Sao nhí Trung Quốc trở thành thần tượng Kpop như thế nào?

Chenle của NCT Dream từng là một sao nhí tại Trung Quốc trước khi tới Hàn Quốc theo đuổi giấc mơ trở thành thần tượng Kpop.

Thị trường âm nhạc Hàn Quốc những năm gần đây đã trở thành điểm đến của thế giới. Xứ sở kim chi trở thành mảnh đất ươm mầm giấc mơ trở thành ngôi sao của các tài năng trẻ đến từ nhiều quốc gia.

Từ bỏ giấc mơ ở quê nhà

Thành viên Chenle của nhóm NCT Dream tên thật là Chung Thần Lạc, sinh năm 2001 tại Thượng Hải, Trung Quốc. Theo SCMP, từ nhỏ, Thần Lạc đã học chơi dương cầm, học nhảy, luyện thanh nhạc và ghi danh vào trường về âm nhạc.

 Hình ảnh Chung Thần Lạc khi ghi danh vào trường âm nhạc. Ảnh: South China Morning Post.

Hình ảnh Chung Thần Lạc khi ghi danh vào trường âm nhạc. Ảnh: South China Morning Post.

Ở tuổi thiếu nhi, Chung Thần Lạc góp mặt trong nhiều chương trình biểu diễn ca nhạc, các cuộc thi âm nhạc cũng như xuất hiện trên sóng truyền hình Trung Quốc.

Năm 9 tuổi, Thần Lạc được mời góp giọng trong một buổi hòa nhạc tổ chức tại phòng hòa nhạc Wiener Musikverein, Vienna, Áo.

Tại sự kiện, cậu bé đã trình diễn ca khúc Memory trích từ vở nhạc kịch Cats cùng dàn nhạc giao hưởng Philharmonic Vienna.

Ca khúc của Andrew Lloyd Webber đã trở thành bài “đinh” của Thần Lạc. Nam ca sĩ đã thể hiện bài hát trong nhiều chương trình truyền hình và chương trình tạp kỹ khác nhau trên các kênh sóng Trung Quốc.

Tại Trung Quốc, Thần Lạc đã ra mắt ba album nhạc, xuất hiện trên China’s Got Talent, thu âm ca khúc chủ đề cũng như vào vai khách mời trong nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình. Nam ca sĩ từng có buổi hòa nhạc riêng tại Phòng hòa nhạc Thượng Hải.

Năm 2016, Chung Thần Lạc tới Hàn Quốc đầu quân cho công ty giải trí SM Entertainment và ra mắt cùng nhóm nhạc NCT Dream với nghệ danh Chenle. Anh cho biết bản thân được truyền cảm hứng từ thành công của EXO – nhóm nhạc nam nổi tiếng với các thành viên đến từ Hàn Quốc và Trung Quốc.

Sẵn sàng trở thành "nhánh phụ"

NCT Dream là nhánh phụ của nhóm nhạc nam đình đám NCT thuộc SM Entertainment. NCT có số lượng thành viên không giới hạn và thường xuyên được tách làm những nhóm nhỏ. NCT Dream là nhóm nhỏ thứ ba được thành lập, với các thành viên ở lứa tuổi thiếu niên.

Chenle ra mắt tại Hàn Quốc bằng đĩa đơn đầu tiên của NCT Dream tựa đề Chewing Gum. Đồng nghiệp của Chenle trong NCT Dream gồm Mark, Jeno, Haechan, Jaemin, Jisung và Renjun. Renjun cũng là thành viên tới từ Trung Quốc.

Với lợi thế thanh nhạc, Chenle đóng vai trò giọng ca chính của NCT. Bên cạnh những ca khúc trẻ trung, ngọt ngào, dễ nghe như My First and Last thể hiện cùng NCT Dream, Chenle cũng có cơ hội thể hiện khía cạnh trưởng thành hơn của bản thân với Ridin, JoyCandle Light.

Thay đổi hình ảnh

Khi còn là sao nhí, Chenle được xây dựng hình ảnh theo hướng tài năng âm nhạc hàn lâm Trung Quốc. Nam ca sĩ từng đại diện cho Trung Quốc trong vai trò đại sứ của Tổ chức Đại sứ nhi đồng vì Hòa bình Thế giới và biểu diễn cùng những người bạn từ khắp năm châu.

Chenle là một trong các giọng ca chính của NCT với khả năng thể hiện ca khúc ở nhiều dòng nhạc. Ảnh: SM Entertainment.

Đầu tháng 8, với mục đích lôi kéo sự chú ý của Stephen Curry, cầu thủ bóng rổ NBA mà Chenle hâm mộ bấy lâu, nam ca sĩ đã vẽ ra một kế hoạch ba bước. Bước đầu tiên của kế hoạch tác chiến là Chenle sẽ quay một đoạn video gửi cho thần tượng.

Trong đoạn video vui nhộn có sự góp mặt của hai thành viên NCT khác là Johnny và Mark, Chenle đã được hai người bạn đến từ các quốc gia nói tiếng Anh dạy cho một vài từ lóng để giãi bày sự hâm mộ dành cho Stephen Curry.

Sau khi đoạn video được đăng tải, ngôi sao bóng rổ đã có lời mời Chenle tham gia một trận bóng rổ với đội Golden State mà anh đang thi đấu. Bài đăng của Curry trên Twitter viết: “Khi tình hình thế giới trở lại bình thường, hãy gặp nhau nhé? Đấu một trận chẳng hạn?”.

Hình ảnh mới trẻ trung và năng động của Chenle tại Hàn Quốc hoàn toàn phù hợp với biệt danh “Cá heo” của nam ca sĩ. Biệt danh được đặc cho Chenle dựa trên tiếng cười chói tai đặc trưng của nam thần tượng.

Dù thành công từ rất sớm, Chenle thừa nhận anh hiểu mình còn một chặng đường rất dài phía trước. Trong bài phỏng vấn với tạp chí Elle Korea, Chenle trải lòng: “Tôi nghĩ nếu bạn cảm thấy bản thân đã hoàn toàn trưởng thành, đó là bởi bạn vẫn còn non trẻ.

Tôi cảm thấy mình đã trưởng thành hơn sau khi nhận ra những thiếu sót của bản thân. Không phải lúc nào mọi người cũng nhận ra, nhưng cá nhân tôi cảm thấy mình còn nhiều thứ cần phải học. Nhờ thế, tôi có thể dồn toàn bộ tâm sức vào việc trau dồi bản thân”.

Anh Phan

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/sao-nhi-trung-quoc-tro-thanh-than-tuong-kpop-nhu-the-nao-post1123583.html