Sao MU bị nghi nói sa thải Solskjaer ở trận thua West Ham

Phil Jones vướng vào rắc rối khi bị cáo buộc yêu cầu Phó chủ tịch Ed Woodward sa thải huấn luyện viên Solskjaer sau trận thua West Ham.

Sau khi MU thủng lưới lần thứ 2 trong trận đấu với West Ham, máy quay đã hướng lên khán đài VIP sân Olympic London, nơi có sự xuất hiện của Phó chủ tịch Ed Woodward, Phil Jones, thủ thành Lee Grant cùng một vài thành viên trong ban lãnh đạo Man Utd.

Truyền hình trực tiếp phát đi cuộc hội thoại ngắn giữa Jones và Woodward. Theo một số CĐV và báo chí Anh, Jones đã nói "sa thải vào buổi sáng". Phó chủ tịch MU ngay lập tức đáp lại "Chúng ta đang bị camera hướng đến, dừng lại đi".

 Ed Woodward quay lại nói với Jones cùng vẻ khó chịu.

Ed Woodward quay lại nói với Jones cùng vẻ khó chịu.

Đoạn video gây sốt trên mạng xã hội. Nhiều fan cho rằng tương lai của Phil Jones đã bị đặt dấu chấm hết sau sự cố "vạ miệng này".

Tuy nhiên, tài khoản Keepitonthedeck làm chậm đoạn video và xác định truyền thông Anh vu oan cho Phil Jones. Theo khẩu hình miệng, từ cuối cùng trung vệ sinh năm 1992 phát ra là "Poor - tệ hại". Câu nói của Ed Woodward không kết thúc bằng từ "Stop" mà thay vào đó là "Job - công việc".

Dù Jones nói gì, Man Utd cũng có trận đấu tệ hại. West Ham từ "con mồi ưa thích" đã trở thành "ông kẹ" với 3 chiến thắng trong 5 lần đối đầu MU gần nhất trên sân nhà, còn lại là trận hòa và chỉ thua một lần.

Kết quả trên sân Olympic London cũng giúp Manuel Pellegrini trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử đánh bại 4 vị thuyền trưởng Man Utd. "Bộ sưu tập" chiến thắng của nhà cầm quân người Chile gồm David Moyes, Louis Van Gaal, Jose Mourinho và Ole Gunnar Solskjaer.

Đội hình ra sân của West Ham và Man Utd.

Tuấn Nguyên

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/sao-mu-bi-nghi-noi-sa-thai-solskjaer-o-tran-thua-west-ham-post993169.html