Sao 'Lưỡi dao': Người lấy chồng việt kiều, người làm sếp lớn ngân hàng

27 năm kể từ thời điểm công chiếu, những tên tuổi góp phần thành công cho 'Lưỡi dao' như Mỹ Duyên, Thiệu Ánh Dương đều có những ngả rẽ cuộc sống khác biệt.

Trích đoạn phim 'Lưỡi dao'

Lưỡi dao là một bộ phim điện ảnh Việt Nam về đề tài chiến tranh được thực hiện năm 1995, do Lê Hoàng làm đạo diễn. Sau khi được công chiếu trên toàn quốc, phim đã gây được tiếng vang và đánh giá khá cao của các nhà phê bình điện ảnh. Tên tuổi của dàn diễn viên trẻ khi ấy như: Mỹ Duyên, Thiệu Ánh Dương,... nhờ thế được khán giả chú ý.

NSƯT Mỹ Duyên

NSƯT Mỹ Duyên.

NSƯT Mỹ Duyên.

Mỹ Duyên đóng vai Nguyệt - một cô gái trẻ mồ côi hiền lành nhưng chịu nhiều bất hạnh trong thời loạn lạc. Thành công từ vai diễn giúp cô ghi tên mình vào hàng ngũ diễn viên nữ trẻ nổi bật thập niên 1990. Mỹ Duyên cũng là gương mặt được đạo diễn Lê Hoàng ưu ái mời cộng tác qua nhiều dự án phim của anh.

Sau Lưỡi dao, Mỹ Duyên tiếp tục khẳng định tên tuổi ở cả hai mảng điện ảnh lẫn truyền hình. Ngoài đóng phim, cô còn được mời tham gia làm mẫu ảnh, đóng kịch, diễn thời trang và múa... Năm 2007, cô được trao danh hiệu NSƯT.

Mỹ Duyên viên mãn bên tổ ấm nhỏ.

Năm 42 tuổi, nữ diễn viên kết hôn với ông xã Việt kiều Công Phước và đón con trai đầu lòng không lâu sau đó. Từ khi lập gia đình, nữ diễn viên dần hạn chế nghệ thuật để chuyên tâm chăm sóc chồng con. Cô tự nhận mình là người kín tiếng, sống hướng nội nên muốn dành trọn thời gian ưu tiên cho người thân.

Thiệu Ánh Dương

Thiệu Ánh Dương nổi tiếng thời trẻ.

Thiệu Ánh Dương sinh năm 1970, từng là diễn viên nổi tiếng thập niên 1990, cùng thời với Lý Hùng, Lê Công Tuấn Anh... Tên tuổi nam diễn viên nổi đình đám nhờ vai chàng lính trẻ tên Dũng trong phim. Vai diễn giúp anh đoạt giải Bông sen vàng cho Nam diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 11, năm 1996.

Khi sự nghiệp đang trên đỉnh vinh quang, Ánh Dương quyết định theo học ngành luật với mong muốn rẽ hướng làm luật sư. Sau tác phẩm Lạc Cầm, anh chính thức từ giã làng giải trí.

Tổ ấm nhỏ của Thiệu Ánh Dương bên người vợ thứ 2.

Ở tuổi 52, Thiệu Ánh Dương đang là sếp lớn một ngân hàng. Cựu diễn viên từng trải qua một đời vợ với một cô con gái riêng. Anh hiện có cuộc sống hạnh phúc bên bà xã - cũng là một luật sư và ba con nhỏ ở Hà Nội.

Thiệu Ánh Dương cho biết luôn nhớ về điện ảnh như một khoảng trời xanh tươi đẹp. Anh vẫn đam mê nghệ thuật, thỉnh thoảng chơi trống, ca hát mỗi dịp tụ tập bạn bè. Tuy nhiên, anh đều nói lời từ chối trở lại màn ảnh dù nhận không ít lời mời từ các đạo diễn lớn.

NSƯT Lê Cung Bắc

Thời điểm tham gia phim, Lê Cung Bắc đã là tên tuổi gạo cội của màn ảnh phía Nam. Diễn viên là lựa chọn ưu tiên của các đạo diễn cho những nhân vật phụ mang tâm lý phức tạp, đời tư gai góc.

Cố NSƯT Lê Cung Bắc là tên tuổi lớn của màn ảnh phía Nam.

Chỉ trong 10 năm theo nghề, ông tham gia hơn 200 vai lớn nhỏ. Sau đó, ông chuyển hướng sang vai trò đạo diễn và định hình tên tuổi của mình trong làng phim suốt nhiều năm qua. Lê Cung Bắc được nhận xét là "bậc thầy của màn ảnh Việt" với nhiều tác phẩm thành công.

Lê Cung Bắc kết hôn với vợ - bà Bùi Thị Giang - chị của cố diễn viên Đơn Dương được 50 năm. Vợ chồng ông có hai con trai đều ăn học thành tài. Ông qua đời vì bệnh phổi tại nhà riêng ở TP.HCM sáng 6/2021, hưởng thọ 75 tuổi.

Lê Văn Nghĩa

Lê Văn Nghĩa sống kín tiếng sau khi giải nghệ.

Diễn viên đóng vai phản diện Đại úy Quân - người chia cắt cuộc tình đôi nam nữ chính. Lê Văn Nghĩa sở hữu vẻ ngoài cường tráng và là một võ sư của làng võ. Anh được giao các vai anh hùng, mạnh mẽ, nổi bật như Kòn Trô trong Sương gió biên thùy.

Dù được khán giả biết đến qua phim ảnh nhưng nam diễn viên sớm giải nghệ. Anh chuyển hướng kinh doanh cùng vợ và từng đảm đương chức vụ Chủ tịch liên đoàn taekwondo TP.HCM. Nhiều năm qua, anh vắng bóng hoàn toàn trong showbiz và không còn liên hệ với các đồng nghiệp trước đây.

Thúy Ngọc

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/the-gioi-sao/sao-luoi-dao-nguoi-vien-man-hon-nhan-ke-lam-sep-lon-ngan-hang-819602.html