'Sáng tạo doanh 2020': Đơn giản một lễ trao giải nhưng nhiều giọt nước mắt cảm động

Tập 9 của Sáng tạo doanh 2020 không chỉ mang tính hài hước mà còn mang đến nhiều giây phút xúc động.

Trong tập 9 được phát sóng vào tối ngày 27/06, 35 học viên của Sáng tạo doanh 2020 sẽ mặc những trang phục đẹp mắt và lộng lẫy để bước chân trên thảm đỏ của buổi lễ trao giải do chương trình tổ chức với tựa đề Bạn là người quan trọng nhất.

Trong một buổi tối, các cô gái gần như mất ngủ để chạy qua phòng của Tạ An Nhiên - người được nhiều học viên phong tặng biệt danh bà chủ tiệm trang phục vì số lượng quần áo cho mượn là không có giới hạn. Triệu Việt, Tôn Trân Ny, Lý Giai Ân,... đã làm cho các bạn cùng phòng ngưỡng mộ vì bộ trang phục hết sức "nguy nga, tráng lệ".

Tạ An Nhiên

Tạ An Nhiên

Ở phần đầu tiên của buổi trao giải, tổ chương trình đã đưa ra hai giải thưởng là giải thưởng trang phục hợp mốt nhất và giải con gái quốc dân. Một cô "công chúa" tự đề cử bản thân Tạ An Nhiên và "mẹ kế" Vương Nghệ Cẩn đã chọn công chúa trong lòng mình là Triệu Việt để nhận giải thưởng nhưng đến cuối cùng cả hai không vào vòng trong.

Tạ An Nhiên

Vương Nghệ Cẩn

Triệu Việt, Vương Nghệ Cẩn

Người đoạt được giải thưởng trang phục hợp mốt nhất là Trần Trác Tuyền và người nhận giải thưởng con gái quốc dân thuộc về tay của cô nàng đáng yêu Điền Kinh Phàm.

Trần Trác Tuyền

Điền Kinh Phàm

Kế tiếp, 35 cô gái cùng đến với chuyên mục nhận dạng gương mặt với hình thức nhìn hình thuở nhỏ của những người bạn trong căn phòng chiếu phim của mình và đoán xem người đó là ai, một lần đoán đúng sẽ nhận được một sticker (nhưng người viết vẫn chưa biết người có sticker nhiều là Trần Thiến Nam sẽ có được phần quà hay ưu đãi nào, thật sự quá tò mò).

Các cô gái rất nhanh đã vào vai trò của "thám tử lừng danh Conan" và có đôi mắt tinh như chim ưng để nhìn kỹ điểm tương đồng của những người bạn sánh bước với mình trong hơn 70 ngày qua.

Lý Mộng Kỳ

Triệu Việt

Chú ý cô bé đứng ở dưới: Lưu Tá Ninh

Nene Trịnh Nãi Hinh

Tiếp theo đến phần cảm động nhất trong buổi lễ ngày hôm nay, một số học viên sẽ được gặp "người sáng lập rất đặc biệt" của mình và đó chính là sự xuất hiện của người thân của họ.

Trước khi đến với những khoảng lặng trong tập mới nhất, khán giả có một phen cười òa trong phần tương tác giữa phụ huynh của Lưu Tá Ninh Điền Kinh Phàm. Cha mẹ của Lưu Tá Ninh mang đến những tấm ảnh để Điền Kinh Phàm ký tên và mẹ Lưu mong muốn con gái Điền có thể gọi bà một tiếng mẹ khiến "Lưu tỷ" ngây người.

Lưu Tá Ninh

Điền Kinh Phàm

Sự xuất hiện của chị gái Lưu Mộng đã mang đến nhiều tiếng hò reo và câu nói nhiều nhất trong video là "giống quá à". Không thể không nói Lưu Mộng có một người chị sinh đôi khỏi phải chê và khiến ai nấy cũng che miệng cười: "Đợi em về rồi, áo mới đưa cho em mượn. Cho là điều không thể rồi đó, cả đời cũng không cho. Giày cũng có thể mượn nhưng miếng lót giày nhớ trả lại cho chị đó".

Khi nhìn thấy món ăn quê nhà ở Tân Cương của mình, Hy Lâm Na Y Cao không nghĩ mẹ sẽ đến chương trình và rất quả quyết bà không thể đến vì sức khỏe cũng như thị lực của bà không được tốt, với khoảng thời gian di chuyển cũng như từng chặng đường xa để đến sân bay quả thật không dễ dàng với mẹ của Hy Lâm Na Y Cao nhưng bà đã đến để gặp mặt cô con gái nhỏ của mình.

Hình ảnh các phụ huynh đến và đứng trên sân khấu với con cái của mình đã khiến cho không ít học viên ganh tị và nước mắt lưng tròng.

Hình ảnh ấm áp này cũng khiến cho Triệu Việt nhớ đến cha mẹ của mình, cô thẳng thắn nói: "Thật ngưỡng mộ". Dù không thể có mặt trong trường quay của Sáng tạo doanh 2020 nhưng người thân của Triệu Việt đã gửi video để ủng hộ tinh thần cho cô. Em gái của "Triệu Quảng Đông" không chỉ ủng hộ cho chị mà còn cho các chị gái khác trong chương trình: "Đừng làm việc quá sức, sẽ mệt đó" với ngữ điệu dễ thương.

Được biết, cha của Triệu Việt là một bác sĩ và được cử đi làm bác sĩ tuyến đầu; trong phần phỏng vấn riêng, cô nói: "Cha từng hứa với em rằng sẽ bảo vệ mình thật tốt... Em không hiểu tại sao cha em nhất định phải làm người anh hùng này" khi thấy cha nằm trên giường bệnh.

Nhìn thấy hình ảnh cha nằm trên giường bệnh và gửi lời ủng hộ tinh thần cho mình nhưng Triệu Việt chia sẻ bản thân không thể nào nghe rõ cha đang nói gì và nghĩ tại sao lại thành ra như vậy, cô nghĩ gia đình có điều che dấu mình. Sau khi tập 9 được phát sóng, hashtag Triệu Việt: Tại sao bố tôi nhất định phải là anh hùng đã đứng ở vị trí đầu tiên trong bảng hot search trên Weibo.

Mẹ của Trương Nghệ Phàm vì quá bận nên không thể đến hay quay video nhưng bà đã gửi một lá thư cho con gái của mình. Mẹ cô luôn quan tâm con gái có thay đổi gì không và trong thư có nhắc đến việc Trương Nghệ Phàm nhuộm tóc và thường thay đổi màu sơn móng tay, với một câu nói "Con vui là được" đã khiến cho cả trường quay cười như được mùa.

Lâm Ngọc Chi

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/sang-tao-doanh-2020-nhieu-tinh-tiet-cam-dong-trong-mot-le-trao-giai-20200627210900247.html