Sao Myanmar tự tin vào tới chung kết AFF Cup

Sau thành tích lọt vào bán kết AFF Cup 2016, tiền vệ Maung Maung Lwin tin tưởng Mynamar có thể tiến xa hơn ở AFF Cup 2018 này.

Ảnh: AFF Suzuki Cup.

Tối nay (12.11), Myanmar sẽ có trận ra quân gặp Campuchia trên sân nhà. Khi đối thủ đã thua 0-1 trận mở màn trước Malaysia, chắc chắn sự quyết tâm của Vathanaka cùng các đồng đội sẽ được đẩy cao lên bội phần. Tuy nhiên, với lợi thế sân nhà, Myanmar quyết không mất điểm.

Trong lịch sử các kì AFF Cup, Myanmar mới có 2 lần vượt qua vòng bảng. Trước 2016, họ vào bán kết năm 2004 và để thua Singapore, đội sau đó đã lên ngôi vô địch. Năm 2016 cũng vậy, họ vào bán kết và để thua Thái Lan, nhà vô địch 2 năm trước.

Dù thất bại tại bán kết nhưng kì AFF Cup 2016 vẫn là kỉ niệm đáng nhớ với bóng đá Myanmar. Ảnh: AFF Suzuki Cup.

Lần này, với sự khởi đầu được đánh giá trong tầm kiểm soát khi chỉ phải gặp Campuchia, Myanmar đang cho thấy sự tự tin cao độ. Lịch thi đấu của họ cũng khá thoải mái bởi sau Campuchia, Myanmar tiếp tục gặp Lào trước khi đụng Việt Nam và Malaysia. 6 điểm trước Lào và Campuchia sẽ tạo ra lợi thế rất lớn trước 2 trận đấu khó khăn cuối cùng của bảng A.

"Khi giải đấu năm 2016 diễn ra, tôi không tin việc mình sẽ được chọn vào đội hình chính thức. Khi ấy, Myanmar đang sở hữu nhiều cầu thủ trẻ trung và có tài năng.

Nhưng cuối cùng, tôi đã chơi tốt và khép lại AFF Cup 2016 với nhiều kỉ niệm đáng nhớ.

Tôi tin với thực lực hiện tại, cả đội sẽ giành vé vào bán kết. Chúng tôi không chỉ chơi bóng trên sân mà còn rất hiểu nhau. Không nói ra nhưng ai cũng muốn đi tới trận đấu cuối cùng.

Chúng tôi tới đây, mang trong mình sự kì vọng và tự hào của hơn 60 triệu người dân Myanmar. Tất cả đều tự biết phải nỗ lực hết sức để phục vụ cho đất nước.

Những người hâm mộ không khác nào cầu thủ thứ 12 luôn sát cánh cùng cả đội. Khi chơi trên một SVĐ đầy ắp khán giả nhà, chúng tôi cảm thấy mình mạnh mẽ hơn bội phần", tiền vệ Maung Maung Lwin chia sẻ.

Myanmar đang nỗ lực với mục tiêu vượt qua bảng A. Ảnh: AFF Suzuki Cup.

Trong số 5 đội ở bảng A, chỉ có Myanmar chưa ra quân. Trận đấu tối nay với Campuchia mới là lần đầu họ đá ở AFF Cup 2018. Cục diện bảng A đang phân hóa rõ rệt sau lượt đầu tiên khi chiến thắng thuộc về 2 đội được đánh giá mạnh nhất bảng là Việt Nam và Malaysia.

VIỆT HÙNG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/sao-myanmar-tu-tin-vao-toi-chung-ket-aff-cup-640929.ldo