Sao MU nào kiếm tiền giỏi nhất: Ronaldo số 1

Chơi cho Man United là một cách chắc chắn để kiếm được số tiền lớn. Và dẫn dắt Quỷ đỏ cũng không quá tệ. Nhưng ai là người cũ của MU giàu nhất?

1. Cristiano Ronaldo - 400 triệu bảng
Không có gì ngạc nhiên khi Cristiano Ronaldo đứng đầu danh sách. Theo Manchester World, cầu thủ 38 tuổi này đang có tài sản trị giá 400 triệu bảng.

Và bạn có thể hiểu tại sao, với vô số hợp đồng chứng thực và hợp đồng với Al-Nassr bên Ả Rập Saudi, trị giá 173 triệu bảng mỗi năm được báo cáo.

2. David Beckham - 350 triệu bảng
Huyền thoại Old Trafford David Beckham là một người khác đã kiếm được hàng triệu đô la ngoài sân cỏ, cũng như từ sự nghiệp cầu thủ

Manchester World ước tính Becks, 48 tuổi, có tài sản 350 triệu bảng. Cựu đội trưởng tuyển Anh đã kiếm bộn tiền từ các hợp đồng quảng cáo với H&M, Adidas, Pepsi và Qatar World Cup.

3. Zlatan Ibrahimovic - 150 triệu bảng
Tiền đạo người Thụy Điển Zlatan Ibrahimovic vẫn đang chơi cho AC Milan ở tuổi 41, nghĩa là anh vẫn hưởng lương của một cầu thủ bóng đá.

Và cựu át chủ bài của United thậm chí còn sẵn sàng ra mắt bộ phim của anh trong năm nay, điều này sẽ chỉ làm tăng thêm giá trị tài sản ròng vốn đã cao ngất trời của anh. Theo Celebrity Net Worth, Ibrahimovic có tài sản 150 triệu bảng.

4. Wayne Rooney - 135 triệu bảng
Huyền thoại của Old Trafford Wayne Rooney đã được bổ nhiệm làm huấn luyện viên của đội MLS DC United theo một hợp đồng trị giá 800.000 bảng một năm. Nhưng giá trị tài sản ròng tổng thể của anh, theo Celebrity Net Worth, ước tính là 135 triệu bảng.

Rooney, 37 tuổi, đã có 13 năm làm việc tại Man United và cũng đã có những hợp đồng quảng cáo với những hãng như Nike, Ford và Coca-Cola.

5. Jose Mourinho - 100 triệu bảng
Huấn luyện viên người Bồ Đào Nha đã nhận được gói trợ cấp khổng lồ sau khi bị Chelsea, Manchester United và Tottenham sa thải.

Ông được cho là đã bỏ túi dưới 20 triệu bảng sau khi rời Quỷ đỏ vào năm 2018 và 15 triệu - 20 triệu bảng khi rời Spurs ba năm sau đó. Và Mirror tuyên bố các khoản thanh toán của ông đóng góp vào tổng giá trị tài sản ròng khoảng 100 triệu bảng.

6. Paul Pogba - 77 triệu bảng
Năm ngoái, cầu thủ của Juventus, Paul Pogba, đã có tên trong Danh sách Người giàu trẻ tuổi của Sunday Times. Vào thời điểm đó, anh ta được cho là có tài sản ròng trị giá 77 triệu bảng.

Cầu thủ 30 tuổi này được cho là đã bỏ túi khoản tiền thưởng trung thành trị giá 3,8 triệu bảng khi rời Man United vào mùa hè năm ngoái để trở lại gã khổng lồ nước Ý Juve.

7. Raphael Varane - 66 triệu bảng
Nhà vô địch World Cup người Pháp, Raphael Varane, đã trải qua 10 năm kiếm bộn tiền tại Real Madrid. Và khi rời Bernabeu, với 4 huy chương vô địch Champions League trong túi, anh gia nhập một trong những câu lạc bộ lớn nhất thế giới khác là Quỷ đỏ.

Hậu vệ này đang nhận mức lương 340.000 bảng mỗi tuần tại Old Trafford, và Planet Sport ước tính tổng tài sản của anh là 66 triệu bảng.

8. De Gea - 60 triệu bảng
David De Gea hiện là cầu thủ có thu nhập cao nhất của Manchester United với mức lương đáng kinh ngạc 350.000 bảng mỗi tuần.

Tuy nhiên, hợp đồng của cầu thủ người Tây Ban Nha sẽ kết thúc vào mùa hè và United muốn cắt giảm mức lương hàng tuần của anh xuống còn 200.000 bảng/tuần. Tính đến năm ngoái, Marca ước tính De Gea có tài sản khoảng 60 triệu bảng.

9. Rio Ferdinand - 60 triệu bảng
Cựu hậu vệ Rio Ferdinand đã phá kỷ lục chuyển nhượng của Anh khi gia nhập Manchester United từ Leeds vào năm 2002 với giá 29 triệu bảng. Ngày nay, ông đang có tài sản hơn gấp đôi, theo Celebrity Net Worth.

Người đàn ông 44 tuổi này đã tạo nên một sự nghiệp thành công trong giới bình luận sau khi treo giày, đồng thời lao vào thế giới quyền anh.

10. Sir Alex Ferguson - 55 triệu bảng
Người quản lý vĩ đại nhất trong lịch sử của Manchester United xứng đáng có vị trí trong danh sách những người giàu nhất của câu lạc bộ. Celebrity Net Worth tuyên bố rằng Fergie hiện có tài sản 55 triệu bảng.

Vào năm 2014, ông đã bán một phần bộ sưu tập rượu của mình tại một cuộc đấu giá ở Hồng Kông với giá 2,3 triệu bảng Anh và người đàn ông 81 tuổi này cũng sở hữu nhiều ngựa đua.

11. Michael Owen - 54 triệu bảng
Giống như Fergie, Michael Owen cũng là một người yêu thích đua ngựa. Cùng với đó, cựu tiền đạo này sẽ kiếm được rất nhiều tiền khi chơi cho những đội bóng như Liverpool, Real Madrid và Man United.

Người đàn ông 43 tuổi này đã thành lập Manor House Stables cùng với vợ Louise và tổng tài sản của anh ta ước tính trị giá khoảng 54 triệu bảng Anh, theo Idol Net Worth, thông qua Sport Bible.

12. Casemiro - 53 triệu bảng
Casemiro đã cùng Varane đổi sân Bernabeu sang Nhà hát của những giấc mơ. Ngoài mức lương 300.000 bảng mỗi tuần được báo cáo ở United, Casemiro còn có một hợp đồng quảng cáo với Nike.

Và nhìn chung, The Sports Lite khẳng định ngôi sao người Brazil đang sở hữu khối tài sản lên tới 53 triệu bảng.

13. Radamel Falcao - 55 triệu bảng
Việc Radamel Falcao chuyển đến Old Trafford theo dạng cho mượn trong mùa giải 2014-15 đã không diễn ra như kế hoạch.

Đó là mặc dù tiền đạo này kiếm được 265.000 bảng mỗi tuần trong thời gian ở Old Trafford. Năm nay 37 tuổi, Celebrity Net Worth ước tính Falcao có 55 triệu bảng.

14. Roy Keane - 50 triệu bảng
Roy Keane là một trong những chuyên gia bóng đá hàng đầu, làm việc cho Sky Sports và ITV. Ông nghỉ thi đấu vào năm 2006, nhưng đã dành thời gian làm huấn luyện viên của Sunderland và Ipswich, đồng thời là trợ lý huấn luyện viên của Cộng hòa Ireland, Aston Villa và Nottingham Forest.

Và Celebrity Net Worth tuyên bố ông hiện có tài sản 50 triệu bảng.

Đăng Nguyên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/sao-mu-nao-kiem-tien-gioi-nhat-ronaldo-so-1-a606675.html