Sao bóng rổ Việt Nam tại SEA Games 30: Stefan Nguyễn và những điều chưa biết

Thông tin đầy đủ về Stefan Nguyễn, một trong những cầu thủ thuộc đội tuyển bóng rổ Việt Nam tại kỳ SEA Games 30.

Stefan Nguyễn là cầu thủ dày dạn kinh nghiệm bậc nhất trong danh sách đội tuyển bóng rổ Việt Nam. Anh cũng từng có thời gian thi đấu cho đội tuyển Quốc gia Thụy Điển và trưởng thành thông qua những trận đấu tại giải quốc nội nơi đây.

Trở về Việt Nam và thi đấu tại VBA, ABL trong suốt 4 năm vừa qua, Stefan Nguyễn hoàn toàn xứng đáng để có mặt trong danh sách những cầu thủ tập trung của đội tuyển bóng rổ Việt Nam chuẩn bị cho kỳ SEA Games 30 diễn ra tại Phillippines.

Stefan Nguyễn hay còn được biết đến với cái tên thân thuộc hơn là Stefan Nguyễn Tuấn Tú, anh sinh ngày 24/2/1992. Stefan Nguyễn cao 1m93, nặng 82 kg và hiện đang là cầu thủ tự do.

Stefan Nguyễn hay còn được biết đến với cái tên thân thuộc hơn là Stefan Nguyễn Tuấn Tú, anh sinh ngày 24/2/1992. Stefan Nguyễn cao 1m93, nặng 82 kg và hiện đang là cầu thủ tự do.

Sở hữu thể hình lý tưởng cùng khả năng tạo đột biến tốt nhờ những pha dẫn bóng táo bạo, Stefan Nguyễn chắc chắn sẽ là một trong những mũi nhọn đáng chú ý của tuyển Việt Nam trong chiến dịch săn huy chương sắp đến trên đất Phillippines.

Trước khi về Việt Nam

Sinh ra và lớn lên tại Thụy Điển, Stefan Nguyễn Tuấn Tú mang trong mình niềm đam mê thể thao từ nhỏ và bắt đầu gắn bó với quả bóng cam từ năm 11 tuổi. Tài năng bóng rổ nhanh chóng bộc lộ và được chú ý sau đó ít lâu.

Đến năm 2009, Stefan được triệu tập thi đấu trong đội tuyển bóng rổ U16, U18 và U20 Thụy Điển. Stefan Nguyễn từng được bình chọn lọt top 5 cầu thủ bóng rổ U18 và U20 xuất sắc của Thụy Điển năm 2010 và 2011. Stefan Nguyễn cũng chính là cầu thủ gốc Việt đầu tiên thi đấu cho đội tuyển Quốc gia Thụy Điển.

Tại giải quốc nội quốc gia Bắc Âu, Stefan khoác áo Stockholm và Malbas ở giải hạng Nhất. Ảnh: FBNV

ABL 2015-2016

Trở về Việt Nam và thi đấu cho Saigon Heat tại sân chơi chuyên nghiệp Đông Nam Á, Stefan Nguyễn đã chứng tỏ bản lĩnh của mình và góp ít nhiều công sức giúp cho đội bóng chủ sân CIS đi tới vòng đấu Playoffs.

VBA 2016

Ở mùa giải VBA đầu tiên, Stefan chính là một trong những "công thần" trong chiến tích vô địch của Danang Dragons. Dù không được nhắc đến nhiều như Rudolphe Joly hay Jimmy Kiên, thế nhưng chính khả năng đột phá và tạo khoảng trống của anh chính là một phần quan trọng trong chức vô địch này của "Rồng sông Hàn".

Tại VBA 2016, Stefan Nguyễn cùng với người bạn của mình là Horace Nguyễn đã đóng góp công sức rất lớn giúp cho Danang Dragosn có được danh hiệu vô địch.

ABL 2016-2017

Với phong độ ấn tượng ở VBA, Stefan tiếp tục được HLV Anthony Garbelotto tin tưởng khi trở về Saigon Heat để tham dự ABL 2016-2017. Dù không thể giúp "Ông 30" đánh bại Hong Kong Eastern Long Lions – đội sau đó đã lên ngôi vô địch thế nhưng màn trình diễn của Stefan vẫn để lại nhiều ấn tượng trong mắt người hâm mộ.

VBA 2017

Trở lại với VBA, Stefan một lần nữa được HLV Donte Hill và các cộng sự tin tưởng và lựa chọn trong ngày Draft. Thế nhưng chấn thương đáng tiếc đã khiến anh buộc phải sớm nói lời chia tay với giải đấu và đành bất lực nhìn Danang Dragons bị phế truất ngôi vương.

SEA Games 29

SEA Games 29 cũng là năm đầu tiên mà Stefan Nguyễn có cơ hội khoác lên mình màu áo của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Kuk Thew.

Trở lại sau chấn thương, Stefan đã trở thành 1 trong 10 cái tên đại diện cho bóng rổ Việt Nam tranh tài ở SEA Games 29 tại Malaysia. Thế nhưng nền bóng rổ non trẻ của Việt Nam thời điểm đó đã không đủ sức để cạnh tranh với các nước trong khu vực và chỉ xếp hạng 6 chung cuộc sau khi để thua chủ nhà Malaysia ở trận tranh hạng 5.

ABL 2017-2018

Stefan tiếp tục chinh chiến ở đấu trường ABL trong màu áo Saigon Heat. Nhờ thể hình lý tưởng cùng lối chơi máu lửa anh đã chiếm được lòng tin của HLV Kyle Julius và cũng là cầu thủ có số phút ra sân chỉ kém các ngoại binh như Akeem Scott, Maxie Esho,Moses Morgan và Michael Williams.

Thế nhưng một lần nữa, Stefan và các đồng đội tiếp tục phải đón nhận thất bại trắng ở vòng loại trực tiếp khi bị San Miguel Alab Pilipinas đánh bại sau 2 ván đấu.

VBA 2018

Mặc dù rất cố gắng tại VBA 2018, thế nhưng Stefan Nguyễn không thể giúp cho Hanoi Buffaloes chạm được tới ngôi vị vô địch. Ảnh: Huy Phạm

Ở mùa giải VBA tiếp theo, Stefan đã có một thay đổi lớn trong sự nghiệp khi lần đầu tiên Bắc tiến và khoác áo Hanoi Buffaloes. Và VBA 2018 cũng đánh dấu mùa giải đỉnh cao của Stefan khi anh trở thành mắt xích quan trọng giúp "Trâu Thủ đô" trên con đường tiến đến trận chung kết lần đầu tiên trong lịch sử đội bóng.

Thế nhưng trong mùa giải mà Cantho Catfish quá vượt trội, thầy trò HLV Todd Purves đã không thể tạo ra một bất ngờ nào trong chuỗi chung kết. Qua đó đành chấp nhận vị trí Á quân chung cuộc.

ABL 2018-2019

Lần thứ 3 thi đấu cho Saigon Heat tại đấu trường khu vực, thế nhưng lần này, Stefan Nguyễn đã không còn nhận được sự tin tưởng từ HLV Kyle Julius nữa và chỉ ra sân vỏn vẹn 3 trận ở giải năm đó. Vì thế những đóng góp của anh cho "Ông 30" ở mùa giải ABL 9 cũng không có gì nổi bật.

VBA 2019

Cái dớp VBA 2017 đã trở lại với Stefan khi anh cùng với Hanoi Buffaloes đã có một mùa giải không như ý. Cùng với nhiều vấn đề đằng sau sân đấu cũng như việc không thống nhất thời gian tập luyện, Hanoi Buffaloes và Stefan Nguyễn đành phải nói lời chia tay ở thời điểm giữa mùa giải.

Đội tuyển Việt Nam tham dự SEA Games 30

Tại SEA Games 30, Stefan Nguyễn có tên trong danh sách tập trung thi đấu ở cả 2 nội dung là 5x5 và 3x3.

Dù không đạt được điểm rơi phong độ tốt nhưng với đẳng cấp vốn có, Stefan vẫn được HLV Kevin Yurkus đặt niềm tin khi được triệu tập tham dự SEA Games 30 sắp đến trên đất Phillippines.

Là một trong những cầu thủ được yêu mến bậc nhất tại Việt Nam thế nhưng sự nghiệp của Stefan những năm quá lại không được suôn sẻ. Vậy nên SEA Games 30 sắp đến sẽ là cơ hội để anh khẳng định lại tên tuổi và tài năng của mình trong lòng người hâm mộ Việt Nam.

SEA Games 30 sẽ diễn ra từ ngày 30/11 đến ngày 10/12/2019 tại Philippines. Đội tuyển bóng rổ Việt Nam sẽ được chỉ đạo bởi HLV trưởng Kevin Yurkus cùng các trợ lý là HLV Phan Thanh Cảnh, Hoàng Thế Vinh và Trương Minh Hiền. Đội tuyển quốc gia nam sẽ tham gia cả 2 nội dung thi đấu là 5x5 và 3x3, nữ sẽ tham gia thi đấu ở nội dung 3x3.

Nội dung thi đấu 5x5 sẽ được thi đấu tại nhà thi đấu Mall of Asia Arena và 3x3 sẽ được tổ chức tại Filoil Flying V Centre.

HUY PHẠM - VƯƠNG HÃN

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/sao-bong-ro-viet-nam-tai-sea-games-30-stefan-nguyen-va-nhung-dieu-chua-biet-4020192311142922154.htm