Sao nhập tịch nhiễm nCoV, UAE gặp khó

Không lâu sau khi hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch UAE, tiền đạo gốc Brazil Caio Canedo Correa đã phải vắng mặt ở đội tuyển quốc gia vì nhiễm virus corona.

Emirates Today xác nhận tuyển UAE không thể triệu tập tiền đạo Caio Canedo Correa. Tiền đạo sinh năm 1990 thông báo trên trang cá nhân về lý do và tỏ ra tiếc nuối khi không thể có mặt cùng đội tuyển. Canedo nhiễm nCoV đúng thời điểm tuyển UAE tập trung chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 vào cuối năm.

 Tuyển UAE tập trung trở lại, hướng tới vòng loại World Cup 2022 vào cuối năm. Ảnh: UAE FA.

Tuyển UAE tập trung trở lại, hướng tới vòng loại World Cup 2022 vào cuối năm. Ảnh: UAE FA.

Đây là tin không vui với tân HLV trưởng Jorge Luis Pinto và đội tuyển UAE. Đội bóng Trung Đông đã rất nỗ lực để có được Canedo nhằm cứu vãn cơ hội dự World Cup của nền bóng đá này.

Canedo là người cũ của CLB lừng danh Sao Paulo (Brazil). Anh từng chơi cho những đội lớn của Nam Mỹ như Botafogo hay Internacional. Gia nhập Al Wasl từ năm 2015, Canedo đã ghi 37 bàn sau 66 trận và thuyết phục được đạo Liên đoàn Bóng đá UAE. Anh được kỳ vọng sẽ giải quyết bài toán hàng công của đội bóng Tây Á, vốn phụ thuộc quá nhiều vào Omar Abdulrahman, người bị Nguyễn Tuấn Anh và Đỗ Hùng Dũng vô hiệu hóa khi UAE gặp Việt Nam hồi năm ngoái.

UAE FA cho biết tuyển quốc gia UAE tập trung trở lại ngày 3/8. Ông Pinto triệu tập 28 cái tên, trong đó có 4 cầu thủ mới. HLV này tiếp tục khiến giới bóng đá UAE tranh cãi khi triệu tập nhiều gương mặt mới, từ chối các cựu binh, trao thêm cơ hội cho nhóm cầu thủ nhập tịch.

Tuyển UAE chỉ tập huấn trong nước ít ngày trước khi di chuyển đi Serbia. Họ sẽ tập huấn tại đây từ ngày 5-23/8. UAE là đội tuyển quốc gia đầu tiên ở bảng G vòng loại hai World Cup 2022 khu vực châu Á tập trung. Do giải vô địch quốc nội bị hoãn, UAE xem việc tập trung đội tuyển là giải pháp tình thế giúp họ duy trì sức mạnh trước loạt trận cuối năm.

Đội tuyển UAE hiện đứng thứ 4 bảng G với 6 điểm, kém ngôi đầu của tuyển Việt Nam 5 điểm nhưng đấu ít hơn một trận. Họ vẫn còn cơ hội nếu xử lý tốt các trận gặp Malaysia (sân nhà), Indonesia (sân khách) và Thái Lan (sân khách). Trận đấu cuối cùng của UAE nhiều khả năng cũng là trận quyết định số phận bảng G là cuộc tiếp đón tuyển Việt Nam ở sân nhà.

Những pha xử lý bóng của Hoàng Đức trước U23 UAE Trong trận Việt Nam hòa UAE 0-0 ở bảng D vòng chung kết U23 châu Á tối 10/1, Nguyễn Hoàng Đức để lại dấu ấn với nhiều tình huống đi bóng kỹ thuật.

Thanh Hà

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/sao-nhap-tich-nhiem-ncov-uae-gap-kho-post1115021.html