Sáng sớm 'bà hỏa' ghé thăm thiêu rụi căn nhà gỗ của vợ chồng nông dân ở Hà Tĩnh

Sáng sớm, người dân phát hiện khói lửa bốc lên từ căn nhà của ông Lạc, mặc dù mọi người đến ứng cứu nhưng ngọn lửa đã thiêu rụi căn nhà.

Thông tin từ ông Ngô Quang Hùng, Chủ tịch UBND xã Phú Phong, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn khiến căn nhà gỗ 3 gian của ông Lê Đình Lạc (SN 1968, trú xóm 4) bị thiêu rụi cùng nhiều tài sản bên trong.

Căn nhà gỗ của vợ chồng ông Lạc bị thiêu rụi sau vụ hỏa hoạn.

Căn nhà gỗ của vợ chồng ông Lạc bị thiêu rụi sau vụ hỏa hoạn.

Theo đó, vào khoảng 7h ngày 2/1, tại ngôi nhà của ông Lạc bốc lên làn khói đen nghi ngút. Ngay sau đó, ông Lạc hô hoán người dân xung quanh đến dập lửa, đưa tài sản ra ngoài.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường phối hợp cùng người dân dập lửa. Khoảng 1h sau ngọn lửa được khống chế nhưng toàn bộ tài sản trong căn nhà gỗ 3 gian bị lửa thiêu rụi.

Tại thời điểm xảy ra vụ cháy, ông Lạc và vợ đang ngồi phía ngoài để chuẩn bị đi làm đồng nên khi có người hô hoán đã chạy ra nên may mắn không có thiệt hại về người.

Chủ tịch xã Phú Phong cho hay, lửa được dập khi toàn bộ tài sản cùng căn nhà gỗ bị lửa thiêu rụi. Trên địa bàn huyện Hương Khê chưa có xe chữa cháy chuyên dụng nên người dân đều phải sử dụng dụng cụ thô sơ để dập lửa.

“Gia đình này có hoàn cảnh khá khó khăn, vợ chồng làm nghề nông thường xuyên ốm đau, toàn bộ tài sản đó là hai vợ chồng tích góp xây dựng lên. Nguyên nhân ban đầu được xác định nghi do chập điện”, ông Hùng cho hay.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Quang Phong

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/sang-som-ba-hoa-ghe-tham-thieu-rui-can-nha-go-cua-vo-chong-nong-dan-o-ha-tinh-d114361.html