Sang tận Trung quốc mua mìn mang về Lào Cai kích nổ để trả thù cho bạn

Khi biết chuyện bạn thân của mình bị đánh ở khu vực biên giới Trung Quốc, đối tượng đã tự chế thuốc nổ và mang đi kích nổ để trả thù.

Cơ quan chức năng thực nghiệm tại hiện trường vụ việc. Ảnh: Thanh Tuấn

Cơ quan chức năng thực nghiệm tại hiện trường vụ việc. Ảnh: Thanh Tuấn

Ngày 25/8, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Lào Cai (tỉnh Lào Cai) cho biết đơn vị này đã ra quyết định khởi tố bị can đối với đối tượng Nguyễn Văn Tường (SN 1991, trú tại đường Nhạc Sơn, phường Cốc Lếu, TP Lào Cai) về tội danh hủy hoại tài sản.

Trước đó, khoảng 1h40’ sáng ngày 17/8, tại nhà anh Hà Minh Hảo (SN 1983 số 041 đường Nguyễn Viết Xuân, tổ 25a, phường Phố Mới, TP. Lào Cai) xảy ra 1 vụ nổ lớn. Vụ nổ không gây thương vong về người nhưng gây thiệt hại về tài sản trong đó gây hư hỏng cửa xếp, cửa kính thủy lực, nền nhà và tường bị thủng (thiệt hại ước tính hơn 20 triệu đồng).

Vụ việc được thông báo cho cơ quan chức năng. Tiếp nhận tin báo, Công an TP. Lào Cai đã vào cuộc xác minh truy bắt đối tượng gây ra vụ việc trên. Quá trình thu thập chứng cứ, cơ quan chức năng phát hiện một đối tượng nghi vấn được camera ghi lại là 1 nam thanh niên mặc áo chống nắng, đội mũ lưỡi trai, đi xe gắn máy màu trắng.

Đối tượng trên đã dùng 1 vật gây nổ trước cửa nhà anh Hảo. Xác minh, rà soát, trong số các đối tượng nghi vấn, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Văn Tường là nghi phạm của vụ việc. Theo đó, Tường thường xuyên không có mặt tại địa phương và đã có thời gian đi giáo dưỡng.

Tiến hành triệu tập đối tượng đến trụ sở làm việc, ban đầu đối tượng còn quanh co, chối tội nhưng trước những chứng cứ không thể chối cãi của lực lượng chức năng, Tường đã phải cúi đầu nhận tội trước hành vi thực hiện vụ nổ trên.

Tại cơ quan chức năng, Tường khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, sau khi biết việc bạn thân của mình bị một số anh em của anh Hà Minh Hảo đánh tại biên giới Trung Quốc, Tường bức xúc nên đã tìm cách trả thù anh Hảo.

Để thực hiện kế hoạch, Tường đã học cách chế tạo quả nổ trên mạng, sau đó sang Trung Quốc mua 50 gram thuốc pháo, 20 cm dây cháy chậm cùng 1 quả pháo nhỏ, sau đó mang về Lào Cai chế tạo thành 1 quả nổ rồi đem đi cất giấu.

Đến hơn 1 giờ sáng ngày 17/8, Tường đã mượn xe máy, ngụy trang và mang quả nổ đến để thực hiện vụ nổ trước cửa nhà anh Hảo.

T.K - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/sang-tan-trung-quoc-mua-min-mang-ve-lao-cai-kich-no-de-tra-thu-cho-ban-73261-5.html