Sansiri (Thái Lan) chính thức bước chân vào thị trường bất động sản Việt Nam

Tập đoàn Sansiri - một trong những doanh nghiệp bất động sản hàng đầu của Thái Lan đã chính thức bước chân vào thị trường Việt Nam và công bố quan hệ hợp tác chiến lược độc quyền với Denzell - đơn vị chuyên phân phối bất động sản toàn cầu.

Đại diện Sansiri giới thiệu cơ hội đầu tư vào bất động sản Thái Lan cho các doanh nghiệp Việt

Song hành với thông báo này, Denzell cũng chính thức ra mắt văn phòng sales gallery cao cấp đầu tiên tại TP. Hồ Chí Minh, đem đến cho khách hàng Việt Nam cơ hội đầu tư vào bất động sản quốc tế, dễ dàng tiếp cận các dự án hàng đầu của Sansiri tại các khu nghỉ dưỡng hấp dẫn nhất Thái Lan gồm: Hua Hin, Phuket, Pattây, Chiang Mai, Bangkok với đầy đủ dịch vụ trọn gói.

Sansiri đánh giá TP. Hồ Chí Minh là tâm điểm bất động sản đầy tiềm năng với tổng quan thị trường khá cân bằng, đồng thời Việt Nam hiện còn là một trong những điểm đến hấp dẫn hàng đầu của các doanh nghiệp quốc tế. Nối tiếp thành công khi ra mắt các văn phòng sales tại những thị trường trọng điểm như Trung Quốc, Singapore và Hồng Kông, TP. Hồ Chí Minh là thị trường thứ 6 được Sansiri ra mắt. Đây là cơ hội để tập đoàn tăng cường sự hiện diện của tập đoàn và mang đến trải nghiệm dịch vụ toàn diện cho khách hàng.

Ông Apichart Chutrakul, Tổng giám đốc Tập đoàn Sansiri cho biết, trong bối cảnh bất động sản Thái Lan ngày càng trở thành tâm điểm của châu Á - Thái Bình Dương, và thông qua mối quan hệ hợp tác chiến lược với Denzell, chúng tôi muốn tiếp tục xây dựng thành công tại thị trường TP. Hồ Chí Minh trong vai trò là thương hiệu phát triển bất động sản số 1 của Thái Lan. Trong dài hạn, chúng tôi muốn khẳng định vị thế cũng như tầm nhìn của công ty với một danh mục đầu tư hàng đầu cùng những trải nghiệm sống tương lai cho khách hàng.

“Chính phủ Việt Nam đang triển khai kế hoạch tư nhân hóa nhiều doanh nghiệp nhà nước và đẩy mạnh đầu tư tư nhân. Chính điều này đã giúp Việt Nam trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất ở châu Á. Các doanh nghiệp lớn như Samsung cũng đầu tư 17 tỷ USD vào Việt Nam, đưa Việt Nam trở thành nước xuất khẩu điện thoại thông minh lớn thứ 2 trên thế giới hay như quỹ đầu tư Warburg Pincus vừa rồi cũng đã cam kết đầu tư 1 tỷ USD vào các công ty Việt Nam. Chính vì thế chúng tôi muốn hợp tác phát triển tại thị trường Việt Nam”, đại diện Sansiri khẳng định.

Mai Ca

Nguồn Công Thương: http://congthuong.vn/sansiri-thai-lan-chinh-thuc-buoc-chan-vao-thi-truong-bat-dong-san-viet-nam-107799.html