Sao hạng A chưa từng dự Met Gala

Mặc dù là những ngôi sao hạng A, nhưng không ít người nổi tiếng chưa từng một lần tham dự 'bữa tiệc thời trang' Met Gala…

Nữ minh tinh Meryl Streep.

Nữ minh tinh Meryl Streep.

Meryl Streep

Nữ minh tinh Meryl Streep 3 lần giành giải Oscar và 9 lần giành giải Quả cầu vàng đã không còn xa lạ với thảm đỏ Hollywood. Tuy nhiên, dù từng đóng một vài vai diễn liên quan tới ngành thời trang như “The Devil Wears Prada” và “Mamma Mia!”, nhưng bà chưa từng tham dự Met Gala.

Thực tế, theo kế hoạch ban đầu, Meryl Streep đã được chọn làm đồng chủ tịch cho Met Gala 2020. Tuy nhiên, do sự bùng phát của đại dịch Covid-19, sự kiện này đã buộc phải hủy bỏ.

Meryl Streep là một trong những nữ diễn viên gạo cội tại Hollywood. Bà được tôn vinh là “minh tinh quốc dân” với vô số vai diễn lớn, nhỏ trong nhiều tác phẩm nổi bật.

Hơn năm thập kỷ hoạt động, Streep đã 21 lần được nhận đề cử Oscar, rinh về 3 tượng vàng. Đây là kỷ lục mà chưa diễn viên nào vượt qua được. Sự nghiệp của nữ minh tinh “Yêu nữ hàng hiệu” Meryl Streep là minh chứng cho thấy, năng lực chính là tiếng nói to nhất mà không ai có thể phản chứng.

Ngoài sự nghiệp thuộc hạng “đáng gờm” ở Hollywood, Meryl Streep còn được người người ngưỡng mộ về chuyện tình yêu 40 năm đẹp hơn cổ tích, một gia đình hạnh phúc cùng 4 người con. Đây được coi là cuộc hôn nhân bền vững, khó có thể tìm thấy, đặc biệt là trong giới nghệ thuật.

Ryan Gosling

Mặc dù là ngôi sao nổi tiếng thế giới và được coi là “người tình Hollywood” nhưng Ryan Gosling chưa từng được mời tham dự sự kiện thời trang lớn nhất thế giới này.

Trong năm nay, Ryan tiếp tục là chủ đề bàn tán khi thủ vai Ken trong bộ phim “Barbie” ngập tràn sắc màu thời trang. Điều này khiến nhiều khán giả đồn đoán về sự xuất hiện trên thảm Met Gala lần đầu tiên của anh. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng của khán giả, nam tài tử đã không có mặt.

Ryan Gosling trưởng thành trong một gia đình có mẹ làm nghề thư ký và bố là một nhân viên bán hàng lưu động. Ngày đầu dấn thân vào ngành công nghiệp giải trí, anh đã cùng chị gái Mandi Gosling của mình ca hát ở các cuộc thi tài năng lớn nhỏ.

Cơ hội thực sự đến với Ryan Gosling khi anh tham gia buổi tuyển chọn tài năng cho series “The Mickey Mouse Club” ở Montreal năm 1993 và đánh bại gần 17 nghìn ứng viên sáng giá khác.

Sau đó, nam diễn viên xuất hiện trong “Breaker High” (1997 - 1998), “Young Hercules” (1998 - 1999), “Remember the Titans” (2000), “The Slaughter Rule” (2002) và “Murder by Numbers” (2002). Miệt mài với rất nhiều vai diễn, cơ hội cuối cùng cũng đến với Ryan Gosling.

Anh nhận được kịch bản phim lãng mạn “The Notebook” (2004). Đây cũng là bộ phim nâng sự nghiệp diễn xuất của anh lên một tầm cao mới. Bộ phim thành công vang dội về mặt thương mại, còn Ryan Gosling trở thành người tình số 1 trong lòng khán giả nữ.

Hơn 20 năm “lăn lộn” trong Hollywood, nam tài tử có được 1 giải Quả cầu vàng và 2 đề cử Oscar. Dù dòng phim mà Ryan Gosling chọn khó có thể thu hút nhiều sự chú ý như những thể loại khác, song, anh vẫn được xem là một trong những nam diễn viên hàng đầu.

Angelina Jolie

Với sự kết hợp hoàn hảo giữa phong cách sắc sảo và thanh lịch, Angelina Jolie khiến người hâm mộ ngạc nhiên khi chưa từng tham gia bất kỳ sự kiện thời trang nào của Met Gala. Nhiều khán giả cho rằng, nếu nữ diễn viên xuất hiện tại đây, chắc chắn đó sẽ là một trong những màn ra mắt bùng nổ của lễ hội thời trang này.

Angelina Jolie nổi tiếng từ năm 1999 với vai diễn ấn tượng trong “Girl, Interrupted”. Cô gái trẻ ngày đó không ngừng chứng tỏ năng lực bản thân bằng cách sáng tạo, không ngại đối mặt với những thử thách trong công việc.

Hiện, ở tuổi 47, Angelina Jolie đã đi qua nhiều thăng trầm và biến cố trong cuộc sống. Tuy nhiên, nữ diễn viên vẫn giữ được trái tim nhân hậu và tinh thần nhiệt huyết đối với công việc diễn xuất. Từ một “cô đào nổi loạn” của Hollywood, Angelina Jolie đã trở thành ngôi sao toàn cầu nhờ bản lĩnh và nghị lực sống đáng khâm phục.

Dwayne Johnson

Mặc dù đã tham gia diễn xuất trong hàng loạt bộ phim ăn khách như loạt phim “Fast & Furious” và “Moana”, nam diễn viên kiêm cựu đô vật Dwayne Johnson chưa từng tham dự Met Gala.

Dwayne Johnson sinh năm 1972, bắt đầu sự nghiệp như một võ sĩ đô vật giải trí. Anh chuyển hướng sang diễn xuất chuyên nghiệp từ đầu thập niên 2000 và gây chú ý với vai diễn Vua Bọ Cạp trong “The Mummy Returns” (2001).

Trong thập niên 2010, tài tử trở thành siêu sao toàn cầu, tham gia nhiều phim ăn khách như: Series “Fast & Furious”, “San Andreas”, “Central Intelligence”. Ngoài ra, một số tác phẩm nổi bật khác có sự tham gia của nam tài tử còn bao gồm: “Jumanji: Welcome to the Jungle”; “Rampage”; “Shazam”! Dwayne Johnson thường thể hiện mẫu nhân vật hành động và hài hước trên màn ảnh.

Theo tạp chí Forbes, anh là nam diễn viên được trả lương cao nhất năm 2016 và cao thứ hai năm 2017 (sau Mark Wahlberg). Ngoài ra, Johnson còn là nhà sản xuất cho nhiều dự án phim ảnh.

Bên cạnh sự nghiệp lẫy lừng, đời tư của Dwayne Johnson cũng nhận được sự quan tâm từ đông đảo người hâm mộ. Anh từng trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân với người vợ đầu Dany Garcia và có một con gái chung. Hiện, nam diễn viên có cuộc sống viên mãn bên bà xã Lauren Hashian.

Sau hơn một thập kỷ bên nhau, anh và bạn đời đã tổ chức đám cưới giản dị, ấm cúng tại quê nhà Hawaii vào tháng 8/2019. Là ngôi sao tỷ đô nhưng khi rời màn ảnh, Dwayne Johnson vẫn như bao ông bố đời thường khác. Anh dành thời gian chơi đùa cùng con, chăm sóc tổ ấm nhỏ và tận hưởng những chuyến du lịch tràn ngập tiếng cười với gia đình.

Vân Huyền (TH)

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/sao-hang-a-chua-tung-du-met-gala-post639248.html