Sao 'Captain Marvel' từng bị bố mẹ phản đối theo nghiệp diễn

Gemma Chan, nữ diễn viên gốc Á đảm nhận vai phụ trong bom tấn MCU từng là một luật sư trước khi dấn thân vào diễn xuất.

Những năm gần đây, cái tên Gemma Chan đã không còn xa lạ với người hâm mộ phim Hollywood. Nữ diễn viên 36 tuổi gốc Hong Kong bắt đầu được công chúng chú ý đến sau thành công của phim về giới siêu giàu Châu Á Crazy rich Asians. Dù chỉ đóng vai phụ nhưng nhan sắc và thần thái của cô đã chinh phục được đông đảo khán giả.

Nữ diễn viên gốc Hoa, Gemma Chan.

Nữ diễn viên gốc Hoa, Gemma Chan.

Trước đó, Gemma Chan cũng đã đảm nhận một số vai nhỏ trong Fantastic beasts and where to find them, Transformers: The last knight… Sau Crazy rich Asians, cô có cơ hội tham gia vào nhiều dự án lớn khác, gần đây nhất là Captain Marvel - bom tấn của MCU. Cô sắm vai Minn - Erva, một thành viên nổi bật của binh đoàn Kree, người ban đầu bị đe dọa bởi sự xuất hiện của Carol Danvers.

Ít ai biết rằng nữ diễn viên xinh đẹp từng là luật sư trước khi dấn thân vào nghiệp diễn. Để theo đuổi đam mê của mình, Gemma đã phải vất vả thuyết phục bố mẹ. Họ là những người đầu tiên phản đối gay gắt quyết định trở thành diễn viên của cô.

Mỹ nhân Scotland gốc Hoa tốt nghiệp ngành Luật của trường Đại học Worcester, thuộc Đại học Oxford. Ông bà của Gemma Chan di cư đến Scotland, còn cha cô là kỹ sư tại Hong Kong. Cô lớn lên tại London cùng với một người em gái.

Sau khi nhận bằng cử nhân Luật, Gemma giành được hợp đồng đào tạo tại công ty luật nổi tiếng vương quốc Anh, Slaugther and May. Nhưng một thời gian sau đó, trái với mong muốn của cha mẹ, cô ghi danh vào Trung tâm Kịch nghệ London, dùng tiền tiết kiệm của bản thân để theo học tại đây. Các cựu sinh viên của trung tâm này có Tom Hardy, Michael Fassbender, Emilia Clarke…

Gemma Chan trong Captain Marvel.

Theo tờ Hket, Gemma cho biết bố cô đã không nói chuyện với con gái trong vòng 3 tháng kể từ khi cô từ bỏ ngành luật. Bố mẹ lo rằng cô không thể thành công bởi các nhà làm phim người Anh hiếm khi tuyển chọn người Châu Á cho các dự án của họ.

Cuối cùng, sau khi rời trường đào tạo kịch nghệ trên, Gemma đã giành được suất diễn trong một số dự án, trong đó có Sherlock. Nhưng theo nữ diễn viên, sự nghiệp của cô chỉ thực sự khởi sắc nhờ vai robot Mia trong bộ phim khoa học viễn tưởng Humans.

Gemma Chan tiếp tục làm việc chăm chỉ trong suốt những năm tiếp theo. Thành công liên tiếp đến với cô. Cơ hội tham gia vào bom tấn Hollywood rộng mở. Người đẹp 36 tuổi đã chứng minh cho bố mẹ thấy trở thành diễn viên là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời cô.

Nữ diễn viên 36 tuổi trong phim Crazy rich Asians.

Gemma cũng chia sẻ thêm rằng những kinh nghiệm có được từ ngành luật đã giúp ích cho cô trong nghiệp diễn. Mặc dù ngành luật đòi hỏi tính logic, còn diễn xuất nghiêng về cảm xúc nhiều hơn.

Trí nhớ của một luật sư đã giúp Gemma dễ dàng thuộc lời thoại. Bên cạnh đó, những kiến thức về pháp luật giúp cô dễ dàng xử lý hợp đồng diễn xuất, hạn chế những tranh chấp không đáng có.

Gemma Chan hiện là gương mặt nhận được nhiều sự chú ý bên cạnh những kép chính của Captain Marvel như Brie Larson, Samuel.L.Jackson… Sau bom tấn MCU, cô sẽ trở lại với Crazy rich Asians phần 2, dự kiến ra mắt vào năm 2020.

Hạnh Hạnh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/sao-captain-marvel-tung-bi-bo-me-phan-doi-theo-nghiep-dien-post924781.html