Sao Hollywood từng bán kem, gấp quần áo trước khi nổi tiếng

Johnny Depp từng bán bút bi, Julia Roberts đi bán kem, còn Kanye West làm nhân viên gấp quần áo trước khi thành danh.

Brad Pitt: Trước khi trở thành người đàn ông quyến rũ ở Hollywood, Brad Pitt từng có thời gian theo học khoa báo tại trường Đại học Missouri. Sau đó, anh chuyển đến Los Angeles (Mỹ) để theo học các lớp diễn xuất. Khi đến đây, tài tử phải làm nhiều công việc khác nhau để có chi phí trang trải cuộc sống. Nam diễn viên Fight Club đã làm tài xế, nhân viên giao tủ lạnh, và mặc mascot con gà để quảng cáo cho cửa hàng thức ăn nhanh El Pollo Loco.

Madonna: Nữ hoàng nhạc pop từng làm người mẫu khỏa thân cho các lớp học vẽ nghệ thuật. Giọng ca Frozen cũng có quãng thời gian kiếm tiền bằng cách làm nhân viên thu ngân cho tiệm bánh Dunkin Donuts ở Quảng trường Thời đại tại New York (Mỹ).

Kanye West: Chồng của Kim Kardashian từng làm nhân viên gấp quần áo tại cửa hàng Gap. Anh có lần đề cập đến chuyện này trong album The College Dropout. Như có duyên với thời trang, ngoài được biết đến là rapper, Kanye West còn là một fashion influencer (người có ảnh hưởng đến thời trang) toàn cầu.

Beyoncé: Ngôi sao nhạc pop từng là người dọn dẹp tiệm làm tóc của mẹ trước khi trở thành ca sĩ. Beyoncé chưa từng che giấu hay cảm thấy xấu hổ về công việc trong quá khứ. Chủ nhân hit If I Were a Boy từng kể trong bộ phim tài liệu của mình trên HBO rằng khi ấy, cô còn hy vọng sẽ nhặt được tiền rơi trong mớ tóc dưới sàn nhà.

Hugh Jackman: Trước khi nhận được sự yêu mến của khán giả quốc tế, tài tử X-Men từng làm trợ giảng tại trường nội trú Uppingham ở Anh vào năm 1987. Hugh Jackman có lần chia sẻ trên BBC rằng: “Tôi là chàng thanh niên người Australia 18 tuổi dạy tiếng Anh cho đám trẻ người Anh. Thật hài hước”. Năm 2008, tạp chí People đặt cho Jackman danh hiệu "Người đàn ông hấp dẫn nhất hành tinh".

Julia Roberts: Trước khi trở thành ngôi sao điện ảnh kiếm được hàng triệu USD, Julia Roberts từng đi bán kem tại một cửa hàng Baskin Robbins. Nhưng cô không phải là người nổi tiếng duy nhất từng làm việc ở đây. Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, Leeza Gibbons, Taryn Manning và Eric Dane đều từng có thời gian trải nghiệm, học hỏi kỹ năng mềm tại quán kem.

Johnny Depp: Sao Cướp biển vùng Caribbean từng là người bán hàng qua điện thoại. “Ngày trước tôi từng bán bút dạo. Tôi phải gọi điện từng người để hỏi họ có muốn mua bút được in tên họ trên đó hay không. Thậm chí tôi phải giả giọng để trò chuyện với họ”, Johnny Depp kể lại.

J.K. Rowling: Ý tưởng về bộ truyện Harry Potter nổi tiếng xuất hiện trong một chuyến tàu từ Manchester đến ga King’s Cross ở London, Anh vào năm 1990. Khi ấy, J.K. Rowling vừa phải dành tâm trí để hoàn thành tác phẩm, vừa dạy tiếng Anh ở Bồ Đào Nha để trang trải cuộc sống.

Tom Cruise: Trước khi trở thành điệp viên Ethan Hunt của loạt Mission: Impossible, nam diễn viên tham gia Giáo hội Công giáo với mong ước trở thành mục sư. Khi sự nghiệp rẽ sang con đường diễn xuất, Tom Cruise cũng không còn gắn bó với niềm tin tôn giáo cũ nữa, mà theo đuổi đức tin với tổ chức gây nhiều tranh cãi Scientology.

Nicole Kidman: Thiên nga Australia từng làm nhà trị liệu mát-xa khi cô mới 17 tuổi. Từ khi mẹ cô bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú, Nicole Kidman tạm thời bỏ học để giúp đỡ gia đình. "Tôi thấy việc cố gắng giải quyết vấn đề và cứu mẹ quan trọng hơn nhiều so với sự nghiệp của tôi", cô nói.

Stephen King: Nhà văn lừng danh Stephen King bắt đầu sự nghiệp sáng tác từ khi còn là giáo viên dạy tiếng Anh cho Học viện Hampden ở Maine vào mùa thu năm 1971. Ông ngừng công tác giảng dạy vào mùa xuân năm 1973 khi tiểu thuyết Carrie đạt doanh thu cao. Kẻ từ đó, King chỉ tập trung viết lách và trở thành ông hoàng của thể loại kinh dị.

Sylvester Stallone: Ngôi sao hành động từng làm giáo viên thể hình và trông coi ký túc xá ở Thụy Sĩ khi 18 tuổi. Công việc giáo viên đã giúp Sly khám phá đam mê diễn xuất. Sau đó, tài tử Rocky quyết định theo đuổi giấc mơ bằng việc đăng ký học kịch tại Đại học Miami, rồi chuyển đến New York để đổi đời.

Phương Văn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/sao-hollywood-tung-ban-kem-gap-quan-ao-truoc-khi-noi-tieng-post1075883.html