Sao Mai Tân Nhàn ra mắt MV chào mừng 20-11

Vào đúng dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 – 11, Sao mai Tân Nhàn đã ra mắt cùng một lúc hai MV: 'Quê mẹ' - sáng tác: Trần Mạnh Hùng' và 'Ký ức dòng Lam' - nhạc Tuấn Phương, lời thơ Thái Duy Long.

“Quê mẹ” là một bài hát có ý nghĩa rất lớn đối với Tân Nhàn, do nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng viết riêng cho nữ ca sĩ với chất liệu văn học chính là tuổi thơ của Tân Nhàn. Âm nhạc trong bài hát cũng sử dụng chất liệu dân gian quê hương Hà Nam của Tân Nhàn, nơi mà nghệ thuật chèo, hát xẩm rất phát triển. Tham gia MV còn có các học sinh của Tân Nhàn tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Nữ ca sĩ đã đưa các học sinh trở về quê, gặp mẹ của mình để các bạn hiểu hơn về mảnh đất và con người nơi đây, nhờ thế mà đã thể hiện thành công bài hát.

Trong MV “Ký ức dòng Lam” Tân Nhàn cũng thể hiện cùng với hai học sinh còn rất ít tuổi, mới học Tân Nhàn được ba năm tại Học viện: Thanh Quý và Anh Thơ, nhưng có tố chất giọng mang âm hưởng dân gian rõ nét.

Tân Nhàn nhận quyết định Phó Trưởng khoa Thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam từ ngày 28-7 và sẽ bảo vệ Luận án Tiến sĩ trong năm 2018.

Trong quá trình giảng dạy, Tân Nhàn đã đào tạo nhiều giọng ca tài năng, trong đó nhiều học sinh đạt giải cao tại giải Sao Mai gồm Sông Thao (giải ba dòng nhạc Dân gian Sao Mai 2015); Lại Thị Hương Ly - giải ba dòng nhạc Thính phòng Sao Mai 2017 và tháng 8 năm 2017, cúp vàng Festival âm nhạc khu vực Châu Á Thái Bình Dương tổ chức tại Hồng Công; Nguyễn Thanh Quý - Huy chương bạc Tài năng trẻ nghệ thuật toàn quốc năm 2016.

MI LAN. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/vanhoa/dong-chay/item/34763502-sao-mai-tan-nhan-ra-mat-mv-chao-mung-20-11.html