Sao lại chơi bóng mùa dịch!

Đó là chia sẻ của bầu Đức phía CLB HAGL; tương tự, CLB Hà Nội cũng không đồng tình với văn bản thăm dò ý kiến vẫn để V-League đá trong mùa dịch mà VPF vừa gửi đến các CLB

Sau khi Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) có văn bản gửi các CLB nhằm tham khảo ý kiến 14 đội bóng sẽ tập trung ở miền Bắc thi đấu trong tháng 4 để tránh dồn vào cuối năm, ý tưởng này lập tức bị phản ứng mạnh mẽ.

Theo văn bản VPF gửi đến, 14 đội V-League sẽ được dồn ra miền Bắc, tập trung thi đấu trong khoảng 2 tháng, tương đương với việc đá hết số trận ở lượt đi V-League 2020. Các đội ở khu vực phía Nam có thể thuê sân của những CLB ngoài Bắc như Thiên Trường (Nam Định), Thanh Hóa, Quảng Ninh... để thi đấu. Ngày dự kiến hết hạn nhận đóng góp ý kiến cho văn bản trên 28-3, trong khi V-League trước mắt sẽ hoãn đến ngày 15-4. Nếu các đội đồng ý thi đấu thì thời gian diễn ra sẽ vào cuối tháng 4, khi mà dịch Covid-19 hiện vẫn đang diễn biến rất phức tạp. Ông bầu Đoàn Nguyên Đức của HAGL cho rằng đó là ý tưởng tồi nên phản đối kịch liệt.

Trận đấu giữa CLB TP HCM (áo đỏ) và CLB Hà Nội tại V-League 2020Ảnh: Quang Liêm

Trận đấu giữa CLB TP HCM (áo đỏ) và CLB Hà Nội tại V-League 2020Ảnh: Quang Liêm

Trong khi đó, Giám đốc điều hành CLB HAGL Nguyễn Tấn Anh cho biết trước mắt CLB HAGL chỉ tập luyện ở Trung tâm TDTT Hàm Rồng trong thời gian chống dịch. "Tất cả mọi thứ phải chờ đợi công tác kiểm soát dịch của Chính phủ. Quan điểm của bầu Đức là hết dịch rồi mới bàn tiếp" - ông Tấn Anh nói.

Chủ tịch CLB Hà Nội Đỗ Vinh Quang (con trai bầu Hiển) cũng cho rằng không thể đá bóng trở lại khi Việt Nam còn chưa kiểm soát được dịch. "Dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng lớn tới tình hình xã hội nói chung. Chính phủ quyết tâm thực hiện nhiều biện pháp chống, trong đó có việc hạn chế tụ tập đông người, dừng các sự kiện văn hóa, thể thao, vậy làm sao V-League vẫn tiếp tục được" - ông Quang nêu.

Con trai bầu Hiển cho biết CLB Hà Nội xác định chỉ khi nào Chính phủ cho phép các hoạt động văn hóa thể thao trở lại bình thường thì V-League mới nên tiếp tục thi đấu. Hiện tại, cũng giống như một loạt đội bóng ở V-League, CLB Hà Nội chỉ tập luyện trong khu vực sân Mỹ Đình và thực hiện các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt".

Trong khi đó, dự kiến ngày 31-3 tới, VPF sẽ tổ chức cuộc họp nhằm tìm ra giải pháp cho V-League. Thành phần cuộc họp gồm VFF, VPF, Ban điều hành giải, đại diện lãnh đạo CLB. Tuy nhiên, nhiều khả năng cuộc họp sẽ bị hoãn vì số lượng người tham dự khá đông, không phù hợp với quy định chống dịch hiện hành. Một số đại diện CLB cho biết sẽ từ chối bay ra Hà Nội để họp nếu như VPF vẫn tổ chức.

Chỉ có AFF Cup 2020 không lùi lịch

Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Liên đoàn Bóng đá (LĐBĐ) châu Á phải hoãn hàng loạt giải đấu. LĐBĐ Đông Nam Á cũng đã phải hoãn hoặc điều chỉnh một số giải đấu trong năm 2020, đa phần là các giải trẻ mà theo kế hoạch ban đầu sẽ diễn ra vào tháng 5 và 6 tới. Ngoài ra, giải nữ Đông Nam Á 2020 dự kiến diễn ra vào tháng 5 tới tại Philippines cũng phải hoãn đến cuối năm.

Giải vô địch các CLB Đông Nam Á (ASEAN Club Championships - ACC) dự kiến sẽ diễn ra trong 5 tháng với 10 lượt trận, nay sẽ dời sang năm 2021.

Trong khi đó, AFF Cup 2020 vẫn được giữ nguyên theo lịch cũ, diễn ra từ 23-11 đến 31-12. Đây là giải Đội tuyển Việt Nam sẽ quyết tâm bảo vệ ngôi vô địch.

Anh Dũng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/sao-lai-choi-bong-mua-dich-20200326220705166.htm