Sao Hollywood hầu tòa vì bê bối gian lận điểm thi của con

Gần 50 nhân vật có tiếng trong làng giải trí và doanh nhân Mỹ đang có nguy cơ hầu tòa sau khi đường dây gian lận chạy điểm vào các trường đại học danh giá bậc nhất nước này bị phanh phui.

Hôm 16-3, đối tác sáng lập của Công ty đầu tư cổ phần tư nhân TPG Growth và đồng sáng lập của STX Entertainment Bill McGlashan đã gửi thư tới thành viên Hội đồng quản trị để xin từ chức với lý do tập trung thời gian giải quyết công việc gia đình.

Bill McGlashan đã trở thành Giám đốc điều hành mới nhất của Hollwood từ chức sau khi bị cáo buộc mua điểm cho con trong bê bối tuyển sinh đại học lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Trong bức thư gửi các thành viên hội đồng quản trị, Bill McGlashan viết: "Những gì mà chúng ta đạt được trong thời gian dài qua là quá quan trọng. Tôi không muốn Hội đồng quản trị bị phân tâm bởi những vấn đề mà cá nhân tôi đang phải đối mặt. Tôi vô cùng xin lỗi tình huống rất khó khăn này có thể cản trở công việc mà tôi đã cống hiến cả đời. Mối quan tâm chính của tôi tại thời điểm này là dành cho gia đình tôi. Tôi cũng sẽ tập trung vào việc giải quyết các cáo buộc đã được trình bày và có những khía cạnh của câu chuyện chưa xuất hiện mà tôi muốn được chia sẻ".

Kể từ năm 2015, STX Entertainment đã phát hành hơn 20 bộ phim, bao gồm The Upside, nhượng quyền Bad Moms và The Edge of Seventeen. Bill McGlashan cũng thành lập Quỹ Rise, một quỹ đầu tư mạo hiểm thu hút những tên tuổi lớn, bao gồm Bono của U2, với sứ mệnh đầu tư có đạo đức.

Lá thư của ông được đưa ra cùng ngày TPG cho phép Bill McGlashan nghỉ phép vô thời hạn và có hiệu lực ngay lập tức", theo một bản ghi nhớ nội bộ mà Hollywood Reporter có được cho biết.

Lori Loughlin, Felicity Huffman và Bill McGlashan đều đang phải hầu tòa vì bê bối chạy điểm cho con.

Lori Loughlin, Felicity Huffman và Bill McGlashan đều đang phải hầu tòa vì bê bối chạy điểm cho con.

Hãng tin AP dẫn lời một công tố viên Mỹ cho hay, Bill McGlashan đã nộp 50.000 USD cho Key Worldwide Foundation (công ty có vai trò lớn trong bê bối chạy điểm ở Mỹ) để con trai ông có thể thực hiện bài kiểm tra ACT tại một địa điểm bên ngoài nơi có các câu trả lời sẵn, sau đó còn có thể sửa chữa điểm số sao cho đẹp.

Bill McGlashan còn bị FBI có các băng thu âm cuộc thảo luận với đối tác Key Worldwide Foundation về cách tạo hồ sơ thể thao giả của con trai, làm điều kiện để được nhận vào đội tuyển thể thao của một trường đại học danh giá.

Cũng theo hãng này thì ngày 15-3, kênh Hallmark đã sa thải Lori Loughlin, một diễn viên nổi tiếng với các chương trình lớn lâu năm của kênh này với lý do có liên quan đến bê bối chạy điểm. Hôm 14-3, Lori Loughlin đã ra trình diện tại tòa án liên bang ở thành phố Los Angeles. Vợ chồng bà được tại ngoại với số tiền bảo lãnh lên đến 1 triệu USD mỗi người.

Tại tòa, thẩm phán Steve Kim cho phép Lori Loughlin di chuyển giữa Mỹ và Canada để hoàn thành dự án phim với điều kiện bà phải thông báo trước kế hoạch cho tòa án. Nữ diễn viên này bị tòa buộc nộp hộ chiếu cho đến hết tháng 12-2019.

Trước đó, Lori Loughlin đã ra trình diện tại FBI sau khi trở về từ Vancouver, Canada. Theo các công tố viên, nữ diễn viên này cùng chồng đã trả 500.000 USD để giúp hai con gái họ có cơ hội được nhận vào Đại học Southern California.

Các thông tin mà báo chí Mỹ thu thập được tính đến ngày 17-3 cho thấy, giới nhà giàu Mỹ và các siêu sao Hollywood đã chi từ 200.000 USD đến 6,5 triệu USD để đảm bảo con cái họ được theo học tại trường mà họ muốn.

Hôm 13-3, hãng Fox News đã công bố toàn bộ danh sách những nghi phạm nổi tiếng liên quan đến bê bối gian lận trên. Danh sách này được chia làm 4 nhóm gồm nghi phạm chính với nhiều tội danh, nghi phạm làm giàu bất chính, nghi phạm lừa đảo và nghi phạm hối lộ.

Các nghi phạm khác là những người đã nhận tiền đi thi hộ, giám sát viên tại các đợt kiểm tra và huấn luyện viên của các đại học danh tiếng như Đại học Yale, Đại học Stanford, Đại học Georgetown, Đại học Wake Forest, Đại học Southern California và Đại học Texas.

Người đứng đầu đường dây "chạy" suất vào các trường đại học Mỹ, William Rick Singer đã thừa nhận móc nối cho 761 gia đình trong bê bối gian lận tuyển sinh trên toàn nước Mỹ. Nếu bị buộc tội, ông Singer phải đối mặt với bản án tối đa lên đến 65 năm tù.

Về danh sách những phụ huynh chạy điểm, hãng NBC cho biết, ngoài cựu Giám đốc điều hành công ty đầu tư Pimco Douglas Hodge cùng một số phụ huynh tham gia đường dây "mua suất" đại học cũng trình diện tại một tòa án ở Boston, Massachusetts ngày 14-3 (theo giờ Việt Nam) còn có diễn viên nổi tiếng Felicity Huffman của series "Những bà nội trợ kiểu Mỹ", nhà thiết kế thời trang Mossimo Giannulli, Giám đốc điều hành một công ty tiếp thị ở Los Angeles Jane Buckingham, nam diễn viên kỳ cựu William H. Macy…

Linh Oanh (tổng hợp)

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/ho-so-interpol-cstc/sao-hollywood-hau-toa-vi-be-boi-gian-lan-diem-thi-cua-con-537236/