Sáng tạo từ thực tiễn nhiệm vụ đơn vị

Từ đầu năm 2018 đến nay, Lữ đoàn Công binh 25 (Quân khu 7) đã hoàn thành 11 sáng kiến, giải pháp kỹ thuật; trong đó, 6 sáng kiến được công nhận cấp lữ đoàn và 1 sáng kiến đoạt giải B ngành kỹ thuật quân khu. Những mô hình, sáng kiến này góp phần không nhỏ nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Cùng chúng tôi tới khu kỹ thuật, Đại tá Phạm Hữu Quỳnh, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Công binh 25, cho biết: “Đơn vị vừa kết thúc hội thi trạm, xưởng chính quy, xe máy an toàn. Điểm nhấn trong hội thi năm nay là nhiều sáng kiến được đưa vào ứng dụng thực tiễn, rút ngắn thời gian, công sức của bộ đội trong quá trình thao tác, sửa chữa, thực hiện nhiệm vụ hằng ngày. Các sáng kiến, giải pháp kỹ thuật đều xuất phát từ thực tiễn công tác và được chỉ huy lữ đoàn quan tâm, khích lệ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho anh em hoàn thành công trình với chất lượng tốt nhất”.

 Nhân viên kỹ thuật ứng dụng sáng kiến vào tháo lắp bánh xe Kraz 255B.

Nhân viên kỹ thuật ứng dụng sáng kiến vào tháo lắp bánh xe Kraz 255B.

Tại khu vực bảo quản, bảo dưỡng xe ô tô chuyên dụng, hai thợ sửa chữa đang sử dụng thiết bị kỹ thuật để tháo lắp bánh xe Kraz 255B. Mặc dù bánh xe rất nặng và cồng kềnh, nhưng nhờ có sáng kiến giá tháo lắp nên công việc của những thợ kỹ thuật trở nên đơn giản, dễ dàng. Trung úy QNCN Phạm Văn Anh, thợ sửa chữa thuộc Phòng Kỹ thuật, thành viên nhóm tác giả, giới thiệu: Trước đây, việc tháo lắp bánh xe Kraz 255B để bảo dưỡng, sửa chữa phải dùng cẩu, hoặc có ít nhất 4 người, vừa mất nhiều thời gian, công sức, vừa tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Từ đòi hỏi thực tiễn nhiệm vụ, chúng tôi đã nghiên cứu thiết bị giá tháo lắp tích hợp những chi tiết đơn giản, thuận tiện, chắc chắn để ứng dụng vào chuyên môn. Thiết bị này tận dụng vật tư có sẵn, giá thành rẻ, chi phí gia công dưới 1 triệu đồng, nhưng giảm được một nửa nhân lực, 50% thời gian thao tác, cơ động linh hoạt, nâng cao năng suất làm việc và bảo đảm an toàn cho người sử dụng. Sáng kiến đã đoạt giải B cấp quân khu năm 2018 (không có giải A). Năm 2017, Phạm Văn An cũng nghiên cứu thành công một sáng kiến, đoạt giải C cấp quân khu.

Những năm qua, hầu hết các sáng kiến của cán bộ, nhân viên kỹ thuật Lữ đoàn Công binh 25 đều nảy sinh ý tưởng từ thực tiễn công tác bảo đảm kỹ thuật và phục vụ trực tiếp quá trình huấn luyện, xây dựng công trình tại đơn vị. Các sáng kiến: Thiết bị điều khiển và bảo đảm an toàn điện trong thi công công trình (Tiểu đoàn 739); khung gia công cốt thép tường vòm đường thông, buồng mở rộng (Tiểu đoàn 278); bơm tay ca nô BMK 130 (Tiểu đoàn 741)… đều được ứng dụng, khắc phục những bất cập trong vận hành, khai thác, bảo dưỡng trang thiết bị chuyên môn. Đó cũng là kết quả cụ thể của phong trào lao động sáng tạo, thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” của Lữ đoàn Công binh 25.

Bài và ảnh: YẾN LONG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/sang-tao-tu-thuc-tien-nhiem-vu-don-vi-550795