Sao Hàn tự tử vì áp lực cuộc sống, trầm cảm

Truyền thông xứ Hàn ngày 29.8 đưa tin, nữ diễn viên Yoo Joo Eun đã qua đời ở tuổi 27 tại nhà riêng vào sáng cùng ngày.

Theo Chosun Ilbo, thông tin về sự ra đi của nữ diễn viên được người anh trai Yoo Joo Eun đăng tải trên trang cá nhân của Yoo Joo Eun.

Người anh trai cô cũng đăng tải bức thư tuyệt mệnh của cô, theo nguyện vọng của Yoo Joo Eun. Trong đó, diễn viên cảm ơn gia đình, bạn bè đã luôn trân trọng và yêu thương cô. Joo Eun cũng dành tình cảm cho các giáo viên, người hâm mộ và những mối quan hệ quý giá trong ngành.

Cô viết: "Tôi biết ơn gia đình, bạn bè, những người đã yêu thương và chăm sóc tôi. Đây là sức mạnh và nụ cười của tôi. Tôi biết ơn, trân trọng những mối quan hệ quý giá".

Nữ diễn viên Yoo Joo Eun

Nữ diễn viên Yoo Joo Eun

Yoo Joo Eun cho biết cô bế tắc trong cuộc sống. Nữ diễn viên muốn theo đuổi sự nghiệp diễn xuất nhưng hiện thực không dễ dàng. "Tôi rất muốn diễn xuất. Có lẽ đó là tất cả của tôi, một phần thân thể tôi. Nhưng cuộc sống đó thật không dễ dàng gì”, cô viết trong bức thư tuyệt mệnh.

Lễ tang của cô diễn ra tại nhà tang lễ của Bệnh viện Đại học Ajou ở Suwon, Gyeonggi vào ngày 31.8.

Yoo Joo Eun sinh năm 1995, tốt nghiệp Trung học Nghệ thuật Kaywon, sau đó theo học khoa Diễn xuất, Học viện Sân khấu, Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc. Cô xuất hiện lần đầu vào năm 2008 trong vai Cathy của bộ phim Big Forest. Sau đó, cô đóng Joseon Survival của TV Chosun, Never Twice đài MBC...

Đây không phải là lần đầu tiên một nghệ sĩ trong làng giải trí Hàn Quốc tự kết liễu cuộc sống bởi những áp lực và trầm cảm. Phía sau hình ảnh hào nhoáng trên sân khấu hay màn ảnh giải trí, họ đã phải trải qua những ngày tháng chịu áp lực nặng nề và chọn cách tự sát, kết liễu cuộc sống. Nữ diễn viên Park Jin Hee từng viết trong một nghiên cứu năm 2009, công bố số liệu 40% nghệ sĩ Hàn Quốc đã nghĩ tới chuyện tự tử vì "quyền riêng tư không được bảo vệ, những lời bình luận độc địa, thu nhập không ổn định và lo lắng về tương lai".

Nữ diễn viên Oh In Hye

Vào tháng 9.2020, làng giải trí Hàn Quốc bàng hoàng khi nghe tin Oh In Hye rơi vào tình trạng nguy kịch và mất ở tuổi 36. Oh In Hye được tìm thấy trong tình trạng ngưng tim, bất tỉnh. Theo công bố của cảnh sát, nguyên nhân có thể do nữ diễn viên tự vẫn. Từ sau khi xuất hiện trên thảm đỏ LHP Pusan với chiếc váy hở nhiều da thịt, Oh In Hye đã vấp phải chỉ trích gay gắt từ cộng đồng mạng. Những vai diễn sau đó của cô không được đón nhận, dần dà sự xuất hiện trở nên thưa thớt và không còn có chỗ đứng trong showbiz Hàn.

Vào tháng 11.2019, Goo Hara, 1 ngày trước khi mất vẫn cập nhật hình ảnh selfie cùng lời chúc ngủ ngon trên trang cá nhân. Tuy nhiên, sau đó, ngôi sao phim Thợ săn thành phố đã ngủ một giấc dài không bao giờ tỉnh dậy được nữa. Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy một tờ giấy ghi chú đầy những dòng chữ tuyệt vọng của Goo Hara lúc sinh thời. Cựu thành viên Kara đã phải chịu những chỉ trích tàn độc trên mạng về lùm xùm chia tay vơíbạn trai cũ và những vấn đề đời tư luôn bị soi mói.

Nữ ca sĩ kiêm diễn viên trẻ Sulli

Vào giữa tháng 10.2019, nữ ca sĩ kiêm diễn viên trẻ Sulli qua đời tại một tòa nhà chung cư. Trước khi tìm đến cái chết, cô là một ngôi sao tên tuổi, thành công cả trong sự nghiệp ca hát lẫn diễn xuất nhưng vẫn bị hứng chịu không ít chỉ trích từ một bộ phận cư dân mạng xứ Hàn.

Sulli từng xuất hiện với những biểu hiện mang tính "nổi loạn" khi bị đẩy vào tình trạng áp lực nặng nề vì búa rìu dư luận. Cô có những phán ngôn chán nản: "Cuộc sống của em đang cực kỳ trống rỗng, em cứ luôn giả vờ hạnh phúc và điều đó khiến em cảm thấy như thể mình đang lừa dối mọi người".

Nữ diễn viên Joen Mi Seon

Trước đó vài tháng, vào ngày 29.6.2019, nữ diễn viên Jeon Mi Seon cũng chọn cách kết liễu cuộc sống tại một khách sạn ở tỉnh Jeonju. Cô chịu nhiều tổn thương tâm lý khi gia đình liên tiếp gặp biến cố, bản thân không kiểm soát được hành động và cảm xúc. Cô phải điều trị bệnh trầm cảm trong một thời gian dài nhiều năm.

Han Chae Won, sinh năm 1980, dù đã mất từ tháng 8.2011 nhưng đến tháng 10 cùng năm, công chúng mới biết được rằng Chae Won tự sát tại nhà riêng là do phải chống chọi với căn bệnh trầm cảm từ năm 2007 vì chịu quá nhiều áp lực cạnh tranh trong làng giải trí. Nữ diễn viên luôn đau khổ vì mãi vô danh dù cố gắng rất nhiều để được nổi tiếng và thậm chí còn bị những nhà sản xuất trong ngành lừa đảo hàng chục ngàn USD. Tất cả đã khiến căn bệnh của cô ngày một nặng thêm và đưa đẩy cô đến quyết định treo cổtự tử.

Nhật Hạ

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/sao-han-tu-tu-vi-ap-luc-cuoc-song-tram-cam-186343.html