc thẩm đã giúp mình nhận ra được quy định của pháp luật, nhận thức được cuộc sống và xã hội xung quanh.

PV

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/sang-nay-tuyen-an-hoang-cong-luong-co-duoc-huong-an-treo-post303196.info